Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới cấy ghép tim sinh con
Cẩm Linh (Theo Dailymail)
Các bác sĩ cho hay mang thai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim.
Tuy nhiên, những rủi ro nguy hiểm đó đã không xảy ra với bà Finondo, cô nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ, tôi rất lạc quan trong việc sinh con”.
Trước đó, năm 2009 cô Finondo đã cố gắng để có thai, nhưng đến năm 2011, cô vẫn không thành công trong việc thụ thai tự nhiên.
Sau khi trải quan các kiểm tra y tế, cô đã phát hiện ra tim cấy ghép có ảnh hưởng đến quá trình thụ thai. Sau đó, cô đã thử phương pháp thụ tinh ống nghiệm bất chấp sự phản đối của bác sĩ. Cô đã có thai ngay lần thử đầu tiên, và sau 9 tháng cô sinh con gái khỏe mạnh.
Bác sĩ chuyên khoa tim Sergio Perrone cho hay: “Đây là trường hợp bệnh nhân sau cấy ghép tim có chất lượng cuộc sống tuyệt vời hơn so với dự định”.
Ông cũng hy vọng rằng câu chuyện về bà mẹ này sẽ khuyến khích mọi người xem xét việc hiến tặng nội tạng bởi nó có tác dụng cứu sống rất nhiều người.
Bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát triệu chứng. Tuyệt đối không tự ý chữa trị bằng thuốc nam, đắp lá cây...
Lực lượng chức năng Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử phạt cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm tại các xã phường, đảm bảo người dân đón Tết an toàn, trọn vẹn.
Khoảng 8% trẻ gái và 2% trẻ trai bị nhiễm khuẩn tiết niệu trước 5 tuổi. Đây là bệnh lý không hiếm gặp nhưng khó phát hiện, đòi hỏi cha mẹ phải quan sát kỹ.
Khoảng 8% trẻ gái và 2% trẻ trai bị nhiễm khuẩn tiết niệu trước 5 tuổi. Đây là bệnh lý không hiếm gặp nhưng khó phát hiện, đòi hỏi cha mẹ phải quan sát kỹ.
Khi không may bị chấn thương mắt, tuyệt đối không tự ý nhỏ thuốc hay điều trị tại nhà cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.
Lực lượng chức năng Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử phạt cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm tại các xã phường, đảm bảo người dân đón Tết an toàn, trọn vẹn.
Bệnh dại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã phát triệu chứng. Tuyệt đối không tự ý chữa trị bằng thuốc nam, đắp lá cây...
Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở trẻ dưới 1 tuổi, thanh thiếu niên từ 14 đến 23 tuổi, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy giảm.