Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 10/5, Iran đã gửi phản hồi về đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới nhà trung gian Pakistan để chuyển tới Washington, trong đó Tehran mong muốn các cuộc đàm phán tập trung vào việc chấm dứt chiến sự một cách lâu dài.
Iran muốn chấm dứt cuộc chiến trên mọi mặt trận
Đài truyền hình quốc gia cho biết Iran muốn chấm dứt cuộc chiến trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon, đồng thời đảm bảo an ninh cho các tuyến vận tải biển. Trong khi đó, đề xuất mới nhất của Washington đề cập đến một thỏa thuận nhằm kết thúc chiến sự, mở lại eo biển Hormuz và thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran - vấn đề mà Tehran muốn bàn thảo sau.
Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về phản hồi của Iran.
"Tổng thống Donald Trump đang tạo mọi cơ hội cho ngoại giao trước khi quay lại các hành động thù địch”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Mike Waltz, nói với kênh ABC.
Lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran lung lay?
Trong khi đó, lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã bị thử thách vào ngày 10/5 khi máy bay không người lái gây ra đám cháy nhỏ trên một con tàu ngoài khơi Qatar, trong khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait báo cáo có máy bay không người lái xâm nhập không phận. Không có thương vong nào được ghi nhận và chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm.
Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố đã bắn hạ 2 máy bay không người lái và cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công.
Tại Kuwait, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Chuẩn tướng Saud Abdulaziz Al Otaibi, cho biết các máy bay không người lái "thù địch" xâm nhập không phận Kuwait vào sáng 10/5 và lực lượng nước này đã đáp trả “theo đúng quy trình đã thiết lập”. Bộ này không cho biết các máy bay không người lái xuất phát từ đâu.
Bộ Quốc phòng Qatar thông tin, máy bay không người lái đã tấn công một tàu thương mại xuất phát từ Abu Dhabi vào cảng phía nam, gây ra một đám cháy nhỏ đã được dập tắt. Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết vụ tấn công xảy ra cách thủ đô Doha của Qatar 43 km về phía đông bắc. Không có thông tin về chủ sở hữu hoặc nguồn gốc của con tàu.
Bộ Ngoại giao Qatar gọi đây là “hành động leo thang nguy hiểm và không thể chấp nhận, đe dọa an ninh và an toàn của các tuyến thương mại hàng hải cũng như nguồn cung cấp thiết yếu trong khu vực”.
Trong tuần qua đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu ở Vịnh Ba Tư.
Hàn Quốc công bố kết quả điều tra ban đầu cho thấy hai vật thể bay không xác định đã đánh trúng phần đuôi tàu HMM NAMU do Hàn Quốc vận hành, cách nhau khoảng một phút, khi tàu đang neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz tuần trước, khiến con tàu phát nổ và bốc cháy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết giới chức trách vẫn chưa xác định được thủ phạm.
Theo AP, Iran và các nhóm vũ trang đồng minh đã sử dụng máy bay không người lái để tiến hành hàng trăm cuộc tấn công kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran hôm 28/2.
Iran tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các cơ sở hạt nhân
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa sẽ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy chiến lược quan trọng đối với dòng chảy dầu mỏ toàn cầu - và thu hẹp chương trình hạt nhân.
Một điểm vướng mắc khác trong đàm phán là số phận của lượng uranium làm giàu cao của Iran. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran hiện có hơn 440 kg uranium làm giàu tới độ tinh khiết 60%, chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn nữa là đạt mức vũ khí hạt nhân.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Iran được đăng tải tối 9/5, người phát ngôn quân đội Iran cho biết lực lượng nước này đang ở trạng thái “hoàn toàn sẵn sàng” để bảo vệ các cơ sở hạt nhân nơi lưu trữ uranium.
“Chúng tôi đã tính đến khả năng họ có thể có ý định đánh cắp uranium thông qua các chiến dịch xâm nhập hoặc đổ bộ bằng trực thăng”, Chuẩn tướng Akrami Nia nói với hãng thông tấn IRNA.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết với hãng AP tháng trước rằng phần lớn uranium làm giàu cao của Iran có khả năng được lưu trữ tại tổ hợp hạt nhân Isfahan. Cơ sở này từng bị Mỹ và Israel không kích trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm ngoái và tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công trong năm nay.
Pakistan, quốc gia từng chủ trì các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran vào tháng trước, hiện nay vẫn tiếp tục đóng vai trò trung gian. Trong một phát biểu hiếm hoi trước công chúng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, khẳng định Islamabad cam kết giúp chấm dứt xung đột. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng đã điện đàm với người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Bế tắc đàm phán Mỹ - Iran