Gắp thành công dị vật xương cá cho bé trai 6 tuổi

Phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ ăn các loại cá có nhiều xương, nên lọc kỹ xương trước khi ăn và theo dõi sát các biểu hiện bất thường.

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật đường tiêu hóa là xương cá ở trẻ em.

Bệnh nhi T. T.T (6 tuổi, trú xã Sơn Tịnh) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cổ sau khi ăn cá chuồn vào khoảng 19 giờ tối hôm trước. Theo gia đình, bé không có biểu hiện nôn ói, không sốt, không đau bụng nhưng liên tục than đau, khó chịu vùng cổ họng.

xuong-ca.png
Nội soi cho thấy dị vật là một chiếc xương cá nằm khuất phía sau trụ amidan - Ảnh BVCC

Sáng ngày 13/01, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện và được chỉ định nội soi Tai – Mũi – Họng. Tuy nhiên, quá trình thăm khám ban đầu không phát hiện dị vật. Trước các triệu chứng vẫn kéo dài, các bác sĩ quyết định cho bé nhập viện và thực hiện nội soi tiêu hóa.

Kết quả nội soi cho thấy dị vật là một chiếc xương cá nằm khuất phía sau trụ amidan. Các bác sĩ đã tiến hành gắp thành công dị vật – một mảnh xương cá, đầu nhọn, dài khoảng 1,5 cm. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhi ổn định.

xuong-ca-1.png
Xương cá được lấy ra từ trụ amidan của bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ điều trị, đây là trường hợp khó do xương cá rất nhỏ, nằm sâu trong trụ amidan nên khó phát hiện. Dị vật không thể nhìn thấy trên phim X-quang và cũng không phát hiện được qua nội soi Tai – Mũi – Họng thông thường, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu không được xử trí kịp thời.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ ăn các loại cá có nhiều xương, nên lọc kỹ xương trước khi ăn và theo dõi sát các biểu hiện bất thường.

Khi trẻ có dấu hiệu đau cổ, vướng họng sau ăn, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh tự xử trí tại nhà.

Người phụ nữ phù nề thanh quản do ngậm vitamin C sủi trị hóc xương cá

Người dân thường dùng mẹo dân gian để lấy xương cá, nhưng các bác sĩ khuyến cáo không nên tự ý, dễ gây tổn thương niêm mạc và nguy cơ tắc nghẽn đường thở.

Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị phù nề thanh quản đe dọa tính mạng do tự xử lý xương cá bằng mẹo dân gian.

Theo đó, sau khi bị hóc xương cá, nữ bệnh nhân 52 tuổi cảm thấy đau họng, nuốt vướng nên đã tự xử lý tại nhà bằng nhiều cách trong đó có ngậm Vitamin C sủi với số lượng lớn tuy nhiên tình trạng không cải thiện nên bệnh nhân đã tới bệnh viện.

Loài cá ít xương, thịt mềm giàu omega-3 tốt cho tim mạch, não bộ

Không chỉ dễ ăn nhờ thịt mềm, ít xương, cá khoai còn giàu dưỡng chất có lợi cho tim mạch, não bộ, phù hợp với nhiều đối tượng.

ca-khoai4.jpg
Cá khoai, còn gọi là cá cháo, là một loài cá biển quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Trước đây, cá khoai thường chỉ xuất hiện trong những bữa cơm dân dã ở vùng ven biển, nhưng vài năm gần đây, loại cá này ngày càng được ưa chuộng và góp mặt trong thực đơn của nhiều nhà hàng nhờ thịt mềm, ít xương, vị ngọt thanh cùng giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Không chỉ là món ăn dễ chế biến, cá khoai còn được đánh giá cao về lợi ích đối với sức khỏe. Ảnh minh họa
ca-khoai8.jpg
Theo các tài liệu dinh dưỡng, cá khoai chứa hàm lượng đạm cao, chất béo lành mạnh cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong 100g cá khoai cung cấp lượng protein giúp duy trì và phục hồi cơ bắp, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan. Ảnh minh họa

Đọc nhiều nhất

Tin mới