Chiêm ngưỡng những quái thú tuyệt đẹp làm từ rơm rạ

Google News

Chỉ bằng rơm rạ, các nghệ nhân đã cho ra đời những kiệt tác nghệ thuật cực đẹp về những loài động vật trong thiên nhiên hoang dã.

Vào khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 hàng năm, các cánh đồng ở phía Bắc Nhật Bản chỉ còn lại rơm rạ khi nông dân thu hoạch xong nông sản. Tuy nhiên, đây lại là nguyên liệu tốt để nghệ nhân tham gia Liên hoan nghệ thuật Wara thỏa sức phô diễn kỹ năng của mình.

Khỉ đột được làm từ rơm rạ.
Được biết, Liên hoan nghệ thuật Wara được bắt đầu tại thành phố Niigata từ năm 2008. Qua 9 năm, lễ hội này đã thu hút hàng trăm nghệ nhân với nhiều kiệt tác “quái thú” cực kỳ đẹp mắt.
Trong năm 2017 này, các nghệ nhân cùng những sinh viên thuộc đại học Musashino đã làm ra rất nhiều tác phẩm nghệ thuật cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng về các loài động vật hoang dã quý hiếm.
Chiêm ngưỡng những quái thú tuyệt đẹp làm từ rơm rạ tại Liên hoan nghệ thuật Wara 2017:

 

Theo Như Ý/Khoa học & Phát triển

>> xem thêm

Bình luận(0)