Mỹ loạn thuốc độc cho án tử hình?

(Kiến Thức) - Nhiều tiểu bang Mỹ vẫn thực hiện án này bằng thuốc độc nhưng việc chọn thuốc đang là một vấn đề.

Theo bài báo của phóng viên Aidan Lewis trên BBC Magazine (ngày 15/11/2013), các tiểu bang của Mỹ đang lựa chọn nhiều loại thuốc khác nhau, kể cả thuốc chưa được thử, gây ra lo ngại trong dư luận.
Mới tháng trước, Thống đốc Jay Nixon của bang Missouri - nơi ngày 20/11 này dự kiến tử hình phạm nhân Joseph Franklin bằng thuốc độc đã phải hoãn lại vụ này chỉ vì bang Missouri muốn dùng độc dược propofol có thành phần do một công ty dược của Đức sản xuất.
Lý do là công ty Đức này vì lo sợ bị Liên minh châu Âu trừng phạt, đã đòi lại thuốc propofol, và nhà cung cấp thuốc bên Mỹ cũng làm như vậy.
Missouri từng dùng propofol nhưng nay bị nhà sản xuất đòi lại.
 Missouri từng dùng propofol nhưng nay bị nhà sản xuất đòi lại.
Sau đó, bang Missouri tuyên bố, họ sẽ dùng thuốc pentobarbital mua từ một tiệm pha chế dược phẩm chứ không phải từ một công ty bào chế.
Theo nhà báo Aidan Lewis, giới vận động đòi bỏ án tử hình phản đối dùng thuốc độc của các tiệm dược phẩm. Lý do là, năm ngoái, một vụ thuốc mua từ tiệm pha chế dược phẩm ở Massachusetts bị cho là đã gây ra dịch viêm màng não khiến trên 60 người bị chết.
Ngoài ra, người ta cũng nêu rằng các tiệm này không được Cơ quan Thực phẩm và Thuốc cấp liên bang ở Mỹ quản lý và rằng các tiệm bào chế “hoạt động ngoài luồng”, bài báo cho biết.
Hiện có 32 tiểu bang của Mỹ tiêm thuốc độc cho tử tù và từ nhiều năm qua, các bang này gặp vấn đề tìm đúng loại thuốc họ cần.
Đa số dùng liều độc dược pha trộn từ ba phần trong đó chất chính là sodium thiopental.
Nhưng các công ty làm chất ngày đã ngưng sản xuất vì tại châu Âu không còn án tử hình và châu Âu ngăn cấm việc sản xuất độc dược để thi hành án tử hình.Các bang của Mỹ vì thế đã dùng các loại thuốc khác nhau.
Trong tuần giữa tháng 11 này, ba vụ hành hình được thực hiện ở ba bang của Mỹ, mỗi nơi tiêm cho tử tù một loại thuốc khác nhau.
Texas dùng pentobarbital, Florida dùng thuốc pha trộn có chứa midazolam còn Ohio dùng loại gồm midazolam và hydromorphone.
Hiện ở Mỹ, các ý kiến khác nhau vẫn tiếp tục được nêu ra về án tử hình hoặc phương cách thi hành án.
Bài đăng trên BBC Magazine cũng trích lời trưởng công tố bang Arkansas (nơi bỏ án tử hình), ông Dustin McDaniel phê phán hệ thống thi hành án bằng tiêm thuốc độc ở Mỹ là “hoàn toàn rối loạn”.

TQ tử hình kẻ giết trẻ thơ bằng sữa độc

3 bé gái Trung Quốc uống sữa tươi.
 3 bé gái Trung Quốc uống sữa tươi.

10 địa điểm ô nhiễm nhất thế giới

(Kiến Thức) - Mới đây, Viện môi trường toàn cầu Blacksmith đã công bố danh sách 10 địa điểm ô nhiễm nhất trên thế giới.

1.Lưu vực sông Matanza-Riachuelo ở thủ đô Buenos Aires: Tuy chỉ kéo dài 37 dặm, nhưng dọc theo con sông này, có tới 15.000 công ty hóa chất. Họ xả trực tiếp chất độc hại như kẽm, chì, đồng, niken, hay crom … ra dòng sông.
1.Lưu vực sông Matanza-Riachuelo ở thủ đô Buenos Aires: Tuy chỉ kéo dài 37 dặm, nhưng dọc theo con sông này, có tới 15.000 công ty hóa chất. Họ xả trực tiếp chất độc hại như kẽm, chì, đồng, niken, hay crom … ra dòng sông. 
Do bị ô nhiễm nặng, vì thế có tới 60% các hộ gia đình sinh sống ở lưu vực sông mắc các chứng bệnh: tiêu chảy, ung thư, bệnh về đường hô hấp.
 Do bị ô nhiễm nặng, vì thế có tới 60% các hộ gia đình sinh sống ở lưu vực sông mắc các chứng bệnh: tiêu chảy, ung thư, bệnh về đường hô hấp.

Boeing-737 rơi ở Nga, 50 người người chết

(Kiến Thức) - Sự cố bi thảm xảy ra lúc 19h30 tại sân bay Kazan. Trên khoang máy bay có 50 người (44 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn), không một ai sống sót.

 
Chiếc máy bay Boeing-737 khởi hành từ
Moscow khi hạ cánh xuống phi trường Kazan đã bị mất độ cao, va chạm với mặt đất, bốc lửa và thùng nhiên liệu phát nổ. Ngọn lửa phát sinh tại vị trí tai nạn đã được dập tắt. Trên khoang máy bay có 50 người (44 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn), không một ai sống sót. Không có trẻ em trong số các nạn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới