Những công trình nhà ở riêng lẻ nào được miễn giấy phép xây dựng?

Theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020, một số công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng ở đô thị cũng như nông thôn, không phải xin giấy phép khi thi công xây dựng.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021) quy định một số công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng. Theo đó, một số công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng ở đô thị cũng như nông thôn, không phải xin giấy phép khi thi công xây dựng.
Đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đa phần là đất phân lô theo dự án). Chủ đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp này được miễn giấy phép xây dựng, nhưng có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.
Nhung cong trinh nha o rieng le nao duoc mien giay phep xay dung?
 Đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt được miễn phép xây dựng. (Ảnh minh họa)
Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc một trong các trường hợp kể trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. Giấy phép xây dựng sẽ được phân cấp theo quy mô công trình xây dựng./.

Thu được gì từ văn phòng Cường “Dụ” trùm bảo kê xe khách?

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều vũ khí và tài liệu liên quan trong máy tính ở văn phòng công ty của Cường "Dụ" trùm bảo kê, thu "phế" xe khách.

Sau khi vào văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường (có địa chỉ tại 382 Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để khám xét và bắt giữ Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ", 42 tuổi, Giám đốc Công ty), cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã thu giữ được nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng Cường "Dụ", đặc biệt là nghi vấn "bảo kê" xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội.
Từ máy tính công ty và cá nhân, cơ quan điều tra đã thu thập được một số văn bản, giấy tờ khác phục vụ điều tra vụ án.

Phó chủ tịch quận ở Sài Gòn xây nhà không phép có hành động bất ngờ

(Kiến Thức) - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết quận Thủ Đức đã kỷ luật khiển trách ông Lê Hữu Thành (Phó chủ tịch HĐND quận) vì xây nhà không phép, sau đó ông Thành cũng có động thái xin nghỉ việc.

Trao đổi với báo chí sáng 30/10, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết quận Thủ Đức đã kỷ luật ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch HĐND quận, bằng hình thức khiển trách.

Với công trình sai phạm của ông Thành, ông này đã tự tháo dỡ. Còn các công trình của họ hàng ông Thành thì cam kết đến hết tháng 10 sẽ tháo dỡ.

Tích lũy 5 năm có 1,4 tỷ xây nhà, chỉ nợ 380 triệu

Không có sẵn tiền, chỉ nhờ có kế hoạch tích lũy để mua nhà đúng với thu nhập mà vợ chồng trẻ Trần Thị Ánh ở Bình Dương sau 5 năm tiết kiệm đã sắp có căn nhà 3 tầng kiên cố để ở.

5 năm trước, vợ chồng chị Trần Thị Ánh làm đám cưới khi cả hai mới 25-27 tuổi. Khi ấy chị Ánh đang là nhân viên một công ty truyền thông lương tháng 9 triệu đồng.

Chồng chị là trình dược viên một công ty dược, thu nhập 13 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập của 2 vợ chồng trẻ là 22 triệu đồng/tháng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới