Malaysia: “Gần như chắc chắn” là mảnh vỡ của Boeing 777
(Kiến Thức) - Bộ Giao thông vận tải Malaysia trả lời báo giới rằng "gần như chắc chắn" mảnh vỡ tìm thấy ở hòn đảo Reunion là của máy bay Boeing 777.
Thanh Nga (theo The Guardian)
Video cận cảnh mảnh vỡ máy bay nghi của MH370 (Nguồn The Guardian):
“Gần như chắc chắn rằng, mảnh vỡ đó là của một chiếc máy bay Boeing 777. Người đứng đầu nhóm điều tra đã nói với tôi điều đó”, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia, ông Abdul Aziz Kaprawi nói.
Vào hôm 29/7, các nhân viên dọn dẹp vệ sinh đã trông thấy một mảnh vỡ dài chừng hai mét nằm ở bãi biển Saint-André, phía đông hòn đảo Reunion. Đây là một vùng thuộc lãnh thổ của nước Pháp ở Ấn Độ Dương.
Malaysia đã cử một nhóm chuyên gia để xác minh xem mảnh vỡ đó có thể thể là một phần của chiếc máy bay Boeing 777 trong chuyến bay MH370 mất tích hay không. Các chuyên gia của hãng sản xuất máy bay Boeing cũng đang hỗ trợ công tác phân tích mảnh vỡ này.
Cận cảnh mảnh vỡ máy bay MH370 ở đảo Reunion.
Cựu phi công quân sự và hiện là chuyên gia an ninh hàng không Xavier Tytelman cho biết, mảnh vỡ đó “có khả năng là cánh của chiếc Boeing 777”, tương tự chiếc máy bay mất tích hồi tháng 3/2014 của Malaysia Airlines.
Chuyên gia này cho rằng, theo tính toán của các chuyên gia, Ấn Độ Dương là vị trí hợp lý mà các bộ phận của chiếc Boeing 777 mất tích trôi dạt tới.
Vị trí tìm thấy mảnh vỡ ở đảo Reunion và khu vực đang tìm kiếm máy bay Boeing 777 của chuyến bay MH370.
Cùng quan điểm như trên, Giáo sư Charitha Pattiaratchi - nhà hải dương học tới từ Đại học Tây Australia – cho biết, mảnh vỡ nghi của máy bay mất tích tìm thấy ở đảo Reunion là “hoàn toàn phù hợp với khu vực (tức phía tây vùng Perth) đang được tìm kiếm. Nó hoàn toàn phù hợp về mặt hải dương học và cả về mặt giả thiết”.
Ông cho biết, nếu chỉ dựa vào các bức ảnh chụp thì khó có thể xác định được mảnh vỡ đó đã nằm ở đại dương bao lâu. Tuy nhiên, ông cho rằng, mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 đã có mặt ở đó “ít nhất là 6 tháng”.
Những bức ảnh chưa từng công bố về vụ khủng bố 11/9
(Kiến Thức) - Những bức ảnh chưa từng công bố này ghi lại các khoảnh khắc lo lắng của các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ trong vụ khủng bố 11/9.
Ngày 11/9/2012, hai máy bay hàng không thương mại đã bị không tặc kiểm soát thẳng hướng đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới ở New York. Một nhóm không tặc khác lái phi cơ thứ ba đâm vào trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, máy bay thứ tư do những tên tấn công điều khiển rơi xuống cánh đồng ở Pennsylvania. Nếu không tính 19 tên không tặc, 2.974 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9 kinh hoàng ở Mỹ.
Chùm ảnh Tổng thống Obama rạng rỡ với họ hàng bên nội
Dường như Tổng thống Obama khó có thể cười rạng rỡ hơn nữa khi đoàn tụ với những người thân bên nội ở quê cha Kenya.
Bữa tối thân mật giữa Tổng thống Obama và người thân được tổ chức tại khách sạn Villa Rosa Kempinski ở thủ đô Nairobi, có sức chứa 500 thực khách. Tham dự bữa tối thân mật có khoảng 30 người, trong đó có bà nội kế của ông là Mama Sarah Obama, 93 tuổi (ngồi cạnh ông Obama bên trái) và người chị cùng cha khác mẹ Auma Obama (ngồi cạnh bên phải) cùng các quan chức cấp cao Kenya.
Tổng thống Obama đã tới thẳng khách sạn để ăn tối cùng người thân ngay khi chiếc Không lực 1 đáp xuống sân bay Nairobi.
Trong bối cảnh xung đột tăng cao, lực lượng LHQ ở Lebanon tố Israel phá hủy 17 camera giám sát và gây thiệt hại lớn cho trụ sở và quân nhân gìn giữ hòa bình.
Tờ The Times của Anh đưa tin mô tả một bản ghi nhớ tình báo ngoại giao mà họ đã xem nói ông Mojtaba Khamenei không thể điều hành đất nước vì vẫn đang hôn mê.
Lời đe dọa leo thang nguy hiểm của ông Trump được hủy bỏ, nhường chỗ cho kỳ vọng một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần nhờ các nỗ lực ngoại giao trung gian.
Trên hành trình 12 tiếng lái xe về phía nam tới thủ đô Tehran, Iran, phóng viên AP nhận thấy cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Nga lo ngại cuộc tấn công ngày càng thường xuyên vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr (Iran) có nguy cơ dẫn tới thảm họa phóng xạ nghiêm trọng hơn cả Chernobyl.
Phó tổng thống Mỹ J.D Vance xác nhận rằng ông tin Quân đội Mỹ tấn công đảo Kharg. Sau đó, ông Trump đưa ra lời đe dọa hủy diệt nếu Iran từ chối đàm phán.
Máy bay cảnh báo sớm Saab A340 AWACS Thụy Điển đã bàn giao cho Ukraine có thể khiến các chiến đấu cơ Nga đối mặt với những khó khăn không nhỏ trên chiến trường.
Máy bay cảnh báo sớm Saab A340 AWACS Thụy Điển đã bàn giao cho Ukraine có thể khiến các chiến đấu cơ Nga đối mặt với những khó khăn không nhỏ trên chiến trường.
Lời đe dọa leo thang nguy hiểm của ông Trump được hủy bỏ, nhường chỗ cho kỳ vọng một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần nhờ các nỗ lực ngoại giao trung gian.
Nga lo ngại cuộc tấn công ngày càng thường xuyên vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr (Iran) có nguy cơ dẫn tới thảm họa phóng xạ nghiêm trọng hơn cả Chernobyl.
Phó tổng thống Mỹ J.D Vance xác nhận rằng ông tin Quân đội Mỹ tấn công đảo Kharg. Sau đó, ông Trump đưa ra lời đe dọa hủy diệt nếu Iran từ chối đàm phán.
Trong bối cảnh xung đột tăng cao, lực lượng LHQ ở Lebanon tố Israel phá hủy 17 camera giám sát và gây thiệt hại lớn cho trụ sở và quân nhân gìn giữ hòa bình.
Trên hành trình 12 tiếng lái xe về phía nam tới thủ đô Tehran, Iran, phóng viên AP nhận thấy cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Tờ The Times của Anh đưa tin mô tả một bản ghi nhớ tình báo ngoại giao mà họ đã xem nói ông Mojtaba Khamenei không thể điều hành đất nước vì vẫn đang hôn mê.
Các con tàu chở Sodium Perchlorate – nguyên liệu cơ bản để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo đã cập cảng Iran trong thời gian diễn ra xung đột.
Trước thời điểm hạn chót mà Tổng thống Mỹ đặt ra, đài truyền hình Israel thậm chí còn chiếu một chiếc đồng hồ kỹ thuật số lớn đếm ngược đến tối thứ Ba.