Lật tẩy thủ đoạn tuyển việc trẻ em nữ, rồi ép bán dâm

Thời gian gần đây, dư luận quan tâm đến việc Công an Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lập tổ cảnh sát lưu động để xử lý nạn mại dâm.

Tuyển “hoa rừng” xuống núi
Trong bài viết này, chúng tôi xin bắt đầu bằng câu chuyện về những “yêu râu xanh” đột lốt ông chủ các nhà hàng. Để phục vụ cho hoạt động mại dâm, chúng tổ chức cho người thân quen lên các vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá… tìm kiếm những "cánh hoa rừng” tuổi 15 - 17 lừa về xuôi học tập, làm việc.
Lat tay thu doan tuyen viec tre em nu, roi ep ban dam
Trước tệ nạn mại dâm đã và đang trở thành điểm nóng, Công an huyện Kỳ Anh đã lập chốt chống mại dâm. 
Có thể do thiếu hiểu biết, vì cần được học nghề để có việc làm, nên các em và gia đình đã vô tình dính vào cạm bẫy. Có những bé gái, khi thoát khỏi được sự giam cầm, đày đọa… đã bỏ quê đi biệt xứ; có em tìm mọi cách để quyên sinh; rất ít trong số đó dám đối mặt với sự thật, trở về gia đình, kể lại với bố mẹ và tố cáo sự việc đến CQĐT.
Mới đây, cháu N (15 tuổi) ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và gia đình có đơn kêu cứu, tố cáo bị một nhóm đàn ông dụ dỗ, đưa đến huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, rồi nhốt vào một ngôi nhà vắng, thay nhau hãm hiếp. Sau lần ấy, chúng bắt cháu bé bán dâm cho khách một cách đầy nhẫn nhục và đau đớn.
Lat tay thu doan tuyen viec tre em nu, roi ep ban dam-Hinh-2
Căn nhà nơi cháu N bị khống chế bán dâm. 
Theo đó, Nguyễn Thành Trinh (SN 1980, chủ quán Trinh Thuý) và Lê Xuân Kỳ (SN 1970, chủ quán Hoa Lộc Vừng, đều trú tại xóm 4, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) đã tổ chức lên các huyện miền núi ở các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Bình và Nghệ An tìm tuyển lao động nữ từ 15 - 17 tuổi. Giữa cuối năm 2016, Kỳ và Trinh nhờ Lô Thị Xuân Lý (SN 1986, quê Nghệ An) tìm một số người đến huyện Kỳ Anh làm công việc nhẹ với mức lương 7 - 9 triệu đồng/tháng.
Ít ngày sau, Lô Thị Xuân Lý đã tìm được cháu N ở huyện Thanh Chương như yêu cầu của chúng. Ngay lập tức, Lý hẹn Nguyễn Thành Trinh có mặt ở TP.Vinh đón N. Tại một quán cà phê ở Vinh, Trinh và Kỳ đã đưa cho Lý 5 triệu đồng tiền công rồi đón cháu N về Kỳ Anh.
Thay nhau hãm hiếp trong đêm
23h đêm hôm đó, Trinh dùng xe máy chở em N đến quán của Kỳ. Tại đây, Kỳ và Trinh ngồi uống bia với nhau. Một lúc sau, khi hơi men đã nồng, thú tính nổi lên, hai gã lên kế hoạch sẽ cưỡng ép và quan hệ tình dục với cháu N. Sau đó, Trinh kéo cháu N vào phòng bắt buộc cháu cởi đồ áo và hãm hiếp, mặc cho cháu sợ hãi van xin.
Sau khi thoả mãn dục vọng, Trinh ra khỏi phòng tiếp tục uống bia để Kỳ vào doạ nạt, ép cháu N cho quan hệ tình dục ngoài ý muốn. Dù lúc này cháu N rất hoảng loạn, tên Kỳ vẫn thực hiện bằng được hành vi đồi bại.
Theo tố cáo của cháu N và gia đình, những ngày sau đó, N bị 2 đối tượng này ép bán dâm cho dân làng chơi vào ra quán. Tuy bị hành hạ rất đau đớn nhưng N không thể liên lạc cho gia đình và người thân.

Phạt 620 triệu đồng, đồng thời khai tử Công ty đa cấp Everrichs

(Kiến Thức) - Công ty đa cấp Everrichs vừa bị xử phạt 620 triệu đồng và rút giấy phép kinh doanh do vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Cụ thể, theo Bộ Công Thương, vừa qua Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và xử phạt 620 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Everrichs (địa chỉ trụ sở chính tại 205/69 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh), do đơn vị này đã có những vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Như vậy, với quyết định này, Công ty đa cấp Everrichs là doanh nghiệp kinh doanh đa cấp nhận mức xử phạt hành chính cao nhất, gần gấp 3 Công ty Thiên Ngọc Minh Uy (215 triệu đồng) khi bị rút giấy phép hoạt động vào tháng 4 vừa qua.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết: việc thu hồi giấy chứng nhận không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Một hoạt động của công ty Everrichs trước khi bị khai tử.
 Một hoạt động của công ty Everrichs trước khi bị khai tử.

Được biết, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Everrichs mang số 0106751084, đăng ký lần đầu ngày 19/1/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội. 

Công ty này kinh doanh các sản phẩm chức năng được quảng bá đem lại sức khoẻ, sắc đẹp và sinh lý cho người dùng như tổ yến trưng Nrid’s Nest Plus, sản phẩm uống TheoMax (ca cao, nhân sâm, linh chi), thực phẩm hỗ trợ tăng, giảm cân Pridi Gold và một số loại khác.

Trước đó, vào năm 2015, nhiều người tham gia đã vạch trần các chiêu trò móc túi khách hàng của Công ty Cổ phần Everrichs. Đồng thời Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã ra quyết định xử phạt công ty này với mức phạt là hơn 100 triệu đồng vì hành vi kinh doanh đa cấp trái phép.

Tháng 3/2016 chi nhánh Công ty Cổ phần Everrichs, địa chỉ số 35, đường Thái Phiên tiếp tục bị xử phạt 40.000.000 đồng, đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với hàng hóa chưa đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Tháng 4/2016, Sở Công thương Hà Nội đã ra thông báo số 1705/TB-SCT, chính thức chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Everrichs Global - một chi nhánh của Everrichs có địa chỉ trụ sở tại số 45 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đến tháng 10/2016, Everrichs  tiếp tục bị Sở Công Thương TPHCM xử phạt 140 triệu đồng do những sai phạm trong quá trình hoạt động bán hàng đa cấp.

Sau thời điểm đó, Everrichs nằm trong số 14 doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giấy phép bị Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng bêu tên hồi giữa năm 2016.

Mời quý độc giả xem video "Bóc Trần Thủ Đoạn Kinh Doanh Đa Cấp Lừa Đảo. Nguồn: VTV24.

Chặt hàng loạt “vòi bạch tuộc” đa cấp

3 tháng đầu năm, hàng loạt công ty kinh doanh đa cấp trên cả nước đã bị thanh tra, xử phạt.

Trong Chỉ thị vừa ban hành, Bộ trưởng Công Thương nêu rõ, các Sở Công Thương tỉnh, thành phố phải công khai rộng rãi số điện thoại để người dân phản ánh về những vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Giật mình đa cấp bùng nổ năm 2017: Ai chịu trách nhiệm?

(Kiến Thức) - Năm 2017, nạn kinh doanh đa cấp tiếp tục bùng phát. Nhưng chỉ đến khi hình thành mạng lưới rộng khắp, gây thiệt hại lớn, các công ty đa cấp mới bị phanh phui.

Hơn 360.000 người tham gia đa cấp điêu đứng

Theo số liệu báo cáo của 35 doanh nghiệp, tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2017 là 361.592 người, giảm 276.045 người (43%) so với cuối năm 2016. Trong đó, tổng doanh thu bán đạt khoảng 3.067 tỷ đồng, tương đương 39% doanh thu toàn ngành năm 2016.

Doanh thu bán hàng đa cấp chủ yếu đến từ thực phẩm chức năng (72%) và mỹ phẩm (25%), từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác chiếm 3%.

Tổng số hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác mà các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã chi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 986 tỷ đồng, chiếm khoảng 32% tổng doanh thu toàn ngành (doanh thu chưa bao gồm VAT). Tổng số thuế đã nộp về ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm ước đạt 386 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Bộ Công Thương, tính tới hết tháng 9/2017, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp tiếp tục giảm thêm 4 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn lại 36 doanh nghiệp, giảm 46% so với cuối năm 2015 (trong đó có 1 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động).

Căn cứ theo số liệu báo cáo này cho thấy, số người tham gia vào đa cấp, số lượng doanh nghiệp bán hàng đa cấp và số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, nạn kinh doanh đa cấp vẫn bùng nổ và nhiều dấu hiệu tiêu cực trong năm 2017. Cơ quan công an cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hàng loạt vụ đa cấp bị phanh phui

Cụ thể, mới đây nhất là trường hợp công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy (địa chỉ trụ sở chính tại A6/D11-A7/D11 đường Đồng Bông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - một trong những công ty đa cấp nổi tiếng nhất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới