Lực lượng bộ đội biên phòng Việt Nam sẽ được trang bị máy bay?

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, trang bị các phương tiện kỹ thuật, vũ khí hiện đại cho bộ đội biên phòng là cần thiết.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày tờ trình về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.
Đáng lưu ý, về trang bị của bộ đội biên phòng, dự thảo quy định, bộ đội biên phòng được trang bị máy bay, tàu thuyền, ô tô và phương tiện khác; các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực thi nhiệm vụ biên phòng theo quy định pháp luật.
Bình luận về quy định này trong dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc Học viên Hải quân cho rằng, bộ đội biên phòng là một thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định và là một lực lượng thành viên trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới.
Bộ đội biên phòng có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, hệ thống dấu hiệu mốc quốc giới; đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ biên giới, vượt biên, vượt biển, nhập cư, cư trú bất hợp pháp, khai thác trái phép tài nguyên và những hành vi khác xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích quốc gia, an ninh, trật tự, gây hại đến môi trường ở khu vực biên giới; chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, trên đất liền, các hải đảo, vùng biển và các cửa khẩu.
Luc luong bo doi bien phong Viet Nam se duoc trang bi may bay?
 Lực lượng Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Kon Tum) tuần ta bảo vệ biên giới. Ảnh: TTXVN
Với nhiệm vụ như trên, việc xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng ngày càng vững mạnh, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững pháp luật Việt Nam, luật pháp và thông lệ quốc tế, được trang bị các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí chiến đấu ngày càng hiện đại là vô cùng cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
"Đường lối của Quân đội nhân dân Việt Nam dựa vào dân là chính, nên khi đất nước chưa có đủ điều kiện về tài chính thì chủ yếu đi bộ, sử dụng mô tô, ô tô... Tuy nhiên, khi kinh tế đất nước đã phát triển, cần trang bị cho lực lượng bộ đội biên phòng đầy đủ các loại phương tiện, vũ khí, khí tài, kỹ thuật quân sự, phục vụ cho nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới trên đất liền, hải đảo, vùng biển và các cửa khẩu.
Đặc biệt, theo tôi nên trang bị cho bộ đội biên phòng trực thăng để đi tuần trên không dọc biên giới và hải đảo. Ngoài ra, ở trên biển thì có thể trang bị máy bay trinh sát biển cho lực lượng này", Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm đề nghị.
Nguyên Giám đốc Học viên Hải quân cũng lưu ý đến sự hiệp đồng giữa bộ đội biên phòng với các đơn vị khác của lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, hàng năm, các quân, binh chủng đều phải vạch kế hoạch hiệp đồng, nhưng không vì vậy mà thiếu trang bị cho các lực lượng.
Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm dẫn ví dụ, cảnh sát biển làm nhiệm vụ giữ gìn pháp luật, như quyền tài phán, quyền chủ quyền ở các vùng biển của Việt Nam, còn Hải quân chống ngoại xâm trên biển...
Trong khi đó, một trong các công việc của bộ đội biên phòng là tuần tra các cảng biển ven bờ, các đảo nên nếu trang bị trực thăng cho lực lượng này để họ cơ động từ đảo này sang đảo khác, hay đi quan sát ven đảo thì rất tốt bởi đất nước ta có tới hơn 3.000 hòn đảo.
"Khi kinh tế phát triển, đất nước có điều kiện thì cũng nên trang bị đầy đủ cho các lực lượng vũ trang, trong đó có bộ đội biên phòng", Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nhấn mạnh.
Liên quan đến đề xuất trang bị cho bộ đội biên phòng trong dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cho hay, có ý kiến cho rằng, quy định trang bị máy bay là chủ trương lớn, nhằm xây dựng bộ đội biên phòng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại” nên đề nghị nghiên cứu kỹ để phù hợp với thực tế hoạt động của lực lượng này.

Chiếc trực thăng “cô đơn” của không quân hải quân Việt Nam

(Kiến Thức) - Hiện nay trong biên chế không quân hải quân Việt Nam đang sử dụng một số trực thăng săn ngầm Ka-28, tuy nhiên dù không được nhiều người biết đến nhưng Việt Nam cũng sở hữu cả phiên bản dân sự của loại trực thăng này với tên gọi Ka-32.

Bi mat chiec truc thang
 Năm 1979, Việt Nam chính thức đưa vào biên chế loại trực thăng săn ngầm sử dụng thiết kế cánh quạt đồng trục đặc trưng Kamov Ka-25 với số lượng 6 chiếc. Đây là những chiếc trực thăng đầu tiên của Việt Nam sử dụng kiểu thiết kế cánh quạt này, đã phối hợp rất tốt cùng với các tàu của hải quân Việt Nam trong thời điểm đó. Ảnh: Trực thăng săn ngầm Ka-25 phối hợp tác chiến cùng tàu phóng lôi Shershen của hải quân Việt Nam.

Hạ thủy 2 tàu tuần tra cao tốc cho Biên Phòng Việt Nam

(Kiến Thức) - Theo báo Quân đội nhân dân, sáng 18/1 tại Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ hạ thủy hai tàu tuần tra cao tốc SPa 4207.

Được biết đây là 2 chiếc đầu tiên trong loạt 4 tàu tuần tra Spa 4207 được Tổng Công ty Sông Thu thi công đóng mới cho Bộ đội Biên phòng, ngoài việc đáp ứng yêu cầu về trang bị của lực lượng còn góp phần giảm ngân sách so với phương án mua sắm từ nước ngoài, nâng cao năng lực ngành đóng tàu trong nước nói chung và nâng cao uy tín của Sông Thu nói riêng. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ.
 Được biết đây là 2 chiếc đầu tiên trong loạt 4 tàu tuần tra Spa 4207 được Tổng Công ty Sông Thu thi công đóng mới cho Bộ đội Biên phòng, ngoài việc đáp ứng yêu cầu về trang bị của lực lượng còn góp phần giảm ngân sách so với phương án mua sắm từ nước ngoài, nâng cao năng lực ngành đóng tàu trong nước nói chung và nâng cao uy tín của Sông Thu nói riêng. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ.

Vì sao Trung Quốc thay pháo 30mm bằng SMPK 14,5mm trên tàu Type 056?

(Kiến Thức) - Các tàu hộ vệ Type 056 là tàu chiến đấu chính gần bờ của Hải quân Trung Quốc, gần đây họ đã thay thế hàng loạt pháo phòng không tầm gần cỡ 30mm bằng súng máy phòng không 14,5mm; nguyên nhân tại sao lại có sự thay thế về vũ khí như vậy?

Vi sao Trung Quoc thay phao 30mm bang SMPK 14,5mm tren tau Type 056?

Type 056 Giang Đảo là lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình có lượng giãn nước toàn tải 1.400 tấn của Hải quân Trung Quốc, được chế tạo với số lượng rất lớn, để dùng cho nhiệm vụ phòng vệ ngoài khơi, tuần tra, hộ tống, săn ngầm, phối hợp tác chiến với các lớp tàu cao cấp hơn, hoặc độc lập hoạt động trong khu vực biển nông, nó lấp khoảng trống giữa Type 022 Hà Bắc và Type 054A Giang Khải II.

Đọc nhiều nhất

Tin mới