U quái buồng trứng 15 cm vỡ rơi răng và tóc trong bụng bệnh nhân

U quái buồng trứng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc...

Ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện đã phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp vỡ u quái buồng trứng nguy hiểm, cứu sống kịp thời người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Ca phẫu thuật “giành giật sự sống” trong gang tấc

Người bệnh là chị Nguyễn Thị Kim C. (47 tuổi, ngụ tại Đức Hòa, Long An), được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng trướng căng, sốt nhẹ và mệt mỏi toàn thân.

Kết quả thăm khám lâm sàng và hình ảnh học cho thấy người bệnh bị vỡ u quái buồng trứng phải, kèm theo viêm phúc mạc – một biến chứng nặng nề có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu không xử trí kịp thời.

BS.CKII Đặng Khải Toàn, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cùng ê-kíp đã tiến hành khẩn trương ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

Trong ổ bụng người bệnh, có nhiều dịch mủ lẫn tóc, răng do khối u buồng trứng bên phải vỡ, kích thước khoảng 15 cm. Đồng thời, ê-kíp cũng phát hiện một khối u khác ở buồng trứng trái, kích thước 7cm.

Các bác sĩ đã cắt toàn bộ buồng trứng phải và khối u vỡ, đồng thời bóc tách khối u bên trái và bảo tồn buồng trứng trái.

Sau mổ, người bệnh được theo dõi sát tại khoa Ngoại tổng hợp và hồi phục tốt, xuất viện sau 5 ngày trong tình trạng ổn định.

anh-sau-phau-thuat-3a8453f6f99240f1ab90d65dc0b1539c-1024x1024.jpg
Khối u buồng trứng chứa tóc và răng trong ổ bụng người bệnh - Ảnh BVCC

U quái buồng trứng có nguy hiểm không?

Theo TS.BS.CKII Nguyễn Quang Huy – Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115, u quái buồng trứng là một loại u tế bào mầm, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, thậm chí có thể gặp ở người trẻ tuổi hơn.

Đa phần là u lành tính, tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều mô như tóc, da, răng..., nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ, có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc, như trong ca bệnh vừa qua.

U quái thường phát triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi đi siêu âm định kỳ, hoặc nhập viện vì đau bụng, rối loạn kinh nguyệt. Với những khối u lớn hoặc đã vỡ, tình trạng trở nên nguy cấp nhanh chóng – lúc đó, việc xử trí phải diễn ra khẩn trương.

U quái buồng trứng là bệnh lý có thể phát hiện và điều trị sớm nếu người bệnh chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đừng để những dấu hiệu nhỏ bị bỏ qua dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất 1 lần/năm là cực kỳ quan trọng, ngay cả khi không có triệu chứng gì. Phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, hoặc có tiền sử u nang buồng trứng, bệnh phụ khoa, cần kiểm tra thường xuyên hơn.

Hãy đến cơ sở y tế sớm nếu có các triệu chứng như: Đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội; Rối loạn kinh nguyệt

Cảm giác nặng bụng, chướng bụng; Mệt mỏi không rõ nguyên nhân”, TS.BS.CKII. Nguyễn Quang Huy khuyên.

Lấy u quái chứa da, xương, tóc cho bệnh nhân 21 tuổi

Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên chủ động khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần, hoặc ít nhất mỗi năm một lần để kịp thời phát hiện các loại u buồng trứng.

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u quái buồng trứng cho bệnh nhân nữ 21 tuổi (ở Phú Thọ).

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng rối loạn kinh nguyệt, được chỉ định kiểm tra sức khỏe tổng quát. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng trái kích thước lớn (95x74mm). Bệnh nhân được chẩn đoán u buồng trứng và chỉ định phẫu thuật nội soi.

Bị táo bón bé gái 6 tuổi không ngờ mang u quái buồng trứng

U buồng trứng ở bé gái thường khó phát hiện ở giai đoạn mới hình thành hoặc đang phát triển, bởi triệu chứng bệnh âm thầm, dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã thực hiện phẫu thuật bóc tách khối u quái thành công cho bệnh nhi T.N (6 tuổi) ở TP Hạ Long. Theo gia đình cho biết, gần đây cháu N. ở nhà thường xuyên táo bón, khó đại tiện, thỉnh thoảng thấy bụng có khối cứng khi đói nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám.

Qua siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ phát hiện khối u kích thước vùng hạ vị kích thước lớn, ít di động, ấn gây đau tức. Bệnh nhi được chẩn đoán u buồng trứng và chỉ định phẫu thuật cắt u.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.