Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ, cửa hàng Khaisilk bị kiểm tra đột xuất
(Kiến Thức) - Bộ Công Thương nhấn mạnh nếu Tập đoàn Khaisilk có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng phải xử lý ngay.
Bảo Ngọc
Mời độc giả xem video Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại cửa hàng Khaisilk ở 113 phố Hàng Gai chiều 26/10. Nguồn: FB Đặng Như Quỳnh:
Ngày 26/10, Bộ Công Thương đã có công văn số 641/VP-THCC gửi Cục Quản lý thị trường đề nghị kiểm tra vụ việc liên quan đến xuất xứ hàng hóa của Tập đoàn Khaisilk.
Cụ thể, theo Bộ Công Thương, trong mấy ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông, báo chí đã đưa tin và đề cập đến vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác "KHAISILK – Made in Việt Nam" vừa có mác "Made in China".
Do đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin trên. Nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý.
"Đề nghị Cục khẩn trương báo cáo Bộ trưởng trước ngày 28/10" - Bộ trưởng yêu cầu.
Công văn chỉ đạo của Bộ Công Thương.
Sau công văn hỏa tốc của Bộ Công thương, 14h chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra gồm các thành viên liên ngành Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia), Bộ Công Thương, công an đã tới kiểm tra, làm việc tại cửa hàng của Tập đoàn Khaisilk tại 113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng Khaisilk ở 113 Hàng Gai đóng cửa. Đoàn kiểm tra đã thu giữ 52 mẫu sản phẩm khác nhau gồm: khăn, quần áo, caravat... với tổng trị giá trên 30 triệu đồng.
Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại cửa hàng Khaisilk ở 113 phố Hàng Gai, Hà Nội. Ảnh cắt clip FB Đăng Như Quỳnh .
Trước đó, vào chiều ngày 23/10, trang cá nhân của anh Đ.N.Q đăng tải thông tin về việc khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk vừa gắn mác "Made in China" vừa gắn mác "Khaisilk Made in Vietnam" kèm theo câu hỏi: “Có hay không việc hệ thống Khaisilk trộn hàng để bán”.
Cụ thể, Công ty V. (là công ty của người quen anh Q.) trước đây đã đặt mua và mua rất nhiều lần sản phẩm Khăn lụa tơ tằm Việt Nam của Khaisilk. Lần mua gần nhất là 6 chiếc khăn trong đó 5 chiếc giá 1.955.000 đồng/chiếc và 1 chiếc trên 2.000.000 đồng.
Lần này vì cần tặng khách hàng nên Công ty V có đặt mua 60 chiếc khăn tay lụa tơ tằm Việt Nam thương hiệu Khaisilk (kích thước 50cmx50cm) với giá 644.000 đồng/chiếc tại cửa hàng Hanoi Main Store 113 Hàng Gai (Hà Nội) thuộc hệ thống Khaisilk Premier. Tổng giá trị đơn hàng là 38.640.000 đồng.
Vào khoảng 16h35 ngày 17/10, phía cửa hàng Hanoi Main Store 113 Hàng Gai mang hàng đến giao. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng Công ty V. kiểm tra lô hàng này ngay tại công ty thì phát hiện 1 chiếc khăn vẫn còn nguyên 2 chiếc mác, một mác “Made in China” và một chiếc gắn mác “Khaisilk Made in VietNam”. 59 chiếc còn lại thì thấy rõ việc cắt tem cùng màu với tem có chữ Made in China nham nhở và chỉ còn tem Khaisilk Made in Vietnam. Sau đó, Công ty V đã lập biên bản ghi nhận sự việc và yêu cầu phía Khaisilk 113 Hàng Gai làm rõ sự việc này.
Chiếc khăn vừa có mác "KHAISILK – Made in Việt Nam" vừa có mác "Made in China" bị đề nghị làm rõ. Ảnh: FB Dang Nhu Quynh.
Ngày 19/10/2017, Công ty V nhận được văn bản trả lời của cửa hàng Khaisilk Hà Nội. Theo đó, các mẫu khăn lụa Công ty V. mua từ cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai, Hà Nội đều thuộc thương hiệu Khaisilk và được làm từ 100% lụa tơ tằm.
Lý giải về vấn đề này, đại diện phía Khaisilk cho biết, chiếc khăn gắn hi mác thuộc mẫu khăn 55x55 cm có 2 nhãn là do nhân viên bộ phận kho khi soạn lô hàng 60 khăn cho Vinacom thấy thiếu 1 chiếc đã lấy ngay chiếc khác trên máy may hiện đang sản xuất cho khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ.
Chiếc khăn này thuộc một đơn hàng do Khaisilk đang sản xuất 350 chiếc cho khách hàng Design GO tại Hong Kong, may riêng nhãn mác "Made in China" theo yêu cầu của khách vì lý do thủ tục nhập khẩu riêng của khách".
Tuy nhiên, khách hàng cũng như nhiều độc giả không đồng tình với câu trả lời này. Công ty V đã tiếp tục gửi mẫu khăn Khaisilk tới Viện kiểm định chất lượng vì nghi ngờ khăn không được làm từ lụa.
Đến ngày 25/10 doanh nhân Hoàng Khải - ông chủ thương hiệu Khaisilk đã thừa nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.
Cận cảnh 3 toà nhà tái định cư bỏ hoang sắp bị phá bỏ
(Kiến Thức) - 3 toà nhà tái định cư Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) được chủ đầu tư Hanco 3 đề xuất phá bỏ để xây dựng nhà thương mại theo nhu cầu hiện nay.
Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư 3 tòa nhà tái định cư Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) là Hanco 3 đã có văn bản đề nghị thành phố cho phép phá dỡ toàn bộ dự án để xây dựng nhà thương mại phục vụ tái định cư theo đặt hàng của thành phố đáp ứng nhu cầu mới của người dân hiện nay. Ảnh: Zing.
Theo đó, dự án nhà tái định cư do Handico 3 đầu tư thuộc khu đô thị mới Sài Đồng được triển khai từ năm 2001-2006, với mục đích tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội). Ảnh:Reatimes.vn.
Cây xăng tặng nước, rửa xe miễn phí ít người biết ở Bắc Ninh
Hơn 4 năm nay, cánh tài xế đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang quen thuộc với cây xăng mà mỗi lần đến đều được tặng nước uống và lau rửa xe miễn phí.
Cây xăng nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (đoạn chạy qua xã Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh).
Cây xăng này có diện tích hơn 1.000 m2 với đầy đủ dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ. Đặc biệt, nơi đây có dịch vụ lau kính và rửa xe miễn phí cho khách. Khách đổ xăng còn được tặng hai chai nước suối khoáng.
Ông Nguyễn Tiến Thức, trạm trưởng trạm xăng cho biết dịch vụ này bắt đầu từ năm 2013, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo sự yên tâm khiến khách hàng nhớ và ấn tượng.
Cũng theo ông Thức, hiện tại công ty nơi ông đang làm việc có không chỉ có 19 cây xăng khác nằm dọc các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 18 và các tỉnh khác, cũng áp dụng cùng một hình thức.
Tuy nhiên, dịch vụ miễn phí không nhiều người biết đến. Còn đối với cánh tài xế thường ngày chạy trên cung đường này họ đã quen thuộc và hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên bán xăng.
Mỗi khi có khách đến, nhân viên hướng dẫn tài xế đỗ xe đúng nơi quy định. Lúc đó sẽ có người đổ xăng, tặng nước, người còn lại lau kính. Nếu khách có nhu cầu rửa xe, sẽ được chỉ dẫn ra khu vực khác.
Nhờ có dịch vụ chu đáo, cánh lái xe thường xuyên vào đây đổ xăng. Cảnh tượng tấp nập diễn ra từ sáng đến tối.
Tài xế Nguyễn Thanh Tuyền, chạy xe khách nhiều năm trên chặng đường này cho biết dịch vụ ở cây xăng này rất chu đáo. Anh rất yên tâm khi đổ xăng tại nơi này.
Đối với nhiều khách hàng, việc được tặng nước và rửa xe, lau kính miễn phí không quan trọng bằng thái độ phục vụ niềm nở của nhân viên.
Nhiều người lái xe tải thường chọn điểm này rửa và được miễn phí.
Theo ông Nguyễn Tiến Thức, cây xăng hoạt động 24/24h, đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng.
Những lái xe đường dài có nhu cầu nghỉ ngơi cũng được trạm xăng bố trí phòng ngủ có điều hòa và muốn ở đó bao lâu tùy thích.
Có bao nhiêu cửa hàng khắp VN bán khăn Trung Quốc mác Khaisilk?
(Kiến Thức) - Sau khi bị bóc phốt bán hàng Trung Quốc nhưng vẫn gắn mác Việt Nam, cửa hàng tơ tằm nức tiếng Hà Nội của thương hiệu Khaisilk đang bị khách quay lưng và "ném đá".
Như Kiến Thức đã đưa tin, sau nhiều ngày im lặng, doanh nhân Hoàng Khải - ông chủ thương hiệu Khaisilk - đã thừa nhận bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng. Bên cạnh thái độ bức xúc vì bị lừa dối bấy lâu nay, nhiều độc giả còn băn khoăn, không biết Khaisilk có bao nhiêu cửa hàng đã từng trưng bày những sản phẩm Trung Quốc song luôn được gắn mác Khaisilk "made in Việt Nam".
Kiến Thức điểm lại những cửa hàng khăn lụa tơ tằm mang thương hiệu Khaisilk:
Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày tại xã Mường Bi, với nhiều nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc.
Để che giấu hành vi của mình, Thuận dựng lán trong rừng bán ma tuý cho con nghiện trên địa bàn và các vùng lân cận, xung quanh lán nuôi chó dữ để cảnh giới.
Trong lúc chỉ huy trực tiếp tổ công tác giữ ATGT sau chiến thắng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam, đội trưởng CSGT Nam Sài Gòn đã hỗ trợ một nam công nhân lỡ đường giữa đêm khuya.
Dự án khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển du lịch và logistics ở Nghệ An.
13 công trình khởi công, khánh thành là nền tảng vững chắc để xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố cảng công nghiệp hiện đại, đáng sống tầm cỡ khu vực.
Sáng 19/12, tỉnh Gia Lai phát lệnh khởi công nhiều dự án với tổng vốn 56.616 tỉ đồng gồm nhiều lĩnh vực như giao thông, công nghiệp, đô thị và khoa học CN
Cùng với cả nước, sáng nay (19/12), tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khởi động 6 dự án trọng điểm với tổng nguồn vốn đạt trên 128.000 tỷ đồng.
Với tổng mức đầu tư hơn 203 nghìn tỷ đồng, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng góp phần hiện đại hóa giao thông, thúc đẩy phát triển bền vững.
Để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận tại Cục An toàn thực phẩm, bị can Lê Thị Thu Hà - cháu cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong phải hối lộ đến 9 tỷ.
Dự báo thời tiết 19/12, hầu khắp các vùng trên cả nước đều xuất hiện nắng. Miền Bắc có sương mù sáng sớm, sau tăng nhiệt trước khi đón đợt không khí lạnh.
Trong lúc chỉ huy trực tiếp tổ công tác giữ ATGT sau chiến thắng Đội tuyển Bóng đá Việt Nam, đội trưởng CSGT Nam Sài Gòn đã hỗ trợ một nam công nhân lỡ đường giữa đêm khuya.
Để che giấu hành vi của mình, Thuận dựng lán trong rừng bán ma tuý cho con nghiện trên địa bàn và các vùng lân cận, xung quanh lán nuôi chó dữ để cảnh giới.