Loại trái cây tuyến tụy cực thích, ăn nhiều đẩy lui tiểu đường

Có 5 loại trái cây khiến bệnh tiểu đường "sợ hãi", người tiểu đường nói riêng và mọi người nói chung nên ăn thường xuyên.

Bệnh tiểu đường là một bệnh chuyển hóa mãn tính được đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao kéo dài. Trong những trường hợp bình thường, insulin trong cơ thể thúc đẩy các tế bào hấp thụ và sử dụng glucose trong máu để duy trì lượng đường trong máu ở mức bình thường.
Tuy nhiên, ở bệnh nhân đái tháo đường, do insulin tiết ra không đủ hoặc tế bào phản ứng kém với insulin, glucose trong máu không được tế bào sử dụng hiệu quả, từ đó tích tụ trong máu, hình thành tình trạng tăng đường huyết.
Đối với những người mắc chứng tiểu đường, họ thường rất thận trọng khi ăn, vì sợ ăn một số loại thực phẩm có hàm lượng đường tương đối cao, chỉ cần họ cảm thấy thức ăn có vị hơi ngọt, họ sẽ không ăn nữa. Đặc biệt là trái cây, nhiều người mắc chứng tiểu đường chỉ biết nhìn người khác ăn chứ không dám động vào.
Tuy nhiên, thực tế, có 5 loại trái cây khiến bệnh tiểu đường "sợ hãi", nên ăn thường xuyên.
1. Ổi
Loai trai cay tuyen tuy cuc thich, an nhieu day lui tieu duong
 Ảnh minh họa. 
Đây là loại trái cây nhiệt đới, rất giàu protein, vitamin và các nguyên tố vi lượng, nếu ăn loại quả này đúng cách có thể kích hoạt quá trình tiết insulin, giúp đẩy nhanh quá trình thải đường trong mạch máu, ổn định đường huyết hiệu quả .
2. Quả sung
Loai trai cay tuyen tuy cuc thich, an nhieu day lui tieu duong-Hinh-2
Ảnh minh họa.  
Nhiều người không thích ăn quả sung, thế nhưng trên thực tế, loại quả này mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Đây được xem là loại trái cây giàu chất xơ, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường vì nó có thể giúp người bệnh hạ đường huyết.
3. Kiwi
Loai trai cay tuyen tuy cuc thich, an nhieu day lui tieu duong-Hinh-3
Ảnh minh họa.  
Quả Kiwi có chứa chất các dưỡng chất có thể ổn định lượng đường trong máu và có giá trị dược liệu cao, có tác dụng kích thích các tế bào biệt lập tiết ra insulin, hạ đường huyết, trộn bột quả kiwi và bột khổ qua có thể giúp ổn định lượng đường trong máu.
4. Táo gai
Loai trai cay tuyen tuy cuc thich, an nhieu day lui tieu duong-Hinh-4
Ảnh minh họa.  
Nhắc đến táo gai, mọi người sẽ vô thức chảy nước miếng, chính là bởi vì táo gai có thành phần khiến vị của nó tương đối chua, có thể nói nó là một loại thực phẩm có tính axit.
Táo gai có tác dụng khai vị, giúp ăn ngon, táo gai càng chứa nhiều axit lại có thể cải thiện nhu động và khả năng tiêu hóa của dạ dày, đồng thời có tác dụng giãn mạch. Chiết xuất từ quả táo gai có thể làm giảm đáng kể mức độ hiện diện của các hợp chất gây viêm trong cơ thể, góp phần làm giảm viêm mà tình trạng viêm mãn tính được xem là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh như hen suyễn, tiểu đường tuýp 2 và 1 số bệnh ung thư.
5. Dâu tây
Loai trai cay tuyen tuy cuc thich, an nhieu day lui tieu duong-Hinh-5
Ảnh minh họa.  
Hàm lượng calo và chất béo trong dâu tây thấp, giàu vitamin và các chất dinh dưỡng khác, có thể đóng vai trò phụ trợ tốt trong việc hạ đường huyết, đồng thời thúc đẩy hiệu quả quá trình tiết insulin trong cơ thể, từ đó cải thiện độ nhạy cảm của cơ thể.
Người tiểu đường cần lưu ý những điều khi ăn trái cây
1. Kiểm soát thời gian
Người bệnh tiểu đường nên ăn trái cây giữa các bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ, 9h đến 9h30, 15h đến 16h và khoảng 21 giờ đều là những khoảng thời gian thích hợp để ăn, không chỉ ngăn chặn sự mất ổn định của lượng đường trong máu còn để ngăn ngừa hạ đường huyết.
2. Ăn khi đường huyết ổn định
Bệnh nhân tiểu đường cần chú ý, dù là loại trái cây có hàm lượng đường rất thấp cũng không được ăn khi lượng đường trong máu không ổn định. Chỉ khi lượng đường trong máu ở trạng thái bền vững và ổn định, không có triệu chứng nhiễm trùng hoặc biến chứng, bạn mới có thể ăn một số loại trái cây với số lượng nhỏ.
Sau khi ăn trái cây, hãy chú ý theo dõi xem có dấu hiệu tăng lượng đường trong máu hay không. Nếu lượng đường trong máu tăng nhanh sau khi ăn trái cây, thì không nên tiếp tục ăn nữa.
3. Trái cây an toàn
Đối với bệnh nhân tiểu đường, ngoài 5 loại quả kể trên, nên chọn đu đủ, bưởi, cà chua, sơ ri trong số các loại trái cây. Hàm lượng đường trong bốn loại trái cây này rất thấp, có tác dụng phụ trợ nhất định trong việc ổn định lượng đường trong máu.
Bệnh nhân cũng không được ăn trái cây có chỉ số đường cao như vải, nhãn, sầu riêng, táo tàu. Ngoài ra, bệnh nhân đái tháo đường cần lưu ý không nên uống nước ép trái cây, sẽ làm tăng chỉ số đường huyết và làm thất thoát một lượng lớn chất xơ trong trái cây.
4. Chú ý đến lượng thức ăn
Bệnh nhân tiểu đường tuy có thể ăn trái cây nhưng phải kiểm soát số lượng, tốt nhất mỗi ngày không nên vượt quá 200 gam trái cây, nếu ngày đó ăn trái cây thì nên giảm bớt lượng ăn trong các bữa ăn cho phù hợp để có thể kiểm soát được lượng ăn vào trong ngày.
Nói chung, đối với bệnh nhân tiểu đường, phải chăm chỉ thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày, để lượng đường trong máu của bạn có thể kiểm soát được trong một phạm vi ổn định.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Món ăn bài thuốc từ cây Sake

Nguồn video: Vui sống mỗi ngày

Người bệnh tiểu đường nên ăn gì?

Dưới đây là một số loại thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho người bệnh tiểu đường, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và nâng cao sức khỏe.

1. Quế

Ăn rau thay cơm, bệnh nhân tiểu đường suýt nguy kịch

Mắc tiểu đường, bà Ngô uống thuốc theo đơn bác sĩ kê. Để kiểm soát đường trong máu tốt hơn, bệnh nhân còn ăn rau thay cơm. Không ngờ thói quen này khiến bà suýt nguy kịch.

Bà Ngô năm nay 52 tuổi, chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường cách đây 7 năm. Kể từ đó đến nay, bà duy trì uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Mong muốn kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn, bà Ngô còn triệt để ăn rau thay cơm.
Sau nửa năm tránh xa các loại lương thực chính, tình trạng sức khỏe của bà không tốt mà còn xấu hơn. Một lần, bà Ngô đang đứng thì ngất xỉu, được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Sinh con trong lúc đi vệ sinh, mẹ trẻ làm điều ai cũng sốc

Khi thấy bé trai cất tiếng khóc chào đời, người mẹ trẻ hoảng loạn, không biết phải làm sao, trong lúc sợ hãi và choáng váng, cô đã phá cửa sổ và ném con trai ra ngoài.

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, tại Kolkata, Ấn Độ, xảy ra sự việc hy hữu. Một người dân bất ngờ nghe thấy tiếng cửa kính nhà vệ sinh có thanh âm bị đập phá mạnh nên chạy đến kiểm tra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.