Kỹ thuật mới trả lại phong độ cho quý ông "trục trặc phòng the"

TPO - Tỷ lệ rối loạn cương dương ở Việt Nam tương đối cao khi uớc tính có 16% nam giới từ 20-75 tuổi bị rối loạn cương dương và tình trạng này tăng lên theo độ tuổi.

Các chuyên gia nam học của Bệnh viện Việt Đức đã phẫu thuật thành công cho 3 người bệnh rối loạn cương dương, nâng tổng số ca phẫu thuật rối loạn cương dương thành công tại bệnh viện lên 6 ca. Tất cả người bệnh đều đã phục hồi trở lại, làm chủ bản thân và tự tin hơn trong cuộc sống.
Theo PGS.TS. Nguyễn Quang- Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức), tỉ lệ rối loạn cương dương là tương đối cao trong xã hội hiện đại. Ước tính có 16% nam giới từ 20-75 tuổi bị rối loạn cương dương và tình trạng này tăng lên theo độ tuổi.
Dù đến nay, có rất nhiều phương pháp điều trị rối loạn cương dương, từ nội khoa, ngoại khoa, tâm lý, phương pháp hỗ trợ... nhưng là chuyện tế nhị, nên nhiều quý ông âm thầm chịu đựng, tuỳ tiện sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc để tăng bản lĩnh đàn ông.
Ky thuat moi tra lai phong do cho quy ong
Ảnh minh họa 
“Điều này rất nguy hiểm, bởi để điều trị rối loạn cương dương phải điều trị tận gốc, tìm đúng nguyên nhân, không tuỳ tiện sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc”- TS Quang cảnh báo.
TS Nguyễn Quang cho biết thêm, trong điều trị rối loạn cương dương chủ yếu là nội khoa, điều trị nguyên nhân, kết hợp điều trị tâm lý và các phương pháp hỗ trợ ít sang chấn, nhưng nhiều trường hợp vẫn cần phải sử dụng phẫu thuật đặt vật hang nhân tạo để điều trị.
PGS.TS. Nguyễn Quang khuyến cáo: Tất cả các trường hợp rối loạn cương dương cần đi khám và điều trị kịp thời ở các cơ sở uy tín để có phương pháp điều trị thích hợp và tối ưu nhất. Luôn tồn tại con đường giúp người bệnh phục hồi bản lĩnh đàn ông.
Biểu hiện của rối loạn cương dương
 Bệnh nhân có thể nhận biết rối loạn cương dương thông qua bốn nhóm triệu chứng sau:
 Mất hoàn toàn sự khao khát và nhu cầu về tình dục, dương vật hoàn toàn mềm và không thể đáp ứng nhu cầu sinh lý bình thường của người vợ.
 Một số trường hợp mặc dù vẫn có khao khát tình dục nhưng khi tiếp xúc với phụ nữ dù dùng tất cả các biện pháp kích thích nhưng không thể cương cứng được.
 Dương vật cương cứng thất thường, không theo nhu cầu của chủ nhân.
 Dương vật cương cứng nhưng không đủ thời gian để giao hợp, khi đưa vào cơ thể phụ nữ thì tự mềm ra và mọi hưng phấn âm thầm biến mất.
 Nguyên nhân gây rối loạn cương dương là gì?
 Mặc dù việc nhận biết và chẩn đoán rối loạn cương dương khá dễ dàng nhờ vào các triệu chứng cụ thể nhưng việc tìm ra nguyên nhân gây bệnh lại khó khăn vì mỗi người bệnh thường có một nguyên nhân riêng biệt. 
 Có bốn nhóm nguyên nhân thường gặp:
 Suy giảm lượng nội tiết tố testosterone trong máu
 Nguyên nhân do thần kinh: Bệnh khởi phát từ các viêm dây thần kinh; nhiễm độc thần kinh do thuốc lá, rượu, ma túy, hóa chất; bệnh tiểu đường hoặc tổn thương sau phẫu thuật vùng tiểu khung... khiến cho đường dẫn truyền tín hiệu từ não bộ tới ngoại vị bị rối loạn
 Nguyên nhân do rối loạn vận chuyển mạch máu: Tác động tưới máu cho dương vật hoặc thoát máu quá nhanh qua tĩnh mạch vùng dương vật
 Nguyên nhân do tâm lý: Bệnh nhân có thể bị một tai nạn hoặc chấn động về tinh thần trong cuộc sống dẫn tới ám ảnh, mặc cảm bất lực.

Cụ ông U100 tới viện điều trị rối loạn chức năng tình dục

“Hiện tại cụ ông 98 tuổi này đang là người giữ kỷ lục bệnh nhân cao tuổi nhất điều trị rối loạn chức năng tình dục”, bác sĩ Wang Qijie, giám đốc Trung tâm Y tế nam giới của Bệnh viện Yi Dachang cho biết.

Đàn ông càng lớn tuổi thì khả năng trong “chuyện ấy” càng giảm. Một cụ ông 98 tuổi đã mất vợ nhiều năm, đi lại khó khăn nên gia đình phải thuê một người giúp việc để chăm sóc ông. Tuy nhiên sau đó ông đã phải lòng người phụ nữ 40 tuổi chăm sóc mình và có nhu cầu trong “chuyện ấy”. Vì vậy, ông đã quyết định tới viện để điều trị.

Cậu nhỏ bất lực, quý ông Hà Nội khỏe lại nhờ phẫu thuật...

(Kiến Thức) - Suốt 7 năm sống chung với chứng bất lực, anh Bắc ở Hà Nội đã tìm đủ mọi cách điều trị rối loạn cương dương nhưng không khả quan. Cuối cùng anh quyết định phẫu thuật.

Anh Nguyễn Tiến Bắc, 33 tuổi, chia sẻ, năm 2012, anh bị tai nạn đa chấn thương, gây vỡ xương chậu, gãy xương đùi phải, chấn thương niệu đạo. Sau đó, anh đã trải qua 18 cuộc mổ, riêng mổ niệu đạo 5 lần.
Bản thân anh cũng thử một số phương pháp điều trị tại nhiều bệnh viện nhưng suốt 7 năm qua nhưng tình trạng rối loạn cương dương không cải thiện, “cậu nhỏ” bất lực liên tục.

Nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì quan hệ tình dục quá độ

Bệnh nhân H. lạm dụng rượu bia, quan hệ tình dục quá độ 3 lần/ngày trong một thời quá gian dài dẫn tới sức khỏe sinh sản bị ảnh hưởng, rối loạn cương dương và ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Ngày 5/11, bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, BV đang điều trị cho bệnh nhân V.V.H. (32 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Phúc) bị liệt dương do quan hệ tình dục (QHTD) quá độ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới