Kỳ tích cứu sống bệnh nhân ở Bắc Ninh bị chấn thương sọ não nặng

Nhờ phản ứng nhanh và kỹ thuật cao, đội ngũ y bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân hôn mê sâu, mở ra hy vọng cho các ca chấn thương nghiêm trọng.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa cứu sống một bệnh nhân chấn thương sọ não nặng.

Trước đó, bệnh nhân Đ.T.H (42 tuổi, trú tại Tân Yên, Bắc Ninh) được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, bao gồm: chấn thương sọ não nặng hôn mê sâu, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín với gãy nhiều xương sườn, tràn máu khoang màng phổi, kèm tổn thương gan và thận. Trước phẫu thuật, người bệnh hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn tối đa, mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng – dấu hiệu cho thấy tổn thương não cực kỳ nghiêm trọng, tiên lượng rất xấu.

Trước tình trạng nguy kịch, BS.CKII Hoàng Chí Thành – Phó Giám đốc Bệnh viện cùng BS.CKII Mạc Hoàng Dương – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh đã trực tiếp thăm khám, hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu mở hộp sọ, lấy máu tụ, cầm máu và giải tỏa chèn ép não. Mặc dù hy vọng sống sót rất mong manh, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, toàn bộ ê-kíp y tế Khoa Cấp cứu, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại Thần kinh đã khẩn trương phối hợp triển khai phẫu thuật. Chỉ trong vòng 15 phút kể từ khi có kết quả chụp CT, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, ThS.BS Nguyễn Văn Khoa, khoa Ngoại thần kinh cùng ê-kíp ghi nhận khối máu tụ lớn chèn ép nhu mô não, tổn thương dập não phức tạp, kèm chảy máu từ nhiều nguồn. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ trong điều kiện hết sức căng thẳng. Nhờ kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, kíp phẫu thuật đã kiểm soát được nguồn chảy máu và giải phóng chèn ép não, giành lại sự sống cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được an thần, thở máy và theo dõi chặt chẽ. Những dấu hiệu hồi phục tích cực sớm xuất hiện khi đồng tử hai bên co lại, có phản xạ ánh sáng.

Sau 24 ngày hồi sức tích cực tại bệnh viện tuyến trung ương, bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Kỳ tích cứu sống thành công bệnh nhân chấn thương sọ não nặng. Ảnh BV

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, trí nhớ và nhận thức bình thường, chỉ còn yếu nhẹ tay phải, đang tập đi lại và có thể tự sinh hoạt cá nhân.

Theo các bác sĩ, với những trường hợp chấn thương sọ não nặng kèm giãn đồng tử hai bên, nguy cơ tử vong thường rất cao. Thành công của ca bệnh là minh chứng rõ nét cho vai trò quyết định của chẩn đoán nhanh, can thiệp kịp thời trong “thời gian vàng” và tầm quan trọng của phục hồi chức năng sau chấn thương sọ não.

Nhiều bệnh nhân ở Bắc Ninh nhập viện do mắc cúm A

Những ngày cuối tháng 11, các bệnh viện ở Bắc Ninh luôn trong tình trạng đông bệnh nhân, phần lớn nhập viện do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa.

Cúm A bùng phát mạnh tại Bắc Ninh

Theo báo Bắc Ninh, những ngày gần đây, các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nhập viện do mắc cúm A, chủ yếu là trẻ trong độ tuổi đi học và người cao tuổi có bệnh nền.

Nữ sinh 15 tuổi bị chấn thương sọ não do tà áo dài cuốn vào bánh xe điện

Trên đường đến trường, nữ sinh 15 tuổi ở Tây Ninh bị bánh xe đạp điện cuốn tà áo dài khiến em ngã mạnh xuống mặt đường và chấn thương sọ não.

Trên đường đến trường, nữ sinh 15 tuổi ở Tây Ninh bất ngờ ngã đập đầu xuống đường khi tà áo dài bị cuốn vào bánh sau xe đạp điện. Ngay sau tại nạn, nữ sinh xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn nên được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và ghi nhận người bệnh yếu nửa người bên phải, điểm tri giác theo thang Glasgow là 9-10/15. Chụp MSCT sọ não cho thấy một khối máu tụ ngoài màng cứng ở bán cầu não trái lan xuống cực thái dương trái, kèm theo nứt xương sọ vùng thái dương trái.

Ghép sọ tự thân cho thiếu niên ở Quảng Ninh

Sau chấn thương nặng, bệnh nhân 15 tuổi ở Quảng Ninh đã tỉnh táo và hồi phục nhờ ca phẫu thuật ghép sọ tự thân.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận, thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép sọ não cho bệnh nhân Đ.H.P (15 tuổi, trú tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh).

Theo hồ sơ bệnh án, cách đây 4 tháng, bệnh nhân Đ.H.P nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não nặng. Bệnh nhân đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều phẫu thuật cấp cứu mở sọ giảm áp, lấy máu tụ và tổ chức não dập, mảnh xương sọ đã được gửi bảo quản tại ngân hàng mô.

Đọc nhiều nhất

Tin mới