Nóng: Tên lửa Iran vào vị trí, sắp tung đòn đáp trả Mỹ - Israel?

Sự thay đổi về cấp độ báo động đồng nghĩa với việc các tổ hợp tên lửa đất đối không của Iran sẵn sàng khai hỏa vào các mục tiêu bị đánh giá là bộc lộ mối đe dọa với Tehran.

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Washington thu thập được các thông tin tình báo cho thấy những ngày vừa qua, Iran đã đặt nhiều tổ hợp tên lửa trong mạng lưới phòng không của nước này vào tình trạng “báo động cao”.
Động trên của Tehran diễn ra sau khi xảy ra một loạt vụ nổ bí ẩn tại các cơ sở chủ chốt có liên quan tới các chương trình hạt nhân và quân sự của Iran.
Nguồn tin của CNN cũng tiết lộ, sự thay đổi về cấp độ báo động đồng nghĩa với việc các tổ hợp tên lửa Iran sẵn sàng khai hỏa vào các mục tiêu bị đánh giá là mối đe dọa.
Nong: Ten lua Iran vao vi tri, sap tung don dap tra My - Israel?
 Hình ảnh vệ tinh của Maxar Technologies về tổ hợp hạt nhân Natanz ở phía Nam thủ đô Tehran của Iran ngày 29/6. Ảnh: CNN
Quan chức Mỹ không cho biết Washington đã thu thập được các tín hiệu này như thế nào nhưng mạng lưới vệ tinh do thám, máy bay trinh sát và tàu chiến Mỹ thường xuyên hoạt động ở những không phận và vùng biển quốc tế lân cận để liên tục giám sát mọi động thái từ Iran. 
Tình báo Mỹ đánh giá, việc Iran đặt các hệ thống tên lửa phòng không trong tình trạng báo động cao không phải nằm trong kế hoạch huấn luyện nào đó mà là động thái nhằm đối phó với các vụ cháy nổ bất thường liên tiếp diễn ra gần đây tại các cơ sở trọng yếu trên khắp đất nước.
Một trong những sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 2/7 khi một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đáng kể cho một tòa nhà ở cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.
Nhà máy này trước đây từng là mục tiêu của vụ tấn công mạng bằng virus máy tính Stuxnet được cho là do Israel và Mỹ cùng phối hợp thực hiện.
Vì vậy, trước những vụ việc gần đây, Mỹ đang lo ngại Iran có thể tức giận và tiến hành một cuộc tấn công trả đũa theo cách khó đoán định nếu họ có bằng chứng cho thấy Israel hoặc Mỹ là thủ phạm đứng sau.

Iran ra mắt tên lửa diệt F-22, B-2 Mỹ: Thực hư thế nào?

(Kiến Thức) - Hệ thống phòng không Khordad 15 được quảng bá có khả năng bắn hạ nhiều loại mục tiêu bao gồm cả máy bay tàng hình ở cự ly đến 120km, độ cao tác xạ đến 27km.

Iran ra mat ten lua diet F-22, B-2 My: Thuc hu the nao?
Hôm qua (9/6), Quân đội Iran lần đầu tiên công bố hệ thống phòng không cực kỳ hiện đại "cây nhà lá vườn" mang tên "Khordad 15" được trang bị hệ thống radar mạng pha bị động có khả năng phát hiện các máy bay chiến đấu phản lực tàng hình và tên lửa hành trình. Nguồn ảnh: Youtube 

Mỹ giết tướng Soleimani, lực lượng tên lửa Iran đã sẵn sàng chiến đấu để trả đũa?

Sau khi Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ ám sát thì Tehran đã cảnh báo có hành động cứng rắn và thề sẽ trả thù, bước đi đầu tiên của họ là đặt nhiều đơn vị trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

My giet tuong Soleimani, luc luong ten lua Iran da san sang chien dau de tra dua?
Hôm 3/1/2020, Thiếu tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của IRGC cùng với Abu Mahdi al Muhandis - Chỉ huy lực lượng huy động nhân dân (PMU) Iraq do Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng sau đợt tấn công của Mỹ. 

Iran bất ngờ "trình làng" tên lửa Raad-500 dùng nhiên liệu rắn, tầm bắn 500 km

(Kiến Thức) - Loại tên lửa mới được Iran vừa giới thiệu mang tên Raad-500 với tầm bắn tối đa 500 km và sử dụng nhiên liệu rắn với thân làm bằng composite.

Iran bat ngo
 Loại tên lửa vừa được Vệ binh Cách mạng Iran giới thiệu mang tên Raad-500. Đây là loại tên lửa có vỏ làm bằng hợp kim composite để giảm tối đa trọng lượng. Nguồn ảnh: Livejournal.

Đọc nhiều nhất

Tin mới