Phẫu thuật tái tạo xương hàm dưới cho bệnh nhân mắc bệnh tim nặng

Bệnh nhân mắc tổn thương xương hàm nặng kèm bệnh tim mạch, đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện phẫu thuật an toàn, giúp cải thiện cuộc sống.

Các bác sĩ khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) vừa can thiệp xử trí thành công cho bệnh nhân L.T.D. (sinh năm 1964, trú tại TP HCM) bị biến chứng phức tạp sau phẫu thuật cắt u xương hàm dưới trái có kèm bệnh nền là bệnh tim nặng.

Bệnh nhân từng được phẫu thuật cắt u xương hàm dưới trái và đặt nẹp tạo hình cách đây 6 năm. Sau đó, ông phát hiện mắc bệnh lý tim mạch nặng nên nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật, khiến toàn bộ nẹp vít vùng hàm dưới lộ ra ngoài, gây đau nhức, biến dạng gương mặt và ảnh hưởng nặng nề đến chức năng ăn nhai.

Giữa tháng 9/2025, ông D. đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tổn thương phức tạp, lộ nẹp vít toàn bộ. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định thách thức lớn nhất là tình trạng nhịp tim chậm xoang chỉ 30–50 lần/phút, thấp hơn nhiều so với mức bình thường (70 – 90 lần/phút). Bệnh nhân được chẩn đoán nhịp chậm xoang với tần số khoảng 50 lần/phút (trong khi bình thường là 60 – 100 lần/phút).

Tình trạng này khiến nguy cơ ngưng tim trong quá trình phẫu thuật trở nên rất cao, nhất là khi ca mổ dự kiến kéo dài và cần sử dụng các kỹ thuật đốt điện, cùng nhiều can thiệp xâm lấn khác.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật. Ảnh BV
Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật. Ảnh BV

Đồng thời, việc dùng thuốc gây mê, thuốc giãn cơ và các dược chất khác cũng có tác động trực tiếp đến hoạt động dẫn truyền của tim. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn tối đa, các bác sĩ khoa Tạo hình Thẩm mỹ đã phối hợp hội chẩn cùng khoa Điều trị rối loạn nhịp, thống nhất phương án đặt máy tạo nhịp tạm thời trước khi tiến hành phẫu thuật.

"Khi nhịp tim đã ổn định, chúng tôi tiến hành phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ nẹp vít bị lộ, làm mới tổn thương, đồng thời lấy vạt da xương mác dài 12 cm để tái tạo khuyết hổng xương hàm dưới trái cho bệnh nhân", TS.BS Trần Văn Dương, Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Ca phẫu thuật diễn ra hơn 4 giờ 30 phút trong sự thuận lợi, thành công. Một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, vạt ghép ở hàm dưới sống hoàn toàn, có thể đi lại, ăn uống bình thường và cũng không cần sự hỗ trợ của máy tạo nhịp.

Tình hình sức khoẻ ông D. đã ổn định. Ảnh BV
Tình hình sức khoẻ ông D. đã ổn định. Ảnh BV

Theo TS.BS Trần Văn Dương, kỹ thuật ghép vạt xương mác tự do trong tái tạo khuyết hổng xương vùng đầu – mặt – cổ đã được triển khai tại Chợ Rẫy từ năm 2010, đến nay hơn 300 bệnh nhân đã được điều trị thành công.

Hiện nay, đây là kỹ thuật thường quy được áp dụng tại khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, với các trường hợp có bệnh lý nền nặng như tim mạch hoặc biến chứng do xạ trị… quá trình điều trị luôn là một thử thách lớn, đòi hỏi phải có kế hoạch và sự chuẩn bị phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa sâu như ca bệnh nói trên.

Rối loạn nhịp tim, phù phổi cấp dễ đột tử

Các rối loạn nhịp thất là nguyên nhân chính gây đột tử cho hầu hết bệnh nhân suy tim ở ngoại viện nếu phát hiện muộn.

Ngày 21/10/2025, BSCKII Nguyễn Khắc Lê Sơn – Phó khoa Điều trị rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Khoa vừa phối hợp cùng khoa Cấp cứu kịp thời cứu sống nữ bệnh nhân N.T.B (sinh năm 1955, ngụ TPHCM) bị rối loạn nhịp tim - suy tim phù phổi cấp, có thể gây đột tử nếu phát hiện muộn.

Sau khi hồi phục, bệnh nhân chia sẻ thông tin cùng bác sĩ rằng mình đột ngột bị đau ngực, khó thở, chóng mặt và ngất xỉu tại nhà trọ. Bệnh nhân được người dân xung quanh phát hiện đưa vào bệnh viện địa phương và chuyển lên khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 5h sáng ngày 20/10/2025.

Cứu sống bệnh nhân 63 tuổi ở Bắc Ninh rối loạn nhịp tim sau khi bị điện giật

Bệnh nhân 63 tuổi bị điện giật, rối loạn nhịp tim nguy hiểm đã được cấp cứu thành công nhờ phản ứng nhanh của đội ngũ y tế.

Trung tâm Y tế Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.L. (63 tuổi, trú tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn nhịp tim nặng sau khi bị điện giật. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực đã kích hoạt quy trình xử trí khẩn cấp. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân tim đập nhanh, không đều, bỏng điện độ II-III ở bàn tay trái và bàn chân phải, xác định là điểm vào và ra của dòng điện. Các bác sĩ chẩn đoán: rối loạn nhịp tim sau điện giật, bỏng điện độ II-III, đái tháo đường type 2.

Đọc nhiều nhất

Tin mới