Loài cây này là biểu tượng của sức sống mãnh liệt giữa thiên nhiên khắc nghiệt – có thể tích trữ tới 120.000 lít nước, thân cây phình to như chiếc bồn khổng lồ.
Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử ở Quảng Ninh, Việt Nam, đang giữ một hàng cây hoàng đàn giả có tuổi đời lên đến 700 năm, là một trong những hàng cây cổ nhất trong nước.
Trong khi nhiều loài cây nhiệt đới bị sét đánh sẽ chết, cây đậu tonka vẫn sống khỏe và sử dụng cú sốc điện cực mạnh để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh và dây leo ký sinh.
Ngoài cung cấp oxy, lý do khác khiến chúng ta thích thú với cây cối đó chính là chiều cao và sức sống mãnh liệt. Hãy cùng đi bộ qua một số khu rừng trên thế giới, khám phá những cây cao nhất Trái Đất.
Cây phục sinh (Selaginella lepidophylla) là một loài thực vật đặc biệt có khả năng "hồi sinh" sau thời gian dài khô hạn, được coi là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và sự tái sinh.
Loài cây này được đánh giá là loài cực kỳ nguy cấp trong Danh sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên.
Y học hiện đại chỉ mới khám phá được bề nổi, khi nói đến việc giải mã toàn bộ tiềm năng cây thuốc. Dưới đây là các loại cây đã được chứng minh về giá trị "quý hơn vàng ròng", và nhiều tiềm năng khác nữa.
Một loài cây nổi tiếng vì khả năng chiết xuất tinh dầu khuynh diệp, bạch đàn gây ngạc nhiên khi các nhà khoa học ở Úc phát hiện cây này còn có khả năng "hút" vàng từ lòng đất và đẩy lên lá cây.
Bạch đàn, một loài cây nổi tiếng vì khả năng chiết xuất tinh dầu khuynh diệp, gây ngạc nhiên khi các nhà khoa học ở Úc phát hiện cây này còn có khả năng "hút" vàng từ lòng đất và đẩy lên lá cây.