Người phụ nữ 77 tuổi, đột ngột mệt, thở ngáp rồi ngừng tim, hôn mê

Bệnh nhân 77 tuổi ngưng tim sau nhồi máu cơ tim được cấp cứu kịp thời, hồi phục sau can thiệp mạch vành toàn diện tại Quảng Nam.

Một người phụ nữ 77 tuổi rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở tại nhà do nhồi máu cơ tim cấp đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cứu sống ngoạn mục nhờ thực hiện hồi sức cấp cứu tích cực và can thiệp mạch vành nhanh chóng.

Người bệnh là bà Nguyễn Thị N. (77 tuổi, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ngày 22/10 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Trước đó khoảng một giờ, người bệnh đột ngột mệt, thở ngáp rồi ngưng thở, hôn mê, tím tái. Người nhà lập tức gọi cấp cứu 115. Đội cấp cứu tiến hành hồi sinh tim phổi tại nhà, sau vài phút, người bệnh có mạch trở lại. Sau đó, người bệnh được vận chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Trên đường đi người bệnh tiếp tục ngừng tim trở lại.

Khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, người bệnh ngưng thở, tím tái, không đo được mạch, huyết áp. Các bác sĩ khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ, khẩn trương thực hiện đặt nội khí quản và hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau hồi sinh tim phổi khoảng 15 phút, người bệnh có mạch trở lại, huyết áp đo được 80/50 mmHg, phụ thuộc 2 loại vận mạch.

Điện tâm đồ cho thấy thiếu máu cơ tim lan tỏa. Siêu âm tim cấp cứu cho thấy giảm vận động nặng nhiều vùng cơ tim. Hội chẩn khẩn đa chuyên khoa xác định chẩn đoán Nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngưng tim ngưng thở.

BS.CKII. Trần Thị Duyên, Trưởng khoa Cấp cứu nhận định: “Đây là trường hợp ngưng tim ngưng thở ngoại viện, khả năng cao do nhồi máu cơ tim cấp, có biến chứng ngưng tim, tiên lượng rất nặng, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu và can thiệp kịp thời”.

Người bệnh sau đó được đưa đến phòng DSA để được chụp động mạch vành cấp cứu. Kết quả chụp mạch vành cho thấy tắc hoàn toàn động mạch mũ, hẹp nặng động mạch liên thất trước và vành phải.

BS.CKI. Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch nhận định: “Đây là trường hợp ngưng tim sau nhồi máu cơ tim, với thủ phạm là tắc hoàn toàn động mạch mũ, đồng thời hẹp nặng cả hai nhánh động mạch vành còn lại. Việc can thiệp tái thông hoàn toàn cả động mạch thủ phạm và hai động mạch hẹp nặng là phù hợp với các khuyến cáo hiện hành và sẽ giúp khả năng cứu được người bệnh cao hơn”.

Sau khi giải thích kỹ chẩn đoán, định hướng điều trị, các lợi ích và nguy cơ của thủ thuật cho người nhà, người bệnh lần lượt được can thiệp nong bóng và đặt stent thành công cả ba nhánh động mạch mũ, động mạch liên thất trước và động mạch vành phải. Người bệnh sau đó được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị.

Hình ảnh mạch vành của người bệnh sau khi được can thiệp tái thông toàn bộ các động mạch vành tắc và hẹp. Ảnh BV

Tại khoa Hồi sức, người bệnh tiếp tục được thở máy và sử dụng các thuốc an thần, kháng sinh, thuốc điều trị nhồi máu cơ tim và suy tim cấp. BS.CKI. Trần Trường Giang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – chống độc nhận định: “Đây là trường hợp nhồi máu cơ tim, có biến chứng ngưng tim, tiên lượng rất nặng. Mặc dù người bệnh đã được tái thông toàn bộ mạch vành, nhưng tình trạng suy tim cấp nặng sau nhồi máu cơ tim, cộng với tình trạng bội nhiễm phổi, tràn dịch màng tim, rối loạn điện giải, khả năng tổn thương não do ngưng tim nhiều lần làm cho nguy cơ tử vong của người bệnh tăng lên rất cao”.

Sau khi điều trị tích cực tại khoa Hồi sức hơn 10 ngày, người bệnh dần hồi phục, tình trạng nhiễm trùng cải thiện, chức năng tim dần trở về bình thường, người bệnh tỉnh táo, không đau ngực. Người bệnh sau đó được chuyển cho khoa Nội tim mạch và tiếp tục được điều trị thêm 5 ngày trước khi xuất viện trong tình trạng ổn định.

Hình ảnh chụp động mạch vành cho thấy tắc hoàn toàn động mạch mũ (mũi tên đỏ), hẹp nặng cả động mạch liên thất trước (mũi tên vàng) và động mạch vành phải (mũi tên xanh).

Hình ảnh chụp động mạch vành cho thấy tắc hoàn toàn động mạch mũ (mũi tên đỏ), hẹp nặng cả động mạch liên thất trước (mũi tên vàng) và động mạch vành phải (mũi tên xanh).

TS.BS. Phan Tấn Quang – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Nội Tim mạch chia sẻ: “Đây là một ca nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim, tổn thương nhiều mạch vành, tiên lượng rất nặng. Việc phát hiện ngưng tim kịp thời, thực hiện hồi sinh tim phổi thành công và can thiệp tái thông mạch vành trong thời gian ngắn nhất đã giúp người bệnh có cơ hội hồi phục hoàn toàn. Điều đó cho thấy năng lực xử trí cấp cứu tim mạch của Bệnh viện đã có nhiều tiến bộ, dần tiệm cận các trung tâm tim mạch trong cả nước”.

Cứu sống bệnh nhân 63 tuổi ở Bắc Ninh rối loạn nhịp tim sau khi bị điện giật

Bệnh nhân 63 tuổi bị điện giật, rối loạn nhịp tim nguy hiểm đã được cấp cứu thành công nhờ phản ứng nhanh của đội ngũ y tế.

Trung tâm Y tế Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.L. (63 tuổi, trú tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn nhịp tim nặng sau khi bị điện giật. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp trực đã kích hoạt quy trình xử trí khẩn cấp. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân tim đập nhanh, không đều, bỏng điện độ II-III ở bàn tay trái và bàn chân phải, xác định là điểm vào và ra của dòng điện. Các bác sĩ chẩn đoán: rối loạn nhịp tim sau điện giật, bỏng điện độ II-III, đái tháo đường type 2.

Khó thở, tức ngực khi đạp xe lên dốc không ngờ tắc mạch vành

Những người từ 40 tuổi trở lên, có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, hút thuốc... nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 - 12 tháng một lần.

Ông K, 70 tuổi, vốn duy trì thói quen đạp xe khoảng 20km mỗi ngày, bất kể thời tiết. Gần đây ông ăn uống kém, đạp xe thấy mệt hơn thông thường, đặc biệt gặp tình trạng khó thở, tức ngực nhẹ khi lên dốc.

Nghĩ rằng chỉ là dấu hiệu tuổi già, ông chủ quan cho đến khi người nhà đưa đi kiểm tra sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Cứu sống người đàn ông đột quỵ khi chơi thể thao tại TP HCM

Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh vừa cứu sống kịp thời người đàn ông 52 tuổi đột quỵ khi đánh cầu lông. 

Chiều tối ngày 30/10, Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người dân tại sân cầu lông trên đường Bông Sao, phường Bình Đông, báo tin trường hợp một người đàn ông khoảng 52 tuổi đột ngột ngã quỵ, mất ý thức trong lúc đang chơi thể thao.

Theo mô tả, bệnh nhân đang đánh cầu lông thì đột ngột cảm thấy mệt, nôn ói, sau đó lơ mơ dần rồi bất tỉnh, tím tái, người xung quanh lay gọi không trả lời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới