AP đưa tin, Nga và Ukraine ngày 10/5 cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, với việc cả hai bên đều tuyên bố đã chịu thương vong trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh trong 24 giờ qua.
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 1.000 lần, theo truyền thông nhà nước dẫn nguồn từ một cuộc họp báo hàng ngày. Bộ này cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công các mục tiêu dân sự ở một số khu vực của Nga và tiến hành các cuộc tấn công vào vị trí quân sự của Nga trên tiền tuyến.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã “đáp trả tương xứng” trước các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
"Hai người đã bị thương do pháo kích của Ukraine tại khu vực Kherson do Nga kiểm soát", ông Vladimir Saldo, lãnh đạo do Moscow bổ nhiệm tại đây, cho hay.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đã không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Ông tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Moscow.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả một cách tương xứng, và nếu Nga quyết định quay lại cuộc chiến toàn diện, phản ứng của chúng tôi sẽ ngay lập tức và mạnh mẽ”, ông nói thêm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/5 cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý với đề nghị của ông về một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày từ 9/5 đến 11/5 nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít.
Ông Trump cũng cho biết sẽ có một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng việc tạm ngừng giao tranh này có thể là “khởi đầu cho hồi kết” của cuộc chiến.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Các cường quốc thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine hồi tháng 11/2025