Người cổ đại tránh làm chuyện yêu với ai?

Dù tỏ ra khá thoáng trong chuyện “yêu” nhưng người cổ đại Neanderthals cũng có đối tượng nằm ngoài tầm ngắm.

Nguoi co dai tranh lam chuyen yeu voi ai?

Thực tế thì người Neanderthals đã quan hệ với tất cả các cộng đồng người tiền sử cùng thời khác, ngoại trừ những cư dân sinh sống ở tiểu vùng Sahara Châu Phi.

Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận này sau khi nghiên cứu bản đồ gene của người hiện đại và người tiền sử Neanderthals. Họ nhận thấy cũng giống như người Á-Âu, người Bắc Phi hiện đại cũng còn lưu lại nhiều vết tích gene dẫn tới tổ tiên Neanderthal.

Neanderthals vốn là một họ người có quan hệ gần gũi với người hiện đại tuy nhiên họ đã tuyệt chủng cách đây khoảng 30.000 năm. Nhiều bằng chứng di truyền cho thấy họ đã giao phối với tổ tiên của chúng ta khi có từ 1-4% số gene trong bản đồ gene Á-Âu có chứa DNA Neanderthal.

Một giả thuyết cho rằng, hiện tượng “yêu khác cộng đồng” này xảy ra trong khoảng thời gian từ 80.000 – 50.000 năm trước, ít lâu sau khi người Á-Âu tiền sử xuất hiện tại châu Phi.

Một giả thuyết khác lại gợi ý rằng, có một nhóm người tổ tiên xa hơn đã sinh ra cả người Neanderthals lẫn người hiện đại không mang gốc Phi. Nhóm này khác biệt về gene so với người hiện đại gốc Phi và đã rời khỏi châu Phi, di cư sang lục địa Á-Âu sau này.

Để xác định xem giả thiết nào đúng hơn, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Sinh học Tiến hóa Barcelona đã tiến hành phân tích người Bắc Phi, do nhiều người tin rằng đây chính là nguồn khởi phát của việc di cư khỏi châu Phi, mở màn cho việc người hiện đại tản rộng ra khắp thế giới.

Sau khi phân tích tổng cộng 780.000 biến thể gene của 125 người đến từ 7 nước Bắc Phi, họ nhận thấy người Bắc Phi chia sẻ rất nhiều biến thể gene so với hệ gene của người Neanderthal. Nhưng ngược lại, những người có tổ tiên từng giao hôn với người Phi tiểu vùng Sahara lại sở hữu rất ít tín hiệu di truyền từ người Neanderthal hơn. Thậm chí có thể coi đây là khu vực người “thuần chủng” nhất về gene, DailyMail cho hay.

Trước khi có giấy vệ sinh, người cổ đại dùng thứ gì?

(Kiến Thức) - Nhiều người không khỏi hiếu kỳ về việc người cổ đại dùng gì để làm sạch sau khi đại tiện trong bối cảnh giấy vệ sinh chưa ra đời. Bí ẩn này đã được giới chuyên gia giải mã với nhiều điều bất ngờ, thậm chí khó tin. 

Truoc khi co giay ve sinh, nguoi co dai dung thu gi?
 Trước khi giấy vệ sinh ra đời và được sử dụng rộng rãi, người cổ đại có những phát minh độc đáo để làm sạch sau khi đại tiện.

Khó tin công cụ xăm mình của người cổ đại

(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ học ở Australia và New Zealand phát hiện một số dụng cụ làm từ đá obsidian. Chúng có niên đại ít nhất 3.000 năm tuổi. Theo các chuyên gia, những công cụ này được người cổ đại tạo ra hình xăm trên cơ thể.

Kho tin cong cu xam minh cua nguoi co dai
 Tại khu vực khảo cổ ở Nanggu thuộc quần đảo Solomon, Thái Bình Dương, các nhà khảo cổ học ở Australia và New Zealand phát hiện một số dụng cụ làm từ đá obsidian. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, chúng được người cổ đại tạo ra hình xăm trên cơ thể. Những dụng cụ xăm mình làm từ đá obsidian trên có niên đại ít nhất 3.000 năm tuổi. 

Công cụ nào của người cổ đại được làm từ ngà voi ma mút?

(Kiến Thức) - Trong cuộc khai quật tại hang Hohle Fels, Đức, các nhà khảo cổ tìm được công cụ làm từ xương voi ma mút có niên đại 40.000 năm tuổi. Mới đây, các chuyên gia giải mã thành công mục đích sử dụng của nó.

Cong cu nao cua nguoi co dai duoc lam tu nga voi ma mut?
Vào năm 2008, nhóm nghiên cứu của Nicholas Conard, Giám đốc Viện khảo cổ thuộc Đại học Tübingen, thực hiện dự án khám phá hang Hohle Fels, dãy núi Swabian Jura, Đức. Tại đây, các chuyên gia phát hiện một công cụ làm từ ngà voi ma mút

Đọc nhiều nhất

Tin mới