"Soi" từ trường xoay quanh sao lùn trắng từng giống Mặt trời

Google News

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế ở Đức đã phát hiện ra lớp từ trường siêu nóng bao quanh một ngôi sao lùn trắng đã từng giống Mặt trời, cách Trái đất khoảng 1.200 năm ánh sáng.

Ngôi sao này được gọi là GALEXJ014636.8 + 323615, là một sao lùn trắng, lõi dày đặc chứa xác của một ngôi sao chết, Nicole Reindl, một nhà nghiên cứu tại Đại học Leicester cho biết.

Nguồn ảnh: Phys. 

Quan trọng hơn, các chuyên gia đã phát hiện có một lớp từ trường siêu nóng bao quanh ngôi sao lùn. Đây là phát hiện đầu tiên cho thấy, có một lớp từ trường siêu nóng lại quay xung quanh một sao lùn trắng.

“Đó là một điều bất ngờ", Reindl nói.

Chính lớp từ trường siêu nóng này bao quanh khiến bề mặt ngôi sao có nhiệt độ tăng cao lên tới 180.032 độ F (tương đương 100.000 độ C), làm các phân tử kim loại bị ion hóa cao trào, kích hoạt hàng loạt hiện tượng thiên văn bất thường xung quanh ngôi sao GALEXJ014636.8 + 323615.

Mời quý vị xem video: Những hình ảnh gây tò mò về văn minh ngoài hành tinh

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)