Hàng loạt đòn tấn công từ Iran cho thấy mạng lưới căn cứ của Mỹ tại Trung Đông đang là gánh nặng chiến lược, thay vì công cụ răn đe như Washington từng kỳ vọng.
Quan hệ giữa Mỹ-Iran hiện căng thẳng lên tới đỉnh điểm và xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Vậy Iran có vũ khí hiện đại gì và phương án đáp trả thế nào?
Đánh giá từ các diễn biến, các chuyên gia phân tích cho rằng chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” mà Israel đang tiến hành có bốn nhiệm vụ chính và Tel Aviv chưa thể hoàn thành các mục tiêu này.
Theo trang tin Topwar, Tehran có thể sử dụng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 trong cuộc tấn công sắp tới vào Israel, đặc biệt là vào các mục tiêu quân sự của nước này.
Nắm rõ tin tình báo và ra quân tấp cập tổng lực, quân đội Israel đã đè bẹp không quân Arab theo đúng nghĩa đen trong 10 giờ đầu của Cuộc chiến tranh 6 ngày.
Ngày 5/3, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khánh thành 2 căn cứ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) chống ngầm, xây dựng sâu trong một ngọn núi không xác định.
Ngày 9/2, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố một tên lửa đạn đạo chiến dịch – chiến thuật mới, có độ chính xác rất cao mới phát triển, được đặt tên là “Kheibar-Shekan”.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn (SHORAD) được giới thiệu trong Cuộc diễn tập “Những người bảo vệ bầu trời Velayet 1400” do lực lượng phòng không Iran thực hiện ngày 12–13/10/2021.
Các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran “The Great Prophet 17” (Nhà Tiên tri vĩ đại – 17) trên bờ biển Vịnh Ba Tư được bắt đầu ngày 20/12, diễn ra trong 5 ngày, và kết thúc ngày 25/12.
Ngày 10/12, Bộ Quốc phòng và cơ quan Hậu cần Kỹ thuật Lực lượng Vũ trang Iran công bố video, giới thiệu hai hệ thống tên lửa pháo binh dẫn đường độ chính xác cao mới.
Lực lượng vũ trang Taliban đã tấn công Iran, đụng độ đã diễn ra ác liệt tại khu vực biên giới làm nhiều người chết và bị thương; Iran bị thiệt hại nặng nề.
(khoahocdoisong.vn) - Cuộc diễn tập hỗn hợp quân binh chủng “Zulfiqar-1400” của Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran đã kết thúc bằng cuộc diễu hành của các tàu nổi và tàu ngầm, bao gồm cả tàu khu trục Dena.