Ong đá - loài ong xây tổ khổng lồ

Google News

(Kiến Thức) - Ong đá chỉ xây một bánh tổ ở dưới các vách đá có độ cao 1.200m trở lên. Đây là loài ong có tổ lớn nhất, với lượng mật khổng lồ. 

Hỏi: Xin hỏi, loài ong nào ở Việt Nam có kích thước cơ thể lớn nhất, cho lượng mật nhiều nhất? - Trần Thủy Nguyên (Phú Thọ).
 
Tiến sĩ Phùng Hữu Chính, Giám đốc Công ty ong miền núi trả lời: Loài ong đá (tên khoa học Apis laboriosa) là loài có kích thước cơ thể lớn nhất trong loài ong mật. Cơ thể chúng có màu đen và sọc trắng ở bụng. 
Ong đá chỉ xây một bánh tổ ở dưới các vách đá có độ cao 1.200m trở lên so với mực nước biển. Đây là loài ong có tổ lớn nhất, quân đông nên dự trữ mật nhiều nhất, thường từ 40 - 60kg mật/bánh tổ. Tuy nhiên, loài ong này đang có nguy cơ bị tuyệt chủng cao.  
PV (ghi)

Bình luận(2)

Minh Hiền

Sơn

Mấy người hay đi kiếm mật thì đừng có động đến loài này. Nghe nói dễ bị tuyệt chủng thì tha cho nó đi.

Minh Hiền

Laai

Tổ của nó trông lạ nhỉ, không giống với bất kỳ loài ong nào mình từng gặp.