Khai mạc triển lãm ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương“

Sáng 10/12, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương” năm 2021.

Phát biểu tại Lễ khai mạc trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương” , ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, trải qua hơn 66 năm xây dựng và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam có nhiều cống hiến cho đất nước, cho dân tộc và đã có những bước phát triển rất đáng tự hào. Trong kháng chiến chống Mỹ cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đội ngũ Luật gia không ngừng tăng lên về số lượng và nâng cao chất lượng, góp phần cùng cả dân tộc đánh thắng ngoại xâm và ngày nay có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh pháp lý, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tập hợp những người đã và đang làm công tác pháp luật trên các lĩnh vực và trong phạm vi toàn quốc, trong thời gian vừa qua, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy tích cực vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như là thành viên của các tổ chức Luật gia tiến bộ trên thế giới như: Hiệp hội Luật các nước ASEAN, Hiệp hội Luật gia Châu Á-Thái Bình Dương, Hội Luật gia dân chủ thế giới.
Khai mac trien lam anh
Buổi lễ trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương”.  
Ông Quyền cho hay, trước tình hình chủ quyền biển, đảo bị xâm phạm, Hội đã chủ động ra tuyên bố, phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị quan trọng, hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức, cá nhân Luật gia trong và ngoài nước tổ chức các sự kiện pháp lý để góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó phải kể đến các hoạt động nổi bật như: phối hợp cùng Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức 13 hội thảo quốc tế về Biển Đông; phối hợp với Trường Đại học Luật TP HCM, Hội Luật gia Liên bang Nga, Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) tổ chức một số hội thảo quan trọng về Biển Đông ở trong và ngoài nước.
Năm 2013, Hội Luật gia Việt Nam đã đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông ra các cuộc họp của Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) để tranh thủ sự ủng hộ chính nghĩa của giới Luật gia quốc tế đối với Việt Nam. Ngày 11/11/2013, IADL đã ra tuyên bố kêu gọi các bên không tiến hành các hành động làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đông; giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.
Năm 2014, trước việc Trung Quốc, ngang nhiên có những hành động phi pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức đầu tiên ở Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam và có các hành động leo thang đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam.
Khai mac trien lam anh
Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. 
Đồng thời, Hội cũng là cầu nối để Hội Luật gia dân chủ thế giới tổ chức và đưa ra tuyên bố về tình trạng vi phạm leo thang tại Biển Đông, đồng thời gửi thư đến Chính phủ và các cơ quan liên quan của Trung Quốc, yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, dừng và kiềm chế các hành động gây phức tạp tình hình, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông.
Qua tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với Biển, đảo quê hương” năm 2021, Hội Luật gia Việt Nam hy vọng giới Luật gia nói riêng và người xem triển lãm nói chung sẽ có dịp hiểu sâu sắc hơn về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Biển đảo quê hương; về những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là sự kiện trong chuỗi các sự kiện trưng bày ảnh thường niên do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, nhằm khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước, góp phần vào công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam - phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.
Trưng bày ảnh lần này cũng truyền đi thông điệp của tình yêu thương, sự động viên của giới Luật gia cả nước, là sự ngợi ca tình yêu biển đảo, quê hương đất nước, sự quả cảm, không ngại hy sinh của những người lính đảo ta đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương bảo vệ Tổ quốc. Các chiến sĩ đang ngày đêm đem lại sự bình yên cho Tổ quốc, cho cả dân tộc, trong đó có người thân của chính các anh. Các anh là niềm tự hào, niềm hạnh phúc cho những người thân yêu và cả dân tộc nhờ sự yên bình mà các anh mang lại.
Thông qua chương trình, Hội Luật gia Việt Nam muốn kêu gọi các tầng lớp nhân dân cả nước tiếp tục ủng hộ, tạo nguồn lực góp phần chăm lo, động viên cán bộ chiến sĩ hải quân, Bộ đội Biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển, ngư dân và nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo; kêu gọi giới luật gia và nhân dân cả nước lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông cũng như biên giới của Việt Nam; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Một số hình ảnh về lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với Biển, Đảo quê hương” năm 2021
Khai mac trien lam anh “Luat gia Viet Nam voi Bien, dao que huong“-Hinh-3
 
Khai mac trien lam anh
Khai mac trien lam anh

Khai mac trien lam anh
 
Khai mac trien lam anh
 
>>> Xem thêm video: Xúc động chương trình tọa đàm "Kiều bào với biển đảo Việt Nam"

Nguồn: VTV 4.

Hành trình đằng đẵng 30 năm đi tìm di ảnh cho liệt sĩ Gạc Ma

Hành trình đi tìm ảnh cho liệt sĩ Trần Quốc Trị có nhiều điều kỳ diệu, trải qua những phút giây đẫm nước mắt được ví như cuộc trùng phùng với người thân sau hơn 30 năm thất lạc.

Bàn thờ liệt sĩ Trần Quốc Trị đặt tại ngôi nhà nhỏ nơi quê nhà nay đã đầy đủ, ấm áp hơn khi di ảnh của anh được tìm thấy sau hơn 30 năm kể từ ngày anh hy sinh trong sự kiện Gạc Ma, tháng 3/1988. Và tại khu tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma ở tỉnh Khánh Hòa, ô trống chưa có di ảnh của liệt sĩ Trần Quốc Trị cũng đã được gắn tấm ảnh với gương mặt tươi trẻ của anh.
Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 4, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ông Trần Quốc Tuấn, 67 tuổi, nâng niu trên tay tấm di ảnh của em trai mình - liệt sĩ Trần Quốc Trị. Đằng đẵng hơn 30 năm, trên bàn thờ của liệt sĩ Trần Quốc Trị không có di ảnh, đến nay, khoảng trống đó đã đủ đầy.
Hanh trinh dang dang 30 nam di tim di anh cho liet si Gac Ma
 Khu tưởng niệm đã có đầy đủ di ảnh của 64 liệt sĩ Gạc Ma.

Trung Quốc diễn tập trái phép tại Hoàng Sa: Việt Nam lên tiếng

Tại họp báo thường kỳ vào chiều nay (11/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi lên quan đến vấn đề Biển Đông.

Người phát ngôn khẳng định, lập trường về vấn đề Biển Đông, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển Việt Nam được xác định phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển 1982 (UNCLOS).

Trước thông tin Trung Quốc diễn tập trái phép trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi đầu tháng 3/2021, người phát ngôn cho biết, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.

5 loại hải sản “nhà giàu” ở các vùng biển đảo Việt Nam

(Kiến Thức) - Bào ngư, tôm hùm, cua huỳnh đế, sá sùng… là những hải sản dành cho giới nhà giàu vì giá thành đắt đỏ. Các đặc sản này thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng cao cấp. 

5 loai hai san “nha giau” o cac vung bien dao Viet Nam
 Sá sùng còn được gọi là sâm đất hay “món nhà giàu” là một loại hải sản xuất hiện phổ biến nhất ở vùng biển Vân Đồn, Móng Cái (Quảng Ninh), Hải Phòng, Cam Ranh (Khánh Hòa), Cần Giờ (TP HCM). 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.