Điên rồ cảnh lên núi lửa lấy dung nham đun nước sôi

Google News

(Kiến Thức) - Dòng nham thạch nóng đỏ có thể trào lên từ bất kỳ vị trí nào có thể giết chết những kẻ mạo hiểm dám tiếp cận chúng.


Hình ảnh này được công bố bởi Viện Khoa học Trái đất Iceland cho thấy các nhà khoa học đã lên núi lửa khi nó đang phun trào để lấy dung nham đun một nồi nước sôi.  Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Hình ảnh được ghi lại vào khoảng giữa tháng 9/2014.
Trung bình mỗi năm có hàng ngàn người chết do núi lửa phun trào. Sự hủy diệt của thiên tai này là khôn lường. Ở nhiều nước như Mỹ, Nhật, Indonesia... hiện tượng này diễn ra thường xuyên.
Theo ước tính trong 500 năm qua, có ít nhất là 300.000 người đã chết vì núi lửa. Từ năm 1980 đến 1990 núi lửa đã làm thiệt mạng ít nhất 26.000 người.Trong số này phần lớn chết do núi lửa phun trào bất ngờ, không kịp sơ tán. Tuy nhiên, không ít trường hợp chết do quá chủ quan hoặc nghịch dại với loại hiểm họa này.
Tuấn Lê

Bình luận(0)