Cậu bé 7 tuổi ăn ngủ, tắm cho hổ mang chúa kịch độc

Google News

Một cậu bé 7 tuổi người Ấn Độ khiến cha mẹ lo lắng khi suốt ngày gắn bó với rắn hổ mang kịch độc và thậm chí còn tắm cho rắn bằng dầu dưỡng.

Theo Mirror, đoạn video cho thấy cảnh cậu bé 7 tuổi chơi đùa, ăn ngủ với 3 con rắn kịch độc, dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của cậu bé.
Cậu bé tên Devish Adivasi thậm chí còn tắm cho rắn hổ mang, dành thời gian dưỡng da cho rắn.
Cậu bé bắt đầu gắn bó với rắn kịch độc từ 4 năm trước. Hai cha mẹ Raghunath và Muniya, 38 tuổi, rất lo lắng về hành vi kỳ lạ của con mình.
Cau be 7 tuoi an ngu, tam cho ho mang chua kich doc
Cậu bé để rắn hổ mang quấn quanh người. 
Người cha sống ở làng Pathada, miền trung Ấn Độ, nói: “Chúng tôi đã thử mọi cách ngăn thằng bé tiếp xúc với rắn”.
“Chúng tôi giải thích cho nó rằng rắn không phải là bạn. Rắn rất nguy hiểm nhưng thằng bé không nghe”.
“4 năm trước, Devesh tỉnh dậy sau khi mơ thấy rắn. Sáng hôm sau, thằng bé vào rừng và trở về với hai con rắn”.
“Chúng tôi rất sốc khi nhìn thấy nó chơi đùa với rắn. Rắn quấn quanh người thằng bé nhưng không hề cắn”.
Theo cha mẹ, Devesh thường vào rừng bắt rắn về chơi đùa, vài ngày sau lại thả rắn về với tự nhiên. Devesh dường như đã làm “bạn” với 15 loài rắn khác nhau.
Dân làng Yogendra Pratap Singh Bundela nói: “Không rõ vì sao những con rắn không làm hại thằng bé. Các trẻ em khác không dám lại gần Devesh khi biết thằng bé chơi với rắn”.
Một dân làng khác nói: “Ban đầu chúng tôi lo ngại đến tính mạng thằng bé. Nhưng giờ thì cảm thấy bình thường, vì đã nhìn thấy thằng bé chơi với rắn mỗi ngày”.
Theo Đăng Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)