Người dân Mali biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài

Hàng trăm người biểu tình Mali mang theo các khẩu hiệu, biểu ngữ có các nội dung phản đối sự can thiệp quân sự của Pháp, yêu cầu lực lượng Barkhane phải rời khỏi nước này.

Ngày 10/1, hàng trăm người Mali đã tập trung tại một quảng trường ở trung tâm thủ đô Bamako để biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại nước này.
Cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh với mục đích “làm rõ vai trò của quân đội Pháp trong khu vực.”
Người biểu tình mang theo các khẩu hiệu, biểu ngữ có các nội dung phản đối sự can thiệp quân sự của Pháp, yêu cầu lực lượng Barkhane phải rời đi, đồng thời khẳng định sự có mặt của quân đội Pháp đã “cản trở sự phát triển của đất nước.”
Nguoi dan Mali bieu tinh phan doi su hien dien cua quan doi nuoc ngoai
Trực thăng quân sự Eurocopter Tiger của Pháp tham gia một chiến dịch tại căn cứ FAMa ở khu vực Gourma của Mali ngày 27/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các binh sỹ Mali và lực lượng Barkhane của Pháp đã phối hợp để ngăn chặn cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến - bùng phát từ năm 2012 ở quốc gia Tây Phi này và khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Bạo lực thánh chiến cũng đã lan sang các nước láng giềng Burkina Faso và Niger. Tuy nhiên, bất chấp sự hiện diện với 4.500 binh lính, lực lượng Barkhane của Pháp hoạt động tại Mali theo khuôn khổ chiến dịch cùng tên, đã thất bại trong việc dập tắt bạo lực.
Điều này đã gây ra sự hoài nghi về vai trò của Pháp tại khu vực Sahel.
Để có thể xác định rõ ràng vai trò của quân đội Pháp trong cuộc chiến chống bạo lực cực đoan ở khu vực Sahel, Tổng thống Marcon đã mời lãnh đạo các quốc gia Sahel, gồm Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger và Cộng hòa Chad tham dự hội nghị thượng đỉnh, dự kiến diễn ra ở thị trấn Pau, miền Nam nước Pháp vào ngày 13/1 sắp tới.
Chính phủ Pháp đang cân nhắc mọi khả năng, trong đó có cả việc rút lực lượng Barkhane khỏi khu vực Sahel.

Iran có thể công bố nguyên nhân rơi máy bay Ukraine trong ngày 11/1

Chính phủ Ukraine cho biết nhóm chuyên gia nước này cử đến Iran để điều tra nguyên nhân vụ việc đã được tiếp cận với các hộp đen ghi lại dữ liệu hành trình chuyến bay.
 

Iran co the cong bo nguyen nhan roi may bay Ukraine trong ngay 11/1
 Chiếc giày bé gái tại hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine gần sân bay Imam Khomeini, Tehran, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hãng tin Fars của Iran ngày 10/1, dẫn nguồn tin thân cận, cho biết nguyên nhân vụ rơi máy bay chở khách của Ukraine khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng ở nước này có thể sẽ được công bố trong ngày 11/1 sau khi một ủy ban điều tra nhóm họp với sự tham dự của các đại diện trong và ngoài nước.

Cuộc đào thoát khỏi “tổ quỷ” của cô gái bị bắt cóc làm nô lệ tình dục

Ôm mộng du học tới Anh nhưng cô gái trẻ đến từ Romania không ngờ mình bị bắt cóc, rồi bị bán làm nô lệ tình dục ngay ở "miền đất hứa".

Vào tháng Bảy, tức là 4 tháng sau khi Anna bị bắt cóc ở thủ đô London, Anh rồi bị bán vào nhà thổ tại Cộng hòa Ireland, các vụ mua bán dâm vẫn diễn ra tấp nập và chuông điện thoại trong căn hộ của bọn ma cô không ngừng reo vang. Đến một ngày, cảnh sát ập vào căn hộ và bắt giữ tất cả phụ nữ. Kỳ lạ là, tất cả các tú ông, tú bà điều hành ổ mại dâm đều biến mất ngay trước đó cùng với những chiếc máy tính xách tay và hầu hết tiền mặt. Anna tự hỏi bọn chúng biết nhà chức trách sắp ập đến bằng cách nào.

Lộ diện 6 căn cứ của Pháp ở miền Bắc Syria

(Kiến Thức) - Dù không lên tiếng bác bỏ hay thừa nhận nhưng việc Quân đội Pháp hiện diện tại miền Bắc Syria là điều đang xảy ra, thậm chí họ còn xây dựng một chuỗi căn cứ quân sự liên hoàn tại đây.

Theo giới truyền thông đối lập Syria, lực lượng Pháp được triển khai ở miền Bắc Syria trong khuôn khổ hoạt động của liên minh phương Tây và Ả rập do Mỹ lãnh đạo đang chuẩn bị mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của mình trong lãnh thổ Syria và xây dựng một căn cứ mới ở miền tây Raqqah. Nguồn ảnh: France 24.
Theo giới truyền thông đối lập Syria, lực lượng Pháp được triển khai ở miền Bắc Syria trong khuôn khổ hoạt động của liên minh phương Tây và Ả rập do Mỹ lãnh đạo đang chuẩn bị mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của mình trong lãnh thổ Syria và xây dựng một căn cứ mới ở miền tây Raqqah. Nguồn ảnh: France 24. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới