Lấy u nang ống Muller bẩm sinh hiếm gặp bảo tồn sinh sản cho phụ nữ 28 tuổi

Nang ống Muller kích thước lớn có thể gây chèn ép cơ quan lân cận, dẫn đến rối loạn tiểu tiện, khó khăn khi quan hệ tình dục, cần phẫu thuật.

​Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Phụ ngoại đã phẫu thuật thành công một trường hợp u nang ống Muller bẩm sinh hiếm gặp ở một bệnh nhân nữ 28 tuổi. ​

Bệnh nhân B.T T.U (trú tại Nghệ An) nhập viện với triệu chứng khối u vùng chậu phát triển to dần, kèm sa thành trước âm đạo. Trước đó, bệnh nhân từng được mổ lấy thai do nghi ngờ có khối u tiền đạo và theo dõi khối u buồng trứng trong hơn một năm.

​Thời gian gần đây, bệnh nhân có biểu hiện khó chịu tăng dần, đau vùng chậu, đặc biệt khi quan hệ vợ chồng, kèm rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, đau khi tiểu. Đã khám ở nhiều cơ sở y tế, nhưng các chẩn đoán không thống nhất, có nơi nghĩ u nang buồng trứng, nơi chẩn đoán u bàng quang, thậm chí sa sinh dục.

​Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị u nang ống Muller bẩm sinh – một dạng dị tật hiếm gặp, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý phụ khoa khác. Khối u có kích thước khoảng 8x7cm, nằm sâu trong vùng chậu.

u-nang-ong.jpg
Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng. Ê-kíp phẫu thuật đẩy bàng quang xuống thấp, bộc lộ khối u nang nằm giữa khoang bàng quang – âm đạo.

Phẫu thuật nội soi giúp bảo tồn các cơ quan, hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục. Sau mổ, các triệu chứng như đau, tiểu đau tiểu khó biến mất hoàn toàn, không còn dấu hiệu sa âm đạo nữa.

​Theo ThS.BS. Nguyễn Hữu Hoài, Phó Trưởng khoa Phụ ngoại cho biết, nang ống Muller là một dị tật bẩm sinh hiếm, hình thành do ống Muller không thoái triển hoàn toàn trong quá trình phát triển phôi thai. Nang thường nhỏ dưới 2cm và không có triệu chứng.

Tuy nhiên, khi kích thước lớn hơn 4cm, khối u có thể gây chèn ép cơ quan lân cận, dẫn đến rối loạn tiểu tiện, khó khăn khi quan hệ tình dục và cần phẫu thuật.

​Thông thường, phẫu thuật u nang Muller được thực hiện qua đường âm đạo, tuy nhiên trong trường hợp này, phương pháp nội soi ổ bụng được lựa chọn nhằm đảm bảo lấy toàn bộ khối u và giảm nguy cơ tái phát.

​Ca mổ thành công không chỉ loại bỏ khối u mà còn bảo tồn chức năng sinh sản, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Phẫu thuật điều trị u bì kết giác mạc to trên mi người đàn ông 33 tuổi

U nang bì là một trong những khối u bẩm sinh lành tính thường gặp nhất ở hốc mắt, có thể phát triển to dần gây biến dạng xương, ảnh hưởng đến thị lực.

Ngày 28/8, Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công khối u nang bì to trên mi người bệnh ở Hưng Yên.

Theo đó, bệnh nhân N.V.D (33 tuổi, ở xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) xuất hiện khối u ở mi trên mắt trái từ lâu, không đau nhức, không cộm vướng.

U quái buồng trứng 15 cm vỡ rơi răng và tóc trong bụng bệnh nhân

U quái buồng trứng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc...

Ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp vỡ u quái buồng trứng nguy hiểm, cứu sống kịp thời người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Ca phẫu thuật “giành giật sự sống” trong gang tấc

Lấy khối u nang buồng trứng khủng cho cụ bà 98 tuổi

U nang buồng trứng có thể gây biến chứng như vỡ khối u gây viêm phúc mạc, xoắn phần phụ dẫn đến đau và hoại tử buồng trứng.

Ở tuổi 98, nhiều người nghĩ rằng bất kỳ can thiệp y tế nào cũng đều là quá sức và khó thành công. Thế nhưng, tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, một ca phẫu thuật hy hữu cắt bỏ khối u nang "khủng" lên tới 10 x 12 cm đã được thực hiện thành công.

Cụ bà tuy đã phát hiện khối u từ lâu và được tư vấn từ 1 vài bệnh viện khác, thế nhưng người nhà lại rất đắn đo trong việc đưa ra quyết định phẫu thuật. Lần này cụ bà nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí do khối u phát triển lớn và gây đau đớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới