Người cao tuổi tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận, suy tim, hô hấp mạn tính làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, khiến việc chẩn đoán, điều trị phức tạp.
Những người từ 40 tuổi trở lên, có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, hút thuốc... nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 - 12 tháng một lần.
Nhiều người cho rằng hút thuốc lào ít ảnh hưởng đến sức khỏe hơn thuốc lá nhưng thực tế lượng nicotin trong thuốc lào còn cao hơn, gây tổn hại nặng nề tim mạch.
Một số bệnh nhân nhồi máu cơ tim không có triệu chứng dẫn tới dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiêu hóa. làm chậm trễ quá trình cấp cứu, chẩn đoán và điều trị.
Đừng bao giờ xem nhẹ triệu chứng của bệnh lý tiêu hoá và cơn đau tức ngực thoáng qua, đặc biệt nếu kèm theo vã mồ hôi, khó thở, hay cảm giác “bóp nghẹt” ngực.
Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, người hút thuốc lá kéo dài...
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã kích hoạt báo động đỏ, phối hợp các khoa, tiến hành hồi sinh tim phổi, giành sự sống cho bệnh nhân ngưng tuần hoàn.
Dù thuốc giảm cân có thể mang lại kết quả nhanh chóng, nhưng việc sử dụng chúng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt đối với những nhóm người có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa đường trong cơ thể, bệnh tiểu đường còn là “kẻ thù thầm lặng” đối với hệ tim mạch, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và tàn tật trên toàn thế giới.