Trong bài viết trước, Báo Tri thức và Cuộc sống thông tin, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã ban hành văn bản 08/TB-ANKT-GTXD, cho biết cuối tháng 1/2026, cơ quan này nhận được đơn đề nghị của hai công dân ở Tây Mỗ (Hà Nội) tố cáo và đề nghị khởi tố về việc xây dựng trái phép, không phép, đầu tư xây dựng tham nhũng lãng phí trên địa bàn phường Tây Mỗ (Hà Nội). Theo Phòng An ninh kinh tế, sau khi xem xét nội dung và trao đổi với các đơn vị liên quan, nội dung phản ánh của công dân hiện đang do Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, giải quyết.Được biết, trong số nội dung mà người dân phản ánh gửi đến cơ quan chức năng có đề cập đến công trình nằm trong Khu đô thị Bắc Việt đang sử dụng để kinh doanh quán cà phê “Aha” (nằm trước cửa trụ sở UBND phường Đại Mỗ cũ, nay là phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) vi phạm về trật tự xây dựng, cụ thể là xây dựng trái phép phần mái hiên và cơi nới phần tum. Thông tin về vấn đề này với phóng viên trước đó, đại diện UBND phường Đại Mỗ (cũ) từng cho biết phần tum không nằm trong thiết kế của công trình, còn phần mái hiên tầng 1 đã tồn tại từ trước.
Công trình bị phản ánh vi phạm trật tự xây dựng nằm trong Khu đô thị Bắc Việt đang được sử dụng để kinh doanh quán cà phê “Aha”.Tại ngày 19/3, ghi nhận của PV cho thấy phần mái hiên và tum công trình bị phản ánh vi phạm vẫn chưa có dấu hiệu được phá dỡ. Chủ công trình đã dùng những tấm tôn để che chắn xung quanh phần tum cơi nới.Theo quan sát, ngoài nội dung phản ánh nêu trên của người dân, nằm trong Khu đô thị Bắc Việt còn xuất hiện một công trình khác có số tầng, chiều cao "vọt" nổi trội hẳn so với những ngôi nhà thấp tầng xây đúng thiết kế.Có công trình cũng đang được sửa chữa và cải tạo.
Hay tại khu vực đường ngõ 169 Đại Mỗ và đầu đường tổ dân phố Tháp (phường Tây Mỗ), còn xuất hiện nhan nhản công trình nhà xưởng, gara ô tô... xây dựng trái phép, sai phép trên đất nông nghiệp, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất vẫn tồn tại và chưa thấy bị xử lý.Nhiều diện tích đất nông nghiệp khu vực này đã bị “xẻ thịt” để dựng nhà khung sắt mái tôn phục vụ mục đích kinh doanh riêng.Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị "biến" thành các nhà xưởng, xây dựng trái phép gara ô tô.
Trước thực trạng nêu trên, mong rằng các cơ quan chức năng của UBND TP Hà Nội; UBND phường Tây Mỗ sớm có biện pháp xử lý nghiêm công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Như đã đưa tin, trước đó, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội ban hành văn bản 08/TB-ANKT-GTXD, cho biết cuối tháng 1/2026, cơ quan này nhận được đơn đề nghị của hai công dân ở Tây Mỗ (Hà Nội) tố cáo và đề nghị khởi tố về việc xây dựng trái phép, không phép, đầu tư xây dựng tham nhũng lãng phí trên địa bàn phường Tây Mỗ (Hà Nội).
Theo Phòng An ninh kinh tế, sau khi xem xét nội dung và trao đổi với các đơn vị liên quan, thì nội dung phản ánh hiện đang do Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) thụ lý, giải quyết.
Thanh tra Bộ Công an tiếp nhận được đơn thư của người dân và có văn bản gửi Thủ trưởng cơ quan CSĐT Hà Nội xem xét giải quyết..
Về việc này, Văn Phòng Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an; VKSND TP Hà Nội cũng tiếp nhận được phản ánh và chuyển Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội; Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Tại khu vực chợ Chiều có hàng loạt công trình được xây dựng bằng tôn ngang nhiên lấn chiếm đất nông nghiệp, vi phạm trật tự xây dựng.
Người dân phản ánh, Ao chuôm Bà Đẻ (chợ Chiều) vốn là chuôm rất lớn để tiêu nước cho khu dân cư tổ dân phố Tháp và tổ dân phố Chợ, đồng thời là chuôm chứa nước cho tưới tiêu. Thế nhưng vẫn diễn ra việc mua bán, san lấp đất nông nghiệp và xây dựng trái phép. Khi người dân có đơn thư, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội vào cuộc kiểm tra đã cưỡng chế 4, 5 căn nhà, rồi san ra làm chợ tạm. Tuy nhiên, họp chợ buổi chiều lại gây tắc đường, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị…
>>> Mời độc giả xem thêm video: Xây dựng trái phép ở Hà Nội: Nguồn: VTV.
Những quyết sách được Chính phủ ban hành trong năm 2026 cho thấy Việt Nam đang lựa chọn con đường: không chỉ phát triển xe điện, không chỉ xây dựng trạm sạc, mà kiến tạo một hệ sinh thái năng lượng mới, nơi mỗi mái nhà, mỗi đô thị và mỗi người dân đều trở thành một phần của quá trình chuyển dịch xanh.
Những quyết sách được Chính phủ ban hành trong năm 2026 cho thấy Việt Nam đang lựa chọn con đường: không chỉ phát triển xe điện, không chỉ xây dựng trạm sạc, mà kiến tạo một hệ sinh thái năng lượng mới, nơi mỗi mái nhà, mỗi đô thị và mỗi người dân đều trở thành một phần của quá trình chuyển dịch xanh.
Khi Nhà nước đã xác lập hướng đi bằng hàng loạt chỉ đạo và quy chuẩn mới, ai sẽ là người biến những quy định trên giấy thành những tầng hầm an toàn, những điểm sạc đạt chuẩn và một hệ thống hạ tầng đủ sức đồng hành cùng hàng triệu phương tiện xanh trong tương lai?.
Nhiều dự án được kỳ vọng giúp chỉnh trang đô thị, nhưng việc hoàn trả mặt đường thiếu đồng bộ đang làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan phố cổ và đời sống người dân.
Theo phường Phương Liễu, khoảng 260 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về xây dựng và 28 trường hợp xây trên đất nông nghiệp... phát sinh trước thời gian sáp nhập.
Sau gần 10 năm triển khai, đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ vẫn dang dở. Công trình bị chia cắt bởi nhiều điểm chưa giải phóng mặt bằng, hạ tầng xuống cấp.
Sau khi bị cắt điện nhiều cơ sở sản xuất tại khu vực ngõ 215 Triều Khúc (Hà Nội) đã đóng cửa chuyển đi, nhưng vẫn một số nhà xưởng chưa tháo dỡ.
Công an Phú Thọ khởi tố giám đốc một công ty xây dựng khi xác định người này chỉ đạo đổ hơn 636 tấn bã bê tông ra khu vực ven sông Hồng, gây ô nhiễm môi trường.
Sau hơn nửa năm thi công, dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu đã dần thành hình. Nhiều máy móc, nhân lực đang được huy động để hoàn thiện những hạng mục cuối.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân đang dần hoàn thiện, mang đến diện mạo khang trang cho một trong những tuyến phố từng thường xuyên ùn tắc của khu vực.
Mỗi cú vuốt màn hình mang đến một phần thưởng dopamine nhỏ cho não bộ, nhưng lặp đi lặp lại, khả năng tập trung và tư duy sâu của não có nguy cơ bị suy giảm.