1. Cá vây chân (Angler Fish)
Cá vây chân có 3 sợi râu giữa đầu. Sợi dài nhất mọc phía trên mắt cá, có thể chuyển động về mọi hướng để phát hiện con mồi. Cá sống cả trên mặt nước lẫn vùng biển sâu.
Cặp mắt ti hí và lớp da giống như thạch đông, có thể phản xạ với ánh sáng màu xanh là cơ chế tự bảo vệ của cá vây chân dưới biển sâu vì thực tế mọi loại cá sống dưới đáy biển đều phát ra ánh sáng huỳnh quang có màu xanh da trời. Do phản xạ với ánh sáng này nên các loài cá khác không trông thấy chúng cụ thể mà như một ảo ảnh. Thêm vào đó, cá vây chân tròn xoe nên chúng bơi rất khó khăn. Chúng “lăn qua lăn lại” theo chuyển động dòng nước.
2. Cá mập miệng rộng (Megamouth Shark)
Cá mập miệng rộng có chiếc đầu khổng lồ, miệng rất to. Phía trong miệng sáng như tráng bạc, hàm gồm những chiếc răng nhỏ quặp lại như những chiếc móc. Chúng có hai vây lưng không bằng nhau, thuỳ đuôi không đều. Các vây đều có viền trắng.
Đầu cá mập to nhưng mắt cực nhỏ, có 5 cặp khe mang. Màu lưng từ xám đến xám đen, có đốm trắng, bụng trắng.
3. Cá rắn lục (ViperFish)
Cá rắn lục là một trong những loài cá trông đáng sợ nhất sống dưới nước. Loài cá này được nhiều người biết đến như một tay săn mồi hung hãn nhất. Nó có thể được nhận diện dễ dàng bởi cái miệng to với những chiếc răng có móc, cực sắc, lớn đến nỗi miệng không thể khép vào được. Vì thế, nanh cong lên sát vào mắt. Nhiều người nghĩ rằng chúng dùng răng nhọn đâm thẳng con mồi khi bơi với tốc độ cao.
4. Cá răng nanh (Fangtooth)
Dù trông như một con quỷ thực sự, cá răng nanh khá nhỏ, chỉ dài tối đa 16 cm. Thân hình ngắn, sẫm màu, đầu to, miệng rộng. Đầu còn có nhiều lỗ rỗng, nhờn, cách nhau bởi những gờ răng cưa. Những lỗ rỗng này được phủ bằng một lớp da rất mỏng. Thân có vảy nhỏ và nhọn hoắt màu từ nâu sẫm đến đen. Mắt nhỏ nằm ngay trên đầu. Để bù vào sự kém tinh nhạy của thị giác, cá răng nanh có vạch đường biên phát triển, cảm nhận được dao động của làn nước xung quanh.
5. Bọ chân đều khổng lồ (Giant Isopods)
Bọ chân đều khổng lồ trông giống như một con côn trùng phóng to. Con vật này thuộc họ giáp xác (tựa như pha trộn giữa tôm và cua), có tên khoa học là Bathynomus giganteus, sống ở vùng nước sâu và lạnh ở Đại Tây Dương. Đối với ngư dân, bọ chân đều không phải là một đối tượng hấp dẫn, vì tuy ăn rất ngon, chúng rất khó bắt và khi đưa lên được đến mặt nước thì đã đủ thời gian để các loại cá khác ăn thịt rồi.
6. Cá tuyết đuôi chuột
Cá đuôi chuột dài khoảng 60 cm, có tuổi thọ khá cao, song người ta hầu như chưa biết gì về những thói quen sinh sản của chúng. Đa số các nhà ngư loại học cho rằng loài cá sống dưới đáy biển sâu này lớn rất chậm và tuổi thọ của chúng kéo dài từ 6 đến 60 năm. Xuống dưới biển để tìm hiểu cách sống của loài cá này là điều không thể mà đưa chúng ra khỏi nơi cư trú thì chúng lại chết vì khí trong bong bóng của chúng giãn nở, dạ dày phình lên, mắt lồi ra và có thể toàn thân bị nổ tung. Chưa bao giờ người ta bắt được một con còn sống khi đưa lên mặt nước.
7. Cá rồng (Dragonfish)
Cá rồng còn được gọi là cá rồng không vẩy, là loài cá dữ, săn mồi tàn bạo dưới đáy đại dương. Tên khoa học của nó là Grammatostomias flagellibarba, chúng có những chiếc răng sắc và lớn so với toàn thân. Kích thước loài cá này không lớn, chỉ khoảng 15 cm nhưng trông thật quái dị. Có nhiều loài cá rồng khác nhau nhưng hình dạng thì tương tự nhau.
8. Cá nóc hòm (Coffinfish)
Cá nóc hòm hầu như có ở khắp nơi trên thế giới. Loài cá này có những chiếc vây ở phía dưới gần như biến thành chân nên nhìn chúng di chuyển dưới đáy biển, người ta thấy chúng giống đi bộ chứ không phải là bơi.
Vì thường bị các loài cá dữ săn bắt nên cá nóc hòm có cách tự vệ riêng. Giống với cá nóc, chúng có thể nuốt vào bụng một lượng nước lớn để phồng to cơ thể lên rất nhiều, làm những con cá dữ hoảng sợ, bỏ đi không dám tấn công chúng nữa.
9. Cá mập giỏ (The Basking Shark)
Cá mập giỏ là loài cá lớn thứ hai trên thế giới, đứng sau cá mập voi. Chúng có mõm hình nón và khe mang có thể mở ra hoàn toàn ở phía trên đầu. Kết hợp với mang là những tấm răng lược.
Các tấm răng lược có màu sẫm và giống như những chấn song cửa sổ cứng, dùng để “lọc” nước chúng hút vào, rồi thải ra, giữ lại những động vật phù du làm thức ăn. Cá mập giỏ thường có màu nâu xám và các vết đốm nhạt màu hơn. Vây đuôi có gờ hình lưỡi liềm. Răng nhỏ, nhiều, mỗi hàng răng có hàng trăm chiếc, nhọn hoắt và cụp vào trong, mọc ở cả hàm trên và hàm dưới.
10. Cá mặt quỷ (Stonefish)
Cá mặt quỷ là một loài sát thủ của biển khơi. Chúng sống ở những vùng nước nông dọc bờ biển, nguỵ trang rất tài tình, có khi biến thành màu nâu giống như một tảng đá, vì vậy người ta còn gọi nó là cá đá. Trên lưng cá có 13 chiếc gai đều chứa nọc cực độc.