Lam Sơn Square Thanh Hóa: Treo đầu dê, bán thịt chó

Không hề có bất kỳ một dự án nào mang tên Lam Sơn Square, thực chất đó là chỉ là dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Thọ Xuân.

Điều đáng ngạc nhiên, mảnh đất thực hiện dự án này ngay mặt đường trung tâm thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa. Thậm chí, nó còn cách UBND huyện chưa đầy 500m. Thế nhưng, cho đến hiện tại vẫn còn nguyên pano, áp phích quảng bá hoành tráng về dự án Lam Sơn Square.
Những kẻ đứng đằng sau đạo diễn cú lừa ngoạn mục giữa thanh thiên bạch nhật này, mục đích gì? Tại sao chưa bị xử lý?
Lam Sơn Square được quảng cáo nổ như thế nào?
Gần đây trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin giao bán dự án không đúng thực tế với cái tên hết sức mỹ miều - Lam Sơn Square.
Chỉ cần vào google gõ từ khóa Lam Sơn Square lập tức xuất hiện hàng loạt thông tin quảng cáo trên các trang Web, Facebook, Zalo... với các mỹ từ dành để mô tả cho dự án ma Lam Sơn Square. Như: "Lam Sơn Square là mô hình nhà ở kinh doanh, ngay tại trung tâm Quảng Trường huyện Thọ Xuân, tọa lạc 4 mặt đường lớn rộng 39m. Giao với tuyến đường huyết mạch QL 47c đi sân bay Sao Vàng. Với thiết kế linh hoạt từ 2-3,5 tầng, phong cách tinh tế phù hợp với nhu cầu khách hàng. Tích hợp đầy đủ tiện ích như: Đài phun nước, Khuôn viên nội khu. Hay Toà nhà cao 7 tầng tích hợp Ngân hàng tầng 1, Tầng 2-3: Nhà hàng cao cấp, Tầng 4: Trung tâm tiếng anh, Tầng 5-6: Khách sạn cao cấp, Tầng 7: Quán coffe view Quảng Trường, cách trung tâm hành chính công huyện 500m, chợ đầu mối 300m…
Lam Son Square Thanh Hoa: Treo dau de, ban thit cho
Quảng cáo của dự án 
Thậm chí, ngày 21/4/2022, Lam Sơn Square còn lên hẳn 1 bài báo, nội dung thể hiện việc ký kết hợp tác kinh doanh dự án giữa 2 đơn vị là Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Phục Hưng và Công ty CP Dịch vụ Thương mại Quang Phát.
Bài báo này cũng ghi rõ: Sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất tại thị trấn Thọ Xuân, Lam Sơn Square tọa lạc tại tâm quảng trường trung tâm huyện, ôm trọn 4 mặt đường lớn với chiều rộng mặt đường lên đến 39m. Nơi đây còn giao với tuyến đường huyết mạch quốc lộ 47C đi sân bay Sao Vàng và chỉ cách trung tâm hành chính công 500m, chợ đầu mối 300m, đối diện Quảng trường - Siêu thị The City, hứa hẹn một tiềm năng thương mại sôi động và cuộc sống tiện lợi.
Lam Sơn Square có thiết kế linh hoạt 38 căn shophouse từ 2-3,5 tầng, đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh. Cùng với các tiện ích được tích hợp như đài phu nước, khuôn viên nội khu, tòa nhà 7 tầng với đầy đủ các dịch vụ ngân hàng, nhà hàng, khách sạn cao cấp, trung tâm tiếng anh, quán coffe view Quảng Trường... Lam Sơn Square mở ra cơ hội đầu tư sinh lời cao cho các chủ nhân sở hữu.
Lam Son Square Thanh Hoa: Treo dau de, ban thit cho-Hinh-2
Thực tế hiện tại của dự án, chưa có gì ngoài 1 tòa nhà và pano, áp phích 
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trịnh Quang Đông, Tổng giám đốc Phục Hưng LAND, nhấn mạnh:... Với dự án Lam Sơn Square đang được chủ đầu tư hoàn thiện và đi vào khai thác, chúng tôi đánh giá cao về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển dự án; đồng thời định hình sản phẩm này là một khu dịch vụ thương mại mang lại giá trị kinh doanh cao, không đơn thuần chỉ là nơi “kinh doanh” hay “để ở”, được quy hoạch bài bản, với đồng bộ, Lam Sơn Square có thể được gọi là một khu Shophouse kiểu mẫu và “đáng sống” (trích dẫn từ bài báo).
Nhóm PV báo Tri thức và Cuộc sống đóng giả làm nhà đầu tư quan tâm dự án, tiếp cận một số cò theo những số điện thoại liên hệ có sẵn, thông tin cũng không khác gì quảng cáo.
Không hề có dự án nào mang tên Lam Sơn Square
Trong buổi làm việc ngày 13/7/2022 tại UBND huyện Thọ Xuân, ông Hà Đình Cường - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thọ Xuân khẳng định: Trên địa bàn huyện không hề có dự án nào mang tên Lam Sơn Square. Ông Cường cho biết đây chỉ là dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Thọ Xuân.
Lam Son Square Thanh Hoa: Treo dau de, ban thit cho-Hinh-3
 Quyết định số 4013/QĐ-UBND ngày 23/10/2017
Cụ thể, dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Thọ Xuân được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4013/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 và Quyết định điều chỉnh số 3000/QĐ-UBND ngày 09/8/2021, với mục tiêu cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú và các loại hàng hóa cho người dân trên địa bàn, tạo việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách cho nhà nước.
Quy mô ban đầu của dự án xây dựng khách sạn 05 tầng (diện tích khoảng 900m2); trụ sở văn phòng công ty 02 tầng diện tích khoảng (500m2); nhà kho để hàng (1.000m2); ki ốt trưng bày và bán hàng hóa, kinh doanh sản phẩm truyền thống(1.200m2); nhà xe (300m2) và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
Lam Son Square Thanh Hoa: Treo dau de, ban thit cho-Hinh-4
 Quyết định điều chỉnh số 3000/QĐ-UBND ngày 09/8/2021
Ngày 13/8/2020, Dự án này đã được cấp phép xây dựng, tuy nhiên trải qua thời gian vẫn nằm lỳ trên giấy. Ngày 31/12/2021, UBND huyện Thọ Xuân tiếp tục cấp giấy phép xây dựng điều chỉnh số 3512/UBND-GPXD.
Theo nội dung giấy phép xây dựng điều chỉnh, gồm có 05 hạng mục công trình chính: Công trình 01: Khối nhà tổ chức sự kiện, nhà hàng, khách sạn (ký hiệu số 01 trên TMB). Diện tích xây dựng 720m2, trong đó (sàn tầng 1: 720m2; sàn tầng 2: 575m2; sàn tầng 3: 575 m2) tổng diện tích sàn là 1.870m2. Chiều cao công trình: 15,25m, số tầng là 03 tầng.
Công trình số 02: Trụ sở văn phòng công ty (ký hiệu số 02 trên TMB). Diện tích xây dựng 462,5m2, trong đó (sàn tầng 1: 462,5m2; sàn tầng 2: 385m2) tổng diện tích sàn sàn là 847,5m2. Chiều cao công trình: 10,4m, số tầng là 02 tầng.
Công trình 03: Ki ốt cho thuê BLOCK 1 ( Ký hiệu số 03 trên TMB). Diện tích xây dựng 952,0m2, trong đó (sàn tầng 1: 952,0m2; sàn tầng 2: 952,0m2) tổng diện tích sàn sàn là 1.904m2. Chiều cao công trình: 7,65m, số tầng là 02 tầng.
Công trình 04: Ki ốt cho thuê BLOCK 2 ( Ký hiệu số 04 trên TMB). Diện tích xây dựng 364,0m2, trong đó (sàn tầng 1: 364,0m2; sàn tầng 2: 364,0m2) tổng diện tích sàn sàn là 728,0m2. Chiều cao công trình: 7,65m, số tầng là 02 tầng.
Công trình 05: Nhà kho (ký hiệu số 04 trên TMB). Diện tích xây dựng 1.000m2, trong đó (sàn tầng 1:1.000m2) tổng diện tích sàn sàn là 1.000m2. Chiều cao công trình: 11,0m, số tầng là 01 tầng. Công trình 05: Nhà xe (Ký hiệu số 06 trên TMB). Diện tích xây dựng 300m2, trong đó (sàn tầng 1: 300m2) tổng diện tích sàn sàn là 300m2. Chiều cao công trình: 5,1m, số tầng là 01 tầng.
Như vậy, căn cứ vào nội dung giấy phép xây dựng đối chiếu với những gì mà Phục Hưng Land quảng cáo hoàn toàn không hề trùng khớp với TMB dự án. Không những thế, tên dự án được cơ quan chức năng phê duyệt một đằng, chủ đầu tư lại công bố  một nẻo. Không hề có Toà nhà cao 7 tầng tích hợp với những tiện ích như: Đài phun nước; Khuôn viên nội khu. Ngân hàng tầng 1; Tầng 2-3: Nhà hàng cao cấp. Tầng 4: Trung tâm tiếng anh. Tầng 5-6: Khách sạn cao cấp. Tầng 7: Quán coffe view Quảng Trường.
Tuy nhiên, cú lừa giữa thanh thiên bạch nhật này không chỉ đơn giản dừng lại ở câu chuyện quảng cáo sai sự thật. Nhóm PV sẽ chuyển tiếp tới quý vị độc giả trong những bài viết tiếp theo.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin!

Cận cảnh Dự án sân bay Long Thành sau khi bị Thủ tướng nhắc nhở

Dự án sân bay Long Thành, huyện Long Thành (Đồng Nai), gần đây có tín hiệu tích cực sau khi bị nhắc nhở về việc chậm tiến độ.

Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho

Đầu tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện bộ, ngành Trung ương có chuyến thị sát và làm việc với các đơn vị thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thủ tướng phê bình việc chậm tiến độ của dự án, đồng thời chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cùng đơn vị liên quan phối hợp thực hiện hiệu quả hơn, đẩy nhanh thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bàn giao sớm 100% mặt bằng.

Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-2
 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 bắt đầu triển khai từ tháng 12/2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục được thi công khá chậm, công tác giải phóng mặt bằng chưa được thực hiện hoàn tất. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, kinh phí thực hiện giai đoạn này khoảng 5 tỷ USD.
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-3
 Dự án Sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, nằm trên đường tỉnh 770 thuộc xã Suối Trầu, huyện Long Thành; cách cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ vài trăm mét; cách TP.HCM khoảng 40 km về hướng đông. Suối Trầu cũng là xã duy nhất trong 6 xã ở huyện Long Thành bị giải tỏa trắng, không còn tên trên bản đồ hành chính để thực hiện dự án.
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-4
 Theo ghi nhận của Zing, sau khi được Thủ tướng nhắc nhở, đơn vị thực hiện dự án khẩn trương bắt tay vào thực hiện các hạng mục. Dễ nhận thấy nhất là phần bề mặt của sân bay sau nhiều tháng không có động tĩnh được thi công trở lại.
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-5
Một lượng lớn xe tải, xe cẩu được tập kết đến công trường trong nhiều ngày qua. Các phương tiện cơ giới này được phân nhóm và thực hiện việc gia cố nền đất của dự án.
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-6
Hàng chục công nhân được các đơn vị huy động đến công trường. Không khí hoạt động khá sôi nổi so với thời điểm trước.
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-7
"Chúng tôi được yêu cầu khẩn trương bắt tay vào công việc của mình trên tinh thần chủ động hơn. Nhiều phân khu của dự án đã có mặt bằng sạch và chúng tôi lần lượt thực hiện các phần việc theo kế hoạch. Trước mắt là xây lắp phần nền và một số hạng mục phụ", một nhân viên kỹ thuật nói.
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-8
 Một cán bộ điều phối nhóm xây dựng nền của dự án cho biết công nhân sẽ duy trì ca làm việc đều đặn 8 giờ/ngày. Bên cạnh đó, một số hạng mục cần thực hiện sớm, Ban quản lý có thể điều chỉnh tăng giờ làm và bổ sung thêm cán bộ kỹ thuật, công nhân để duy trì công việc, từng bước đẩy nhanh tiến độ.
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-9
30 km rào bao quanh sân bay được thực hiện từ tháng 1/2021, đến nay đã cơ bản hoàn thiện. 
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-10
Tuy nhiên, phía trong hàng rào vẫn có khá nhiều khu đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, vẫn còn nhà, đất của người dân. Ảnh chụp khu vực ấp Suối Trầu 2, ven lộ liên xã Suối Trầu, huyện Long Thành. Nơi này vẫn còn hàng chục hộ dân sinh sống trên đất dự án. 
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-11
"Tôi mong chờ chính quyền thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư sớm hơn. Tôi và các con đã sẵn sàng chấp hành quy định của Nhà nước để nhường đất cho sân bay. Tôi nghe nói vẫn còn vướng thủ tục, một số hộ yêu cầu tăng tiền bồi thường, một số thửa đất cần được xác minh thêm nguồn gốc... nên việc giải phóng mặt bằng còn chậm", ông Nguyễn Thế Sự, ngụ ấp Suối Trầu 2, nói. 
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-12
Ông Tạo, 57 tuổi, ngụ ấp Suối Trầu 2, cho biết hiện tại ông ở tạm tại căn nhà của người bà con để tiếp tục với công việc làm vườn thuê hàng ngày. "Căn nhà này đã nhận tiền đền bù, tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố nán ở lại. Khi chính quyền yêu cầu thêm tôi sẽ đi nơi khác sinh sống. Công việc sắp tới chắc sẽ bị ảnh hưởng nhiều", ông nói. 
Can canh Du an san bay Long Thanh sau khi bi Thu tuong nhac nho-Hinh-13
Xã Suối Trầu bị giải tỏa trắng để nhường đất cho dự án. Toàn xã có 1.385 ha nằm trong quy hoạch dự án sân bay, còn lại hơn 126 ha nằm ngoài quy hoạch. Khoảng 2.300 hộ với 6.700 nhân khẩu trên toàn bộ diện tích của xã nhập khẩu về xã Bình Sơn và Bàu Cạn. Đồng Nai đã xây dựng khu tái định cư (rộng 282 ha, bố trí hơn 5.000 lô đất) để đưa dân vào ổn định cuộc sống sau khi thực hiện di dời cư dân xã Suối Trầu. 

 >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành. (Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân)

Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, “dự án treo“

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ; khắc phục tình trạng "quy hoạch treo", "dự án treo".

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng dự án “treo"; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.
Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch

Cận cảnh dự án trường bắn hơn 250 tỷ đồng bị bỏ hoang ở Hải Phòng

TP Hải Phòng đã dừng dự án Trung tâm huấn luyện và tổ chức thi đấu bắn súng, bắn cung với mức đầu tư hơn 255 tỷ đồng sau 10 năm xây dựng dang dở.

Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong

Khởi công xây dựng từ năm 2012, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện và tổ chức thi đấu các môn bắn súng, bắn cung nằm trên địa bàn phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. Dự án nhằm để tổ chức môn bắn súng, bắn cung của Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014, các giải thi đấu quốc gia và quốc tế.

Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-2
 Đã 10 năm trôi qua, dự án không thể hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Theo ghi nhận của PV Dân trí, 2 công trình nằm trơ trọi trên khu đất rộng mênh mông, cỏ dại mọc um tùm, không người trông coi.
Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-3
Nơi đây trở nên hoang phế, rác thải ngổn ngang. Một số người dân địa phương cho biết, nhìn công trình hoành tráng trên khu đất rộng, hoang hóa suốt chục năm qua mà "tiếc đứt ruột" vì quá lãng phí.
Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-4
Theo thiết kế, dự án gồm có trường bắn súng, bắn cung và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác với tổng diện tích hơn 9,3 ha, tổng mức đầu tư gần 256 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đầu tư gần 206 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách TP Hải Phòng đầu tư.
Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-5
 Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng, trong tổng số 18 gói thầu đã được xác định, hiện mới có 7 gói thầu đã thực hiện xong, 5 gói thầu thực hiện dang dở và 6 gói thầu chưa thể thực hiện, khối lượng công việc mới đạt khoảng 18% tổng lượng dự án.
Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-6

Qua tìm hiểu được biết, nguyên nhân khiến dự án không thể triển khai đúng tiến độ đề ra do nguồn vốn không được bố trí kịp thời. Nguồn vốn Trung ương mới chỉ giải ngân được 25 tỷ đồng. TP Hải Phòng đã giải phóng mặt bằng, thu hồi hơn 4,5 ha đất giai đoạn 1 với tổng chi phí cho các hoạt động liên quan là hơn 11 tỷ đồng. Số vốn đầu tư của cả Trung ương và địa phương đạt khoảng 14%, quá nhỏ so với tổng số vốn dự kiến đầu tư ban đầu.

Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-7
Dự án để hoang hóa quá lâu nên trở thành nơi trú chân của nhiều người. Người dân địa phương lo ngại nơi đây tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.
Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-8
Dừng thi công từ năm 2015, dự án thể thao trăm tỷ này chỉ còn lại cảnh hoang lạnh. Năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng đã báo cáo UBND thành phố về việc giao chủ đầu tư là Sở Văn hóa - Thể thao tiến hành rà soát, nghiệm thu và quyết toán khối lượng công việc đã thực hiện để điều chỉnh dự án. Tuy nhiên, việc này không được thực hiện.  
Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-9
Cuối tháng 1/2020, UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định chuyển chủ đầu tư mới dự án là Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng. Trong suốt thời gian qua, các ban ngành liên quan đã tìm giải pháp xử lý nhưng mục tiêu ban đầu của dự án không còn phù hợp với thực tiễn, các công trình đã thực hiện không thể đưa vào khai thác sử dụng. Tháng 2 vừa qua, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản dừng thực hiện vĩnh viễn dự án này. 
Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-10
UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo quyết toán dự án theo quy định và bàn giao nguyên trạng cho UBND quận Dương Kinh tiếp nhận, quản lý sau khi quyết toán. 
Can canh du an truong ban hon 250 ty dong bi bo hoang o Hai Phong-Hinh-11
Trao đổi với PV Dân trí, Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch UBND phường Hải Thành - cho biết đã đề nghị lên cấp trên xem xét hỗ trợ tiền lỡ vụ cho bà con bị dừng sản xuất để phục vụ dự án giai đoạn 2. 

Cảnh hoang lạnh ở dự án trường bắn trăm tỷ 10 năm dang dở, bị dừng vĩnh viễn. (Nguồn: Dân Trí)

Đọc nhiều nhất

Tin mới