Phát hiện vũ trụ phía sau chưa từng biết, làm mù kính thiên văn

Một phần vũ trụ chưa từng được khai phá, ẩn nấp phía sau thiên hà chứa Trái Đất, vừa được khai quật gián tiếp thông qua một loạt các quan sát hồng ngoại.

Nhóm khoa học gia từ Đại học Quốc gia San Juan, Đại học Quốc gia La Plata (Argeintina), Đại học Liên bang Rio Grande do Sul (Brazil), Đại học Andres Bello (Chile) và Đài thiên văn Vatican đã đưa ra trước mắt người Trái Đất một "vùng ảo" của vũ trụ, bao gồm khoảng 10-20% bầu trời đêm mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy được, ít nhất trong ánh sáng khả kiến của các kính thiên văn hiện tại.

Phat hien vu tru phia sau chua tung biet, lam mu kinh thien van

Một phần bí ẩn của vũ trụ vừa hiện ra phía sau Ngân Hà - Ảnh do nhóm nghiên cứu tổng hợp, đồ họa

Đó chính là khoảng vũ trụ bị phần trung tâm phình ra của thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà) che khuất tầm nhìn.

Theo Live Science, vùng trung tâm này dày đặc sao, bụi và vật chất khác đến nỗi ánh sáng từ vùng phía sau bị phân tán hoặc hấp thụ toàn bộ trước khi đến được "mắt thần" của các kính viễn vọng.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã gặp may mắn khi kết hợp dữ liệu nhiều kính thiên văn cực mạnh có thể phát hiện ra bức xạ hồng ngoại. Bức xạ hồng ngoại là dạng năng lượng không thể nhìn thấy bằng mắt người, nhưng đủ mạnh để xuyên thấu các đám mây khí bụi dày đặc.

Nhờ đó, từng mảnh ghép chứa đựng hàng ngàn thiên hà riêng lẻ đã được phát hiện, cho dù còn ít thông tin về các dạng cấu trúc quy mô lớn khác.

Nằm cách Trái Đất khoảng 3 tỉ năm ánh sáng, một trong những cấu trúc nổi bật nhất của vùng vũ trụ này là một cụm thiên hà khổng lồ được thu hút lại với nhau bởi một thứ gì đó ở trung tâm. Có ít nhất 58 thiên hà tập hợp dày đặc trong cụm.

Phát hiện này cho thấy việc nhìn vào thế giới bị che giấu đó không phải là quá nan giải. Tuy nhiều kính thiên văn khắp thế giới vẫn bị làm "mù" bởi Ngân Hà, nhưng một số kính trang bị camera hồng ngoại siêu mạnh khác bao gồm James Webb - siêu kính viễn vọng được điều hành chính bởi NASA - được dự báo có thể hoàn thành tốt việc khám phá miền vũ trụ mới này.

Nghiên cứu vừa được công bố trực tuyết trên arXiv.org, đang chờ bình duyệt để công bố chính thức trên tạp chí khoa học Astronomy and Astrophysics.

Con người có thể tạo ra một hành tinh mới như Trái Đất?

Để tạo nên một hành tinh mới, đầu tiên chúng ta cần 4 nguyên tố chính đang chiếm 90% vỏ Trái Đất là oxy, silicon, nhôm và sắt. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Mô tả video

Quan sát lỗ đen, kính viễn vọng bất ngờ bị "dội bom"

Một hiện tượng kỳ quặc được các nhà khoa học Harvard mô tả như "tiếng ợ hơi của vũ trụ" đã được ghi lại bởi hệ thống kính viễn vọng vô tuyến Very Large đặt tại New Mexico - Mỹ trong khi quan sát một lỗ đen bí ẩn.

Theo Daily Mail, lỗ đen bí ẩn AT2018hyz đã được quan sát từ năm 2018, cũng là năm các nhà khoa học phát hiện nó nuốt chửng một ngôi sao. Nhưng thay vì phun trả ra ngoài không gian một lượng vật chất nhất định, lỗ đen bí ẩn bất ngờ "ngủ đông" trong vòng 3 năm.

Thế nhưng đến năm 2021, hệ thống Very Large bất ngờ bị "dội bom" bởi lỗ đen kỳ quặc bất ngờ bùng nổ suốt vài tháng. Các sóng vô tuyến phụt ra từ nó dữ dội và được xác định chính là vật chất của ngôi sao bị nó xé nhỏ và nuốt chửng vài năm trước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới