KF-21 Boramae được cấp phép tham chiến, Hàn Quốc tạo bước ngoặt

KF-21 Boramae chính thức được cấp phép tham chiến sau hàng nghìn chuyến bay thử, đánh dấu bước tiến lớn của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.

Hàn Quốc vừa đạt bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tiêm kích nội địa KF-21 Boramae khi mẫu chiến đấu cơ này chính thức vượt qua đánh giá tác chiến cuối cùng, mở đường cho việc triển khai thực chiến trong Không quân Hàn Quốc (ROKAF).

Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), KF-21 Block I đã được xác nhận “đủ điều kiện tác chiến” sau nhiều năm thử nghiệm và đánh giá toàn diện. Quyết định này được xem là cột mốc lớn với ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, bởi đây là lần đầu tiên Seoul sở hữu một chương trình tiêm kích hiện đại do nước này tự phát triển gần như hoàn chỉnh.

z7815159230067-4d07d2537a5395e0bbd6638941f7601c.jpg
Nguyên mẫu tiêm kích KF-21

KF-21 Boramae thường được truyền thông quốc tế gọi là “em trai của F-35” do sở hữu thiết kế giảm phản xạ radar, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và nhiều công nghệ tác chiến mạng hiện đại. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá KF-21 hiện thuộc nhóm tiêm kích thế hệ 4,5+ thay vì tiêm kích tàng hình thế hệ 5 hoàn chỉnh như F-35.

Chương trình KF-21 bắt đầu từ năm 2015 nhằm thay thế các phi đội F-4 Phantom và F-5 Tiger đã lạc hậu của Không quân Hàn Quốc. Nguyên mẫu đầu tiên ra mắt năm 2021 và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7/2022. Sau hơn 1.600 chuyến bay thử với khoảng 13.000 điều kiện thử nghiệm khác nhau, mẫu tiêm kích này đã hoàn thành toàn bộ đánh giá phát triển.

Theo các nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc, phiên bản Block I hiện tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ không chiến với khả năng mang tên lửa Meteor và IRIS-T. Các biến thể tiếp theo sẽ được bổ sung năng lực tấn công mặt đất, tác chiến điện tử và tăng cường khả năng tàng hình.

KF-21 sử dụng hai động cơ F414 do Mỹ phát triển, cho tốc độ tối đa khoảng Mach 1.8. Máy bay được trang bị radar AESA nội địa, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến cùng buồng lái số hóa hiện đại. Một số chuyên gia nhận định KF-21 được thiết kế nhằm tạo sự cân bằng giữa chi phí vận hành và năng lực chiến đấu, thay vì chạy đua hoàn toàn với các tiêm kích tàng hình đắt đỏ như F-35.

article-6a01275b0fb6c8-79678591.jpg
Máy bay F-35 của Không quân Hàn Quốc

Hàn Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt KF-21 từ năm 2024 và chiếc đầu tiên thuộc dây chuyền sản xuất đã được xuất xưởng hồi tháng 3/2026. Không quân Hàn Quốc dự kiến tiếp nhận những chiếc KF-21 đầu tiên ngay trong nửa cuối năm nay.

Giới quan sát nhận định KF-21 không chỉ giúp Seoul giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu mà còn mở ra tham vọng xuất khẩu tiêm kích của Hàn Quốc trong tương lai. Một số quốc gia tại Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm tới chương trình này nhờ chi phí được cho là thấp hơn đáng kể so với F-35.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang nghiên cứu các biến thể nâng cấp như KF-21EX với khoang vũ khí trong thân nhằm tăng khả năng tàng hình, cũng như phiên bản tác chiến điện tử chuyên dụng để hỗ trợ các biên đội tiêm kích trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Hàn Quốc ra mắt chiếc máy bay chiến đấu KF-21 Boramae đầu tiên

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thuộc sở hữu nhà nước đã công bố mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên của máy bay chiến đấu KF-21 Boramae.

Niềm tự hào về tiêm kích nội địa của Hàn Quốc đã chính thất cất cảnh phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên trên bầu trời.

Hệ thống phòng không Hàn Quốc qua mặt Patriot tại chảo lửa Trung Đông

Tại chảo lửa Trung Đông, Cheongung-II của Hàn Quốc đã có màn ra mắt thực chiến ấn tượng vượt Patriot của Mỹ khi bảo vệ UAE, đạt tỷ lệ đánh chặn lên đến 96%.

Cheongung-II, hay còn gọi là KM-SAM Block II (Cheolmae-2), là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) dẫn dắt phát triển, với sự tham gia của các công ty như LIG Nex1, Hanwha Systems và Hanwha Aerospace.

Hàn Quốc khởi động chương trình máy bay tác chiến điện tử 1,2 tỷ USD

Chương trình Block-I hứa hẹn nâng cao khả năng gây nhiễu và kiểm soát không chiến của Hàn Quốc, dự kiến ra mắt năm 2034 để đối phó môi trường khu vực.

Hình minh họa (ảnh: KAI)

Hàn Quốc vừa chính thức khởi động chương trình trị giá 1,9 nghìn tỷ won (khoảng 1,29 tỷ USD) nhằm phát triển một loại máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng mới, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA). Dự án, có tên Block-I, được kỳ vọng sẽ mang lại bước nhảy vọt cho năng lực chế áp phòng không và chỉ huy - kiểm soát của đối phương trong các kịch bản xung đột hiện đại.

Theo DAPA, Block-I sẽ tập trung phát triển các máy bay tác chiến điện tử cỡ lớn, có khả năng tiến hành gây nhiễu liên tục nhằm làm suy giảm hiệu quả của hệ thống phòng không tích hợp và các mạng lưới chỉ huy điện tử của đối phương. Kế hoạch phát triển đã được thảo luận trong cuộc họp chính thức giữa DAPA và LIG Nex1, một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng chủ chốt của Hàn Quốc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới