GSA chưa xướng tên Tổng thống Mỹ thứ 46, ông Biden gặp “rủi ro” gì?
(Kiến Thức) - Việc Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) chưa công nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chưa nhận thua khiến quá trình chuyển giao quyền lực cho vị Tổng thống Mỹ thứ 46 tương lai có thể bị ảnh hưởng.
Thiên An (T.H)
GSA chưa xướng tên ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ 46
Ngày 7/11, nhiều hãng truyền thông lớn của Mỹ đưa tin ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 và sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46.
Mặc dù truyền thông Mỹ đã khẳng định gần như chắc chắn rằng ông Biden là Tổng thống đắc cử của Mỹ, nhưng điều đó không có ý nghĩa với GSA. Theo luật năm 1963, người đứng đầu GSA sẽ quyết định khi nào người chiến thắng được "xác định chắc chắn".
Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters.
Trong tuyên bố ngày 7/11 (giờ Mỹ), một người phát ngôn của GSA khẳng định cơ quan này vẫn chưa chính thức xác nhận ông Biden là "người chiến thắng rõ ràng", đồng thời nhấn mạnh sẽ tuân thủ pháp luật, trong bối cảnh Tổng thống Trump tuyên bố "mọi thứ chưa kết thúc" và sẽ chiến đấu pháp lý tới cùng về kết quả cuộc bầu cử mà ông cho là có gian lận.
"GSA chưa xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống (2020). Ban quản trị của GSA sẽ tiếp tục tuân thủ và thực hiện các yêu cầu theo quy định của Đạo luật Chuyển tiếp Tổng thống", trích thông cáo GSA hôm 7/11.
Theo luật, sau khi một ứng viên trở thành tổng thống đắc cử, người đứng đầu GSA sẽ phải ký giấy tờ để chính thức phân bổ ngân sách hàng triệu USD cho đội ngũ chuyển giao quyền lực của chính quyền mới nhằm cho phép kích hoạt quá trình chuyển giao; trao quyền tiếp cận cho các quan chức chính phủ, chuyển giao các văn phòng và thiết bị cho nhóm chiến thắng....
Quá trình chuyển giao quyền lực bị ảnh hưởng?
Việc lãnh đạo GSA chần chừ trong việc xác nhận người chiến thắng có thể dẫn tới quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden bị chậm trễ lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại nước Mỹ, ngoại trừ năm 2000. Khi đó, Tòa án Tối cao quyết định kiểm lại phiếu trong "cuộc đua" giữa hai ứng viên khi đó là ông Al Gore và George W. Bush.
Bà Emily Murphy, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) trong Chính phủ Mỹ. Ảnh: Wall Street Journal.
Được biết, Giám đốc GSA Emily Murphy vẫn chưa ký bất cứ giấy tờ nào chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của ông Biden.
Nhóm cố vấn của ông Biden chưa thể khởi động quá trình chuyển giao quyền lực với chính quyền Tổng thống Trump cho tới khi Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp xác định ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ 46.
Dù vậy, theo một nguồn tin, trong lúc chờ sự xác nhận của GSA, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden đã bắt đầu làm việc.
Thông thường, quá trình chuyển giao được thực hiện dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền sắp mãn nhiệm và chính quyền mới.
Do vậy, việc Tổng thống Trump tuyên bố không chấp nhận kết quả bầu cử và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để "lật ngược tình thế" được cho là sẽ gây nhiều khó khăn trong cuộc chuyển giao lần này.
Jason Miller, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết, họ chưa có ý định công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử sau khi ứng viên đảng Dân chủ được truyền thông tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.
“Chúng tôi sẽ tận dụng mọi biện pháp pháp lý, tất cả các phương pháp kiểm lại phiếu. Chúng tôi sẽ tiếp tục vạch trần, điều tra tất cả các trường hợp gian lận và đảm bảo rằng công dân Mỹ có thể hoàn toàn tin tưởng vào các cuộc bầu cử này”, cố vấn Miller nhấn mạnh.
Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)
"Tổn thất" của ông Biden nếu Tổng thống Trump không nhận thua
Theo Business Insider, việc Tổng thống Trump từ chối thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 đồng nghĩa với việc ông Biden sẽ mất đi một số lợi ích quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin an ninh trọng yếu.
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Đội ngũ của ông Biden cần sự thừa nhận kết quả chính thức từ ông Trump để có thể tiếp cận các thông tin mật đã được phân loại. Quyết định thừa nhận chiến thắng của ông Biden phụ thuộc vào người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp, bà Emily Murphy - một nhân vật do ông Trump bổ nhiệm và đến nay chưa công nhận kết quả cuộc bầu cử này.
Ngoài việc làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của chính quyền ông Biden, việc ông Trump từ chối thừa nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử còn gây nên sự gián đoạn hoặc sự thiếu hụt trong các nội dung chi tiết về các vấn đề an ninh mà ông Biden nhận được, The Times đưa tin.
Ít nhất kể từ năm 1968, Tổng thống đắc cử được phép tiếp nhận các thông báo hàng ngày của tổng thống. Tuy nhiên, Tổng thống Trump có thể sẽ ngăn đội ngũ của ông Biden nhận các thông tin mật gần đây cũng như các phân tích tình báo quan trọng trong toàn bộ quá trình chuyển giao.
Hiện dư luận chưa rõ liệu ông Trump có thừa nhận thua cuộc hay không hoặc khi nào việc này sẽ diễn ra nhưng chiến dịch của ông đã đệ đơn kiện tại nhiều bang, yêu cầu giải quyết những tranh cãi về kết quả bầu cử.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ rơi vào tình trạng căng thẳng vì kết quả bầu cử tổng thống. Những cuộc bầu cử có tranh chấp trước đó đều được giải quyết thành công.
Thợ chụp là 'tình cũ', vợ chồng 'khóc thét' khi nhìn ảnh cưới
'Tình cũ không rủ cũng tới' nhưng tới qua bộ ảnh cưới 'thảm họa' thì dân mạng ai ấy 'chào thua'
Ảnh cưới là một trong những kỉ vật để đời, giữ vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Vì thế, ai cũng muốn có bộ ảnh cưới lung linh, lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc bên người bạn trăm năm.
Cô dâu chú rể nào cũng mong muốn một bộ ảnh cưới thật lung linh
Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa bị ông Trump sa thải
(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, người vừa bị Tổng thống Trump sa thải, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong các cơ quan chính quyền nước này.
Ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Ông Trump cũng cảm ơn Bộ trưởng Esper vì đã cống hiến trong thời gian qua. Ảnh: Reuters.
Theo một số quan chức quốc phòng Mỹ tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã chuẩn bị thư xin từ chức, vì ông là một trong những quan chức được dự báo sẽ bị thay thế sau cuộc bầu cử tổng thống 2020. Ảnh: SN.
Truyền thông Mỹ từng đưa tin ông Esper đã bất đồng với Tổng thống Trump về việc điều động quân đội nhằm trấn áp các cuộc biểu tình vào mùa hè vừa qua. Ảnh: AP.
Bộ trưởng Mark Esper sinh ngày 26/4/1964 là một chính trị gia thuộc Đảng Cộng hoà Mỹ. Ông tốt nghiệp trường trung học Laurel Highlands năm 1982 và nhận bằng cử nhân của Học viện Quân sự Mỹ năm 1986. Ảnh: Time.
Năm 1995, ông Esper nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Hành chính công tại trường John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard và tốt nghiệp Trường Đại học George Washington năm 2008 với học vị Tiến sĩ. Ảnh: IANS.
Bộ trưởng Esper từng là một sĩ quan bộ binh thuộc Sư đoàn Không vận 101 và tham gia cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1990-1991. Ông Esper là giám đốc Viện nghiên cứu Heritage Foundation từ năm 1996-1998. Ảnh: CBC.
Trong khoảng thời gian 1998-2002, ông làm việc trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ. Ngoài ra, ông cũng đảm nhiệm nhiều vị trí khác trong các cơ quan chính quyền Mỹ. Ảnh: Reuters.
Ngày 19/7/2017, Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Esper làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, ông đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/11/2017. Ảnh: Reuters.
Ngày 24/6/2019, ông Esper được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Mainichi.
Đến tối 23/7/2019 (giờ địa phương), ông Mark Esper đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau khi nhận được 90 phiếu thuận trong cuộc bỏ phiếu trước đó.
Được biết, ông Esper là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thứ tư dưới thời Tổng thống Trump. Ảnh: AP.
Sau khi sa thải ông Esper hôm 9/11 vừa qua, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ định Giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia Christopher Miller (ảnh) làm Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: Reuters.
Lý giải số liệu bị cho là "gian lận bầu cử" từ ông Biden
Báo New York Times giải thích rằng số phiếu 153.710 dành cho ông Biden bị đánh máy nhầm từ 15.371 tại một quận nhỏ ở bang Michigan.
Ông Trump và Biden.
Báo New York Times ngày 4/11 đăng tải bài viết của nhà báo Jack Nicas, một cây viết chuyên về mảng công nghệ. Jack Nicas cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, từng có thời gian 7 năm làm tại Tuần báo phố Wall trước khi gia nhập tạp chí The Times danh tiếng của Mỹ.
Hai người được xác nhận đã thiệt mạng và hai người khác vẫn mất tích sau vụ sập công trình thư viện đang được thi công tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.
Hai người được xác nhận đã thiệt mạng và hai người khác vẫn mất tích sau vụ sập công trình thư viện đang được thi công tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro, thảo luận về hợp tác song phương và tình hình của Venezuela.
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với người thân của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của nước này.