Khám phá sửng sốt "siêu Trái đất" quay quanh sao giống Mặt trời

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học khám phá một hành tinh ngoại lai "siêu Trái đất" quay quanh một ngôi sao giống như Mặt trời cách Trái đất khoảng 473 năm ánh sáng, có chu kỳ quỹ đạo 2,4 ngày quanh sao chủ.

"Siêu Trái đất" mới được phát hiện có tên là K2-265b, gấp 1,7 lần kích thước của Trái đất. Mật độ khối lượng 7,1 g / cm 3, cao hơn một chút so với mật độ vật chất của hành tinh chúng ta.

Hành tinh K2-265b được nhà thiên văn học thuộc Đại học Kỹ thuật Berlin, ông Kristine Wai và các đồng nghiệp tìm thấy mới đây.

Kham pha sung sot
Nguồn ảnh: Phys. 

Sao chủ của K2-265b là một ngôi sao sáng 6 tỷ năm tuổi thuộc loại quang phổ G8V, được chỉ định là K2-265 (còn được gọi là EPIC 206011496 và BD-15 6276), có hình dạng rất giống Mặt trời, cực nóng.

Siêu Trái đất K2-265b  có chu kỳ quỹ đạo 2,4 ngày quanh sao chủ.

Mời quý vị xem video: Thiên hà khủng nhất vũ trụ có gì thú vị?

Nhiệt độ bề mặt của hành tinh K2-265b đạt tới 1.890 độ F (1.030 độ C), đủ nóng để đun sôi bất kỳ hồ chứa chất lỏng nào.

“Do gần với ngôi sao chủ, K2-265b bị phơi sáng mạnh. Bầu khí quyển của hành tinh có thể bị bốc hơi khắc nghiệt, ”các nhà thiên văn học nói.

Sững sờ bí mật mới tiết lộ về thiên hà Milky Way

(Kiến Thức) - Nhóm các nhà thiên văn học thuộc Đại học Adelaide liệt kê hơn 70 nguồn tia gamma năng lượng rất cao, trong đó có 16 tia gamma năng lượng chưa được khám phá trước đó, trong cuộc khảo sát thiên hà Milky Way bằng kính viễn vọng tia gamma.

Tia gamma là dạng năng lượng cao nhất của ánh sáng. Chúng được các nhà thiên văn học và thiên văn vật lý trên toàn thế giới nghiên cứu vì chúng có thể được sử dụng để theo dõi nguồn gốc của các tia vũ trụ, các hạt tích điện khó nắm bắt, một thành phần quan trọng trong sự tiến hóa của vũ trụ.

Giải mã nguồn gốc phần bụng phình của thiên hà Milky Way

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu đi tìm lời giải cho phần bụng phình to kỳ quái của thiên hà Milky Way, vốn là bí ẩn suốt nhiều năm qua. Có rất nhiều lý thuyết mô tả sự hình thành khu vực đó được đưa ra.

Thiên hà Milky Way là một thiên hà hình xoắn ốc, nổi bật với một phần bụng phình kỳ quái. Suốt nhiều năm qua, và tới hôm nay, nguồn gốc phần bụng phình to này vẫn còn là một bí ẩn.

Nhận định mới về kích thước Dải Ngân hà gây sửng sốt

(Kiến Thức) - Nhà nghiên cứu Cristina Martínez-Lombilla, đang thực hiện nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Instituto de Astrofísica de Canarias ở Tenerife, Tây Ban Nha, và các cộng sự cho hay, Dải Ngân hà có thể đang dần lớn hơn.

Nhận định khoa học mới cho rằng Dải Ngân hà đang lớn hơn so với những gì chúng ta nghĩ trước giờ.
Nguồn ảnh: Phys.
Nguồn ảnh: Phys. 
Dải Ngân hà, có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. Gia đình thiên hà trong Dải Ngân hà của chúng ta bao gồm hàng trăm tỷ ngôi sao, với lượng khí và bụi khổng lồ, tất cả đều xen kẽ và tương tác thông qua lực hấp dẫn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới