Ninh Bình khám sàng lọc, hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi

Sở Y tế Ninh Bình phối hợp Bệnh viện E tổ chức chương trình khám sàng lọc tim mạch miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi nhằm phát hiện sớm và hỗ trợ phẫu thuật.

Nhằm phát hiện sớm các bệnh tim mạch ở trẻ để có chỉ định phẫu thuật kịp thời, góp phần chung tay trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em tỉnh Ninh Bình, cũng như hỗ trợ và vận động các nguồn kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ có thẻ BHYT thuộc hộ nghèo, cận nghèo, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bệnh viện E Hà Nội tổ chức khám miễn phí sàng lọc và hội chẩn bệnh lý tim mạch ở trẻ dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh.

Hoạt động diễn ra trong 3 ngày, từ 21-23/11/2025. Ngày 21/11, trẻ sẽ được khám miễn phí tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, ngày 22/11 khám tại Bệnh viện Nhi Nam Định và ngày 23/11 khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, tất cả đều từ 8h đến 15h.

1-6014.jpg
Khám miễn phí sàng lọc và hội chẩn bệnh lý tim mạch ở trẻ nhằm phát hiện sớm các bệnh tim mạch ở trẻ để có chỉ định phẫu thuật kịp thời. Ảnh bvsnnb.vn

Đối tượng được khám là trẻ dưới 16 tuổi có bệnh lý tim mạch hoặc nghi ngờ mắc bệnh tim với các biểu hiện như ho hoặc khò khè tái phát nhiều lần, thở nhanh hoặc rút lõm ngực, thường xuyên viêm phổi; bú chậm, chậm lớn, da xanh, vã mồ hôi, dễ mệt; môi và đầu chi tím khi gắng sức. Trẻ đã phẫu thuật tim nhưng cần theo dõi định kỳ, hoặc những trẻ chưa từng được khám tim và gia đình có nhu cầu kiểm tra, cũng nằm trong nhóm được khuyến khích tham gia.

Bệnh viện E Hà Nội sẽ trực tiếp đảm nhiệm khâu thăm khám và tư vấn chuyên môn cho các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều trị. Việc phát hiện bệnh lý tim bẩm sinh sớm giúp trẻ có cơ hội phẫu thuật kịp thời, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phẫu thuật tái tạo xương hàm dưới cho bệnh nhân mắc bệnh tim nặng

Bệnh nhân mắc tổn thương xương hàm nặng kèm bệnh tim mạch, đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện phẫu thuật an toàn, giúp cải thiện cuộc sống.

Các bác sĩ khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) vừa can thiệp xử trí thành công cho bệnh nhân L.T.D. (sinh năm 1964, trú tại TP HCM) bị biến chứng phức tạp sau phẫu thuật cắt u xương hàm dưới trái có kèm bệnh nền là bệnh tim nặng.

Bệnh nhân từng được phẫu thuật cắt u xương hàm dưới trái và đặt nẹp tạo hình cách đây 6 năm. Sau đó, ông phát hiện mắc bệnh lý tim mạch nặng nên nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật, khiến toàn bộ nẹp vít vùng hàm dưới lộ ra ngoài, gây đau nhức, biến dạng gương mặt và ảnh hưởng nặng nề đến chức năng ăn nhai.

Người phụ nữ 42 tuổi mắc Hội chứng trái tim tan vỡ

Hội chứng trái tim tan vỡ khởi phát đột ngột, biểu hiện bằng đau ngực, khó thở, tụt huyết áp, choáng hoặc ngất rất giống với nhồi máu cơ tim.

3 lần ngừng tim vì hội chứng trái tim tan vỡ

Sáng ngày 27/10, Bệnh viện Từ Dũ đã cử các bộ phận liên quan đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm và chúc mừng sức khỏe của Chị B và gia đình sau hành trình hồi sinh kỳ diệu. Ngay lúc thập tử nhất sinh, một phép màu đã xuất hiện và đưa chị B quay lại với cuộc sống tươi đẹp này.

Hội chứng song thai không tim, bé gái chào đời khỏe mạnh

Sau can thiệp bào thai, thai còn lại phát triển ổn định, hết tình trạng thiếu máu, khối thai không tim mất hoàn toàn mạch nuôi.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử trí y khoa thành công hội chứng truyền máu song thai - một thai không tim (hội chứng song thai không tim), giúp bé gái chào đời khỏe mạnh.

song-thai-k-tim-2.jpg
Ca can thiệp bào thai cho sản phụ - Ảnh BVCC

Đọc nhiều nhất

Tin mới