Liên tiếp các ca chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo

Hầu hết các trường hợp chấn thương mắt do pháo đều để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca chấn thương mắt rất nặng do pháo gây ra, trong đó không ít trường hợp đối diện nguy cơ mù lòa vĩnh viễn, để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh và người thân.

Ngày 26/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn H. (30 tuổi, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng mắt trái chấn thương nặng do pháo nổ.

Theo lời bệnh nhân, trong lúc đi ăn cỗ, thấy nhiều người tập trung xem pháo nổ nên anh dùng điện thoại quay clip, dù đứng cách bánh pháo gần 10 mét nhưng vẫn bị một quả pháo văng trúng mắt trái của H, hiện không còn nhìn thấy được nữa.

Qua thăm khám, TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương cho biết, mắt trái của bệnh nhân H bị đứt chân mống mắt, xuất huyết nội nhãn, vỡ thể thủy tinh, tổn thương rất nặng.

le-van-h.jpg
Bệnh nhân Lê Văn H tò mò xem nổ pháo, trong khi quay clip bị một quả pháo nổ văng vào mắt trái - Ảnh BVCC

Trước đó, ngày 23/01/2026, bệnh nhân Đỗ Đại M (21 tuổi, xóm Đừa Nứa, phường Phúc Thuận, TP Thái Nguyên) được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương sau khi đã điều trị bỏng nặng toàn thân tại Viện Bỏng Quốc gia.

Hai mắt của bệnh nhân cũng trong tình trạng bỏng nặng, chấn thương đụng dập nhãn cầu, lệch thể thủy tinh, sẹo và đục giác mạc, đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn.

Theo lời kể của người nhà, M bị câm điếc bẩm sinh, khi đi chơi đã đứng xem hai người khác chế pháo thì xảy ra nổ lớn. Vụ tai nạn khiến hai người trực tiếp chế pháo bị cụt tay, chân nghiêm trọng, còn M bị bỏng toàn thân và chấn thương nặng cả hai mắt.

Bệnh nhân Đỗ Đại M có hoàn cảnh đặc biệt, bị câm điếc bẩm sinh. Khi xem nhóm người làm pháo tự chế thì phát nổ, M bị bỏng toàn thân và hai mắt bỏng nặng có nguy cơ mù vĩnh viễn.

phao-mat1.jpg
Bệnh nhân Đỗ Đại M bị bỏng toàn thân và hai mắt - Ảnh BVCC

Ngày 24/01/2026, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Vũ Nam P (15 tuổi, học sinh lớp 9, trú tại phường Hải An, TP. Hải Phòng). Theo lời kể, em được bạn tặng 5 quả pháo cối có kích thước lớn, rủ bạn bè đốt thử. Quả pháo phát nổ và văng vào mắt trái của P ở khoảng cách khoảng 5 mét.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị rách xé nhãn cầu, rách giác mạc, củng mạc, phòi kẹt mống mắt. Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu giác mạc, củng mạc và điều trị kháng sinh nội nhãn. Tuy nhiên, thị lực mắt trái chỉ còn đếm ngón tay ở khoảng cách 0,1 mét, nguy cơ mù rất cao.

Một trường hợp khác là bệnh nhân Lê Xuân T (44 tuổi, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện ngày 22/01/2026 trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng cả hai mắt do pháo hoa nổ liên quan đến bình gas. Vụ nổ khiến bệnh nhân dập cổ tay và cụt bàn tay phải, đồng thời hai mắt bị vỡ thể thủy tinh, rách giác mạc, rách củng mạc, nhiều dị vật nội nhãn, thị lực chỉ còn bóng bàn tay ở 0,2 mét.

phao-mat.jpg
Bệnh nhân Lê Xuân T nhập viện trong tình trạng cả hai mắt chấn thương rất nặng - Ảnh BVCC

Ngoài ra, ngày 19/01/2026, bệnh nhân Phùng Anh T. (37 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) nhập viện với bỏng pháo cả hai mắt, trong đó mắt trái bị vỡ thể thủy tinh, lệch thể thủy tinh, dị vật nội nhãn, đụng dập nhãn cầu và phù giác mạc, thị lực chỉ còn bóng bàn tay.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, mỗi dịp cận Tết, số ca tai nạn và chấn thương mắt gia tăng rõ rệt, trong đó pháo nổ là nguyên nhân đặc biệt nguy hiểm.

Hầu hết các trường hợp chấn thương mắt do pháo đều để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn, gây mất khả năng lao động và sinh hoạt lâu dài.

Bên cạnh đó, các tai nạn chấn thương tại mắt khác do uống rượu ngã, nổ bình gas mini, các vật sắc nhọn, mảnh thủy tinh rơi vỡ bắn vào mắt cũng gây tổn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ cảnh báo:

- Tuyệt đối không nên tự chế, tàng trữ, đốt pháo trái phép.

- Không đứng xem pháo nổ, dù ở khoảng cách xa; nếu xem cần giữ khoảng cách an toàn vài chục mét.

- Trẻ em, thanh thiếu niên không tiếp xúc, không chơi hay tò mò thử pháo dưới mọi hình thức.

- Cẩn trọng với các vật sắc nhọn, hóa chất, nguy cơ cháy nổ trong sinh hoạt và lao động.

- Luôn trang bị và mang bảo hộ lao động khi làm việc, tiếp xúc trong môi trường nguy hiểm.

- Khi bị chấn thương mắt, không tự ý xử lý tại nhà, cần đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được cấp cứu kịp thời.

Nhiều người bỏng nặng vì tự ý đốt pháo, cảnh báo nguy hiểm dịp cận Tết

Các bệnh viện liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp bị thương nặng do pháo nổ trong mùa Tết, cảnh báo nguy hiểm, cần có biện pháp phòng tránh.

Cận Tết, các bệnh viện lớn liên tiếp tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ, chủ yếu là thanh thiếu niên.

Bệnh viện Nhi đồng 2 mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi ở Đồng Nai bị bỏng nặng vùng đầu mặt sau khi đốt pháo mua trên mạng xã hội. Do đứng quá gần thời điểm pháo phát nổ, luồng nhiệt và áp lực mạnh đã gây tổn thương nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải điều trị tích cực cho bệnh nhân trong thời gian dài.

Nguy cơ mất toàn bộ bàn tay trái vì pháo nổ

Khi không may xảy ra tai nạn pháo nổ, người bị thương cần được băng bó tối thiểu, nẹp cố định và đến cơ sở y tế gần nhất, tránh mất thời gian vàng cấp cứu.

Đêm 17/1/2026, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, Viện Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) tiếp nhận một nam thiếu niên 15 tuổi trong tình trạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ.

Người bệnh nhập viện ở giờ thứ ba sau tai nạn, với bàn tay trái dập nát gần như hoàn toàn, kèm theo vết thương phần mềm vùng đùi trái.

Đọc nhiều nhất

Tin mới