Trong số những loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng trên Trái Đất, có 1 loài cây còn sót lại duy nhất trên thế giới. Cây này hiện chỉ được tìm thấy ở Chiết Giang, Trung Quốc.
Cây trăn Phổ Đà
Tên khoa học của cây này là cây trăn Phổ Đà. Năm 1930, một giáo sư thực vật học đã vô tình phát hiện ra cây này và đặt tên theo nó. Do môi trường sinh trưởng của loài cây này bị ảnh hưởng bởi khí hậu biển nên thường chỉ sống ở những vùng núi có nhiều mây và sương mù, đồng thời cũng có những yêu cầu nhất định về độ ẩm.
Nếu gấu trúc khổng lồ được coi là loài động vật rất quý hiếm thì nó cũng là một loài thực vật quý hiếm có cùng tên với gấu trúc khổng lồ. Năm 1999, nó được xếp vào danh sách thực vật hoang dã được bảo vệ cấp quốc gia và vẫn còn ở mức cực kỳ nguy hiểm, mức độ nguy cấp.
Nhiều người có thể cho rằng chỉ cần một loài cây tuyệt chủng cũng không sao, nhưng mỗi loài trên trái đất đều có ý nghĩa tồn tại của nó, nếu chúng ta luôn có thái độ thờ ơ với những loài sắp tuyệt chủng. Rồi một ngày, môi trường trên trái đất sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn và điều này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của chúng ta.
Nếu con cháu chúng ta muốn nhìn thấy những loài động thực vật quý giá này thì có lẽ họ chỉ có thể nhìn thấy chúng qua hình ảnh.
