Lý vua Minh Mạng thẳng thừng chê vua Càn Long làm thơ

Khi nhận xét thơ của vua Càn Long, vị vua Việt Nam thẳng thắn cho rằng đối phương viết khá thô kệch, thiếu tinh tế. Thay vào đó, ông lại rất thích thơ của một vị vua nhà Đường.

Ly vua Minh Mang thang thung che vua Can Long lam tho

Vì sao vua Minh Mạng thẳng thừng chê vua Càn Long làm thơ... thô kệch?

Trong cuốn “Đại Nam thực lục” có ghi chép lại về một vị vua đặc biệt của Việt Nam, từng nhận xét về thơ văn của các vị vua ở Trung Quốc. Ông là Minh Mạng, vị minh quân nổi tiếng của nước ta.

Chuyện kể rằng vua Minh Mạng rất thích làm thơ. Trong một lần luận thơ với quần thần, vua thẳng thừng chê thơ của Càn Long: “Vua Càn Long, nhà Thanh làm thơ rất nhiều, đều là những bài đi thẳng vào tình cảnh, không dùng những lời phù phiếm, nhưng cũng vì vậy mà có câu còn thô kệch. Bản thân ta làm thơ chỉ tả tình, tả cảnh mà dùng chữ chẳng đến nỗi quê mùa như thế”.

Ly vua Minh Mang thang thung che vua Can Long lam tho-Hinh-2

Vua Minh Mạng. Ảnh tư liệu

Từ nhận định đó mà vua Minh Mạng căn dặn các đại thần, nếu thấy mình làm thơ có ngôn từ chưa nhã nhặn, hãy nhắc nhở để đời sau không dị nghị.

Chê vua Càn Long nhưng vua Minh Mạng lại rất thích thơ của vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Ông cho biết, khi mình đọc thơ của các đế vương nước bạn, chỉ có thơ của Đường Thái Tông là gây được ấn tượng tốt đẹp.

“Lời lẽ ý tứ khéo léo, đẹp đẽ, cách điệu mới mẻ, lạ lùng, không phải người ta có thể theo kịp. Còn thơ của Càn Long đời nhà Thanh phần nhiều gượng ép, quê mùa thô kệch, không đáng nói đến”, vua Minh Mạng nói.

Ly vua Minh Mang thang thung che vua Can Long lam tho-Hinh-3

Vua Càn Long. Ảnh tư liệu

Còn ở Việt Nam, vua Minh Mạng ấn tượng nhất với vua Lê Thánh Tông. Khi còn trị vì, ông từng ra lệnh cho Bộ Lễ đi khắp nơi sưu tầm thơ vua Lê Thánh Tông để lưu truyền sau này.

Ly vua Minh Mang thang thung che vua Can Long lam tho-Hinh-4

Ảnh phục dựng vua Minh Mạng

Lại nói về vua Minh Mạng (25/5/1791 – 20/1/1841), ông còn được gọi là Minh Mệnh, hoàng đế thứ hai của triều Nguyễn. Vua Minh Mạng trị vì trong 21 năm, là người đổi tên nước thành Đại Nam, đặc biệt quan tâm đến duy trì nền khoa cử Nho giáo. Dưới thời của ông, đất nước có nhiều chính sách đổi mới, cũng là thời kỳ hùng mạnh cuối cùng của chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam.

Bị xử tử lập tức vì tiên đoán Càn Long sống thọ... 80 tuổi

Một thầy lang đã tiên đoán nhà Thanh sẽ tồn tại trong 800 năm và hoàng đế Càn Long sống thọ 80 tuổi trong một cuốn sách. Điều này khiến ông bị nhà vua xử tử.

Bi xu tu lap tuc vi tien doan Can Long song tho... 80 tuoi
 Hoàng đế Càn Long là vị vua nổi tiếng của nhà Thanh cũng như trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông được biết đến là hoàng đế sống thọ nhất (89 tuổi). 

Ai là người đóng giả vua Quang Trung triều cận vua Càn Long

Theo kế của Phúc Khang An, phía Đại Việt sẵn sàng cử một An Nam quốc vương giả sang Yên Kinh triều cận vua Càn Long. Còn về phía nhà Thanh, triều đình đã sẵn sàng đón tiếp An Nam quốc vương giả

Phạm Công Trị (gọi vua Quang Trung là cậu) được chọn đóng vai vua Quang Trung. Theo ý Phúc Khang An thì từ thượng tuần tháng Ba, An Nam quốc vương bắt đầu ra đi từ Nghệ An, đến ngày 26 tháng ấy sẽ đến Nam Quan. Ở đây, Tổng đốc Lưỡng Quảng và Thang Hùng Nghiệp đã tề tựu đón tiếp.

Theo kế của Phúc Khang An, phía Đại Việt sẵn sàng cử một An Nam quốc vương giả sang Yên Kinh triều cận vua Càn Long. Còn về phía nhà Thanh, do có chủ trương của Phúc Khang An và Thang Hùng Nghiệp nên triều đình đã sẵn sàng đón tiếp An Nam quốc vương giả với mọi nghi lễ đón một quốc vương thật sự. Phạm Công Trị (gọi vua Quang Trung là cậu) được chọn đóng vai vua Quang Trung. Theo ý Phúc Khang An thì từ thượng tuần tháng Ba, An Nam quốc vương bắt đầu ra đi từ Nghệ An, đến ngày 26 tháng ấy sẽ đến Nam Quan. Ở đây, Tổng đốc Lưỡng Quảng và Thang Hùng Nghiệp đã tề tựu đón tiếp. Theo lệnh của triều đình nhà Thanh, Phúc Khang An phải cùng An Nam quốc vương từ Nam Quan đến Yên Kinh. Trên đường đi, nếu An Nam quốc vương theo đường thủy thì phải có thuyền, đi bộ phải có kiệu hoặc ngựa. Đoàn vua đi đến đâu, nơi đó phải treo đèn kết hoa hoan nghênh và phải cung cấp kiệu, ngựa, thuyền, dân phu cần thiết. Tiền dùng để mua thức ăn, vật dụng ở dọc đường đều do triều đình nhà Thanh đài thọ.

Càn Long có 17 con trai, 2 người có tư cách cạnh tranh ngôi vị

Càn Long nổi tiếng không chỉ phong lưu, đa tình mà còn là một vị vua sống lâu nhất trong thời cổ đại Trung Quốc. Tuy nhiên, ở thời kỳ của ông lại không xảy ra việc tranh giành ngôi vàng kịch liệt giữa các con trai.

Là vị hoàng đế có thời gian cầm quyền dài nhất, cũng là vị hoàng đế trường thọ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Càn Long cầm quyền 63 năm, thọ 89 tuổi, việc số người con trai của ông vượt qua tất cả các vị hoàng đế khác dường như trở thành điều không còn nghi ngờ gì nữa.

Can Long co 17 con trai, 2 nguoi co tu cach canh tranh ngoi vi

(Ảnh minh họa)

Đọc nhiều nhất

Tin mới