Những truyện cổ tích này qua lời kể của học giả Nguyễn Đổng Chi đã trở nên quen thuộc, gần gũi với nhiều thế hệ bạn đọc, nhiều truyện đã trở thành những kiệt tác ngắn gọn và tinh khiết.
![]() |
| Bộ truyện “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” do Đông A Books tái bản |
Đặc biệt, phần nghiên cứu được in ở đầu tập 1 và cuối tập 5 giúp bạn đọc hiểu về bản chất, lai lịch, lịch sử phát triển, đặc điểm tư tưởng, nghệ thuật của truyện cổ nói chung và cổ tích nói riêng.
Về hình thức, “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” gồm 5 tập, độ dày tổng cộng 2.040 trang, khổ 14,5 cm x 20,5 cm, bìa mềm đựng trong hộp.
GS Nguyễn Đổng Chi quê ở Hà Tĩnh, sinh tại Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Ông là một trong những nhà văn hóa dân gian hàng đầu, là người đầu tiên xâu chuỗi các mô típ truyện cổ tích Việt Nam với cổ tích của nhiều nước.
Tác phẩm “Kho tàng cổ tích Việt Nam” được biên soạn và in trong thời gian 25 năm (tính từ năm 1957 in tập 1 đến năm 1982 công bố trọn vẹn 5 tập). Bộ sách được đánh giá là “công trình nghiên cứu folklore đã trở thành cổ điển”.
GS Nguyễn Đổng Chi được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, năm 1996.


