Lĩnh 3 năm tù vì quay lén 17 bạn nữ đang tắm để tống tiền

Vũ lén đặt điện thoại trong phòng tắm để ghi lại hình ảnh các nữ sinh đang tắm. Sau đó, Vũ dùng những hình ảnh này tống tiền nạn nhân...

Ngày 24/2, TAND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Hồ Vũ (19 tuổi, ngụ ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) 3 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Vũ là sinh viên năm nhất lớp kế toán, khoa Kinh tế đại học Cần Thơ. Vào ngày 13/3/2016, Vũ có tham gia khóa học giáo dục quốc phòng chung với nhiều sinh viên khác ở khu Hòa An (thuộc xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) do trường đại học Cần Thơ tổ chức.
Tại đây, đối tượng Vũ đã lẻn đặt điện thoại trong phòng tắm của các sinh viên nữ để ghi lại hình ảnh nữ sinh đang tắm. Tính đến thời điểm bị bắt, Vũ khai nhận đã thực hiện ghi hình 17 nữ sinh viên đang tắm, với khoảng 40 đoạn video clip. Trong số nạn nhân này, Vũ đã gửi tin nhắn cho 12 nữ sinh với mục đích tống tiền nạn nhân.
Linh 3 nam tu vi quay len 17 ban nu dang tam de tong tien
 Dương Hồ Vũ cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh Công an cung cấp).
Khi kết thúc môn học trên, Vũ quay lại trường đại học Cần Thơ để tiếp tục học và nảy sinh ý định dùng cảnh quay nữ sinh đang tắm để tống tiền các nạn nhân. Vũ đã lập 2 tài khoản facebook là Hồ Vũ và Trần Minh để kết bạn với các nạn nhân.
Tiếp đó, Vũ gửi ảnh nhạy cảm chụp từ clip quay lén trước đó gửi cho các nạn nhân và yêu cầu các nữ sinh viên trên phải chuyển tiền từ 1,5 triệu đồng cho đến 6 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của hắn. Đồng thời, Vũ còn đe doạ sẽ tung lên mạng cảnh quay nữ sinh đang tắm nếu không chuyển tiền.
Do quá sợ hãi, một nạn nhân bị quay lén cảnh tắm đã gửi vào tài khoản cho Vũ 1,5 triệu đồng. Khi Vũ vừa rút ra 500.000 đồng để tiêu xài thì bị công an bắt giữ. Khám xét trên người đối tượng Vũ, công an thu giữ 1 thẻ ATM, 1 thẻ sinh viên và 3 điện thoại di động, trong đó có 1 điện thoại iPhone 4 chứa khoảng 40 đoạn video clip nữ sinh đang tắm.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vũ tại khu vực 3 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), lực lượng chức năng phát hiện 1 biên lai rút tiền ngân hàng Vũ vừa giao dịch, 1 laptop, 1 thẻ nhớ dùng để lưu dữ liệu trên điện thoại… Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Vũ khai nhận hành vi của mình.
Trước đó, ngày 29/12/2016, vụ án này cũng được TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan.
Theo chính quyền xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang), Vũ là một trong số ít thanh niên ở địa phương được tuyên dương khi thi đỗ đại học. Do vậy, hành vi vi phạm pháp luật của Vũ đã khiến chính quyền địa phương lấy làm tiếc.

Xét xử ông Đinh La Thăng: Pháp luật nghiêm trị sẽ khiến tham nhũng phải co vòi

Dù có biện minh thế nào thì cũng không thể xóa được trách nhiệm của ông Đinh La Thăng trong việc góp phần dung dưỡng các nhóm lợi ích lũng đoạn và thao túng chính sách quốc gia, chiếm đoạt công quỹ của nhà nước và nhân dân.

Theo ghi nhận của báo chí, kết thúc ngày 16/11, bị cáo Đinh La Thăng đã tâm tư rằng, từ hôm phiên tòa diễn ra đến nay bị cáo rất băn khoăn, mỗi lần Viện kiểm sát luận tội là bị cáo lại thêm một tội mới, thêm tình tiết mới tăng nặng hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ: "HĐXX vụ Đinh La Thăng phải chịu áp lực tâm lý lớn"

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ - nguyên Phó Chánh án Tòa án Quân sự TW cho rằng hội đồng xét xử vụ án Đinh La Thăng chắc chắn phải chịu những áp lực tâm lý lớn. Tuy nhiên, "tôi tin HĐXX vụ án ông có trái tim nóng và cái đầu lạnh".

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ. (Ảnh: Quốc hội)
Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ. (Ảnh: Quốc hội) 
Ngày mai TAND TP.Hà Nội sẽ tuyên án vụ ông Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đồng phạm. Về diễn biến phiên tòa những ngày qua, PV Dân Việt có trao đổi với thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ -nguyên Phó Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, hiện là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội.

Vụ án Đinh La Thăng: Còn những điều “khủng khiếp” cao hơn phạt tù

(Kiến Thức) - Ngoài đối diện với những mức án phạt mà HĐXX vừa tuyên, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm còn đối mặt với nhiều mức án khác từ dư luận, còn cao hơn án phạt tù như vết nhơ trong cuộc đời khó gột rửa.

Tòa tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng - nguyên chủ tịch HĐQT (nay là hội đồng thành viên) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 13 năm tù về tội Cố ý làm trái. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVC 14 năm tù về tội Cố ý làm trái, tù chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Thanh phải chấp hành là tù chung thân.
Đánh giá toàn bộ phiên xét xử đại án trên, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (đoàn ĐBQH Bến Tre) - Ủy viên Thường trực các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, việc đứng trước vành móng ngựa chắc chắn không phải là ước nguyện của bất kỳ một ai. “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn”, rơi vào tình trạng đó là một việc cực kì bi đát, nhất là một người như ông Đinh La Thăng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới