Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên (20/7), Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Trung ương đã biểu quyết thống nhất cao thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

cats.jpg
Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 5/2026), UBKT Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Bùi Văn Hải do có các vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Hải gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và cơ quan công tác, đến mức phải kỷ luật.

Được biết, ông Bùi Văn Hải, sinh năm 1960, quê quán Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Ông Hải có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân tâm lý giáo dục; là một cán bộ có quá trình trưởng thành và gắn bó lâu năm với tỉnh Bắc Giang cũ, từng giữ nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phú Thọ và Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu 3 địa phương đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Lào Cai: Biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, phát triển du lịch bốn mùa

Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2026, Lào Cai đạt nhiều kết quả nổi bật với GRDP tăng 9,01%, cao hơn mức bình quân cả nước; thu ngân sách đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, tăng 21,3% và là mức cao nhất từ trước đến nay; giải ngân đầu tư công đạt 47,2% kế hoạch. Địa phương cũng đã xử lý 400 trong tổng số 651 dự án tồn đọng, nhiều dự án có chuyển biến tích cực sau khi được tháo gỡ.

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên; Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP...

Để đạt được mục tiêu này, Đảng ta định hướng “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Cùng với định hướng hình thành các động lực tăng trưởng mới, một yêu cầu cốt yếu được đặt ra, đó là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng khoa học, công nghệ. Nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ, thì nay phải tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao để đưa tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP vào năm 2030.

Hiệu quả bộ máy sau tinh gọn: Đo bằng niềm tin của dân và sức bật của nền kinh tế

Để đưa đất nước bứt phá, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tăng tốc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong đó, chất lượng quyết sách, hiệu quả thực thi và niềm tin của nhân dân chính là một trong những thước đo quan trọng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý 4 trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu: Chuyển từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và hệ thống chính trị.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra cấu trúc tinh gọn hơn. Nhưng tinh gọn mới là điều kiện; mục tiêu là Đảng lãnh đạo hiệu quả hơn, Nhà nước quản trị tốt hơn, bộ máy vận hành nhanh hơn, nhân dân được phục vụ tốt hơn, mức sống thực của nhân dân được nâng cao hơn. Bước chuyển này phải bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, tổ chức rõ ràng, quyền lực được kiểm soát, trách nhiệm được thực thi; lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Đọc nhiều nhất

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030.

Tin mới

Toàn văn Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị

Toàn văn Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và phát triển đất nước.