Luật Đất đai, Luật Nhà ở: Chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại

Chuyên gia đề xuất sửa đổi luật đất đai, nhà ở, tập trung quản lý hiện đại, minh bạch và phát triển các chính sách phù hợp với yêu cầu mới.

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học Đất Việt Nam tổ chức hội thảo "Góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường… thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Hội thảo do PGS.TS Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam; PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam (theo thứ tự từ trái qua) chủ trì.
Hội thảo do PGS.TS Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam; PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam (theo thứ tự từ trái qua) chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh, Luật Đất đai năm 2024 và Luật Nhà ở năm 2023 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện để phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Đối với lĩnh vực đất đai, cách tiếp cận quản lý vẫn chủ yếu thiên về hành chính, tập trung vào quyền sử dụng đất và khai thác giá trị kinh tế trước mắt, chưa chú trọng đầy đủ các chức năng đa dạng của đất đối với lãnh thổ, điều hòa nguồn nước, tuần hoàn carbon, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Cơ chế quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn những điểm chưa đồng bộ; các vấn đề thu hồi đất, định giá đất và phát triển quỹ đất cũng cần tiếp tục được tháo gỡ. Đối với lĩnh vực nhà ở, chính sách cần chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào quyền sở hữu sang bảo đảm nhu cầu chỗ ở, đồng thời bổ sung cơ chế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Do đó việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và Luật Nhà ở năm 2023 là nhiệm vụ rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc
PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Góp ý về nội dung hoàn thiện thể chế, chuyển đổi mô hình quản trị đất đai, PGS.TS Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam cho rằng, việc sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, nhất là khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và đất đai cần trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

Theo PGS.TS Vũ Năng Dũng, luật cần chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang quản trị đất đai hiện đại, không chỉ kiểm soát việc sử dụng đất mà còn phải đánh giá được chất lượng, tiềm năng, những hạn chế và khả năng phát triển của tài nguyên đất. Do đó, PGS.TS Vũ Năng Dũng đề nghị, dự thảo Luật cần tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm, gồm quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; điều tra cơ bản, phân loại và đánh giá đất đai; theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng đất…

PGS.TS Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam phát biểu
PGS.TS Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam phát biểu

PGS.TS Vũ Năng Dũng nhìn nhận, sau nhiều thập kỷ, việc xây dựng hệ thống phân loại đất thống nhất trên phạm vi toàn quốc vẫn còn những hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng đánh giá chất lượng đất và tổ chức quản trị đất đai một cách toàn diện. Vì vậy, công tác điều tra, phân loại đất đai cần được quan tâm đúng mức. Trong đó, về cơ sở dữ liệu, cần cải thiện khả năng khai thác, chia sẻ thông tin để người dân và doanh nghiệp thuận lợi tra cứu nguồn gốc, đặc điểm và quá trình biến động của thửa đất. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản, giảm vướng mắc trong các giao dịch và thực hiện thủ tục hành chính.

TS. Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam phát biểu
TS. Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam phát biểu

Góp ý về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong dự thảo luật, TS. Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam đề nghị, lựa chọn phương án cho phép hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư đã ứng trước thông qua khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Việc khấu trừ có thể áp dụng với các dự án khác của cùng nhà đầu tư trên địa bàn cấp tỉnh; phần kinh phí còn lại được hoàn trả theo quy định của pháp luật về ngân sách. “Phương án này góp phần bảo đảm thống nhất với trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí, giảm áp lực cho ngân sách”, TS. Nguyễn Đình Bồng nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng trao đổi về một số nội dung như: Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai; xây dựng hệ thống thông tin đất đai công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận...Từ đó, các chuyên gia đề xuất cần có cơ chế phù hợp để chuyển hóa giá trị đất đai thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được tổng hợp, làm cơ sở kiến nghị hoàn thiện hai dự án luật, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai, phát triển nhà ở trong giai đoạn mới…

Lãnh đạo VUSTA làm việc với Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công

Chiều 1/10, GS.VS Châu Văn Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi trao đổi, làm việc với lãnh đạo Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công (IPAPP) – đơn vị trực thuộc VUSTA.

Tham dự buổi làm việc về phía VUSTA có ông Trần Xuân Việt - Quyền Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế. Về phía IPAPP có GS.TSKH Phan Xuân Sơn - Viện trưởng; GS.TS Nguyễn Đăng Dung - Thành viên Hội đồng khoa học; TS Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Viện trưởng đối ngoại; TS Nguyễn Danh Hữu - Chánh Văn phòng.

lhh.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

VUSTA tăng cường kết nối thực tiễn, thúc đẩy hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học

VUSTA làm việc tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh, trao đổi về nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen, phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững.

Sự suy giảm đa dạng sinh học do áp lực phát triển kinh tế đang đặt ra những thách thức lớn đối với việc ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức chương trình thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Trung tâm Đa dạng Sinh học Mê Linh (thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

vusta.jpg
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thăm, làm việc và trao đổi chuyên môn về công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Mê Linh.

Đại hội IX VUSTA thành công, mở ra chặng đường mới phát huy trí tuệ trí thức

Đại hội IX VUSTA thành công tốt đẹp, tạo nền tảng để nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục tập hợp, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị nhìn lại quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, tri ân các lãnh đạo khóa VIII và định hướng hoạt động của Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ mới.

lien-hiep-hoi.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Loan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới