Anh triển khai tàu chiến đến Trung Đông

Anh đang điều động một tàu chiến đến khu vực Trung Đông để tham gia nhiệm vụ tiềm năng nhằm bảo vệ tàu thương mại ở eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.

AP đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tàu khu trục HMS Dragon được điều động đến khu vực Trung Đông, sẵn sàng tham gia kế hoạch an ninh do Anh và Pháp dẫn đầu.

Trước đó trong tuần, Pháp tuyên bố sẽ điều nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của nước này tiến về phía eo biển Hormuz.

trungdong.png
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm tàu ​​sân bay Charles de Gaulle của Pháp trong chuyến thăm Síp ngày 9/3/2026. Ảnh: Gonzalo Fuentes/Pool/AP.

Anh và Pháp đã chủ trì các cuộc họp với sự tham gia của hàng chục quốc gia trong một liên minh nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải ở eo biển. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng liên minh này sẽ không bắt đầu hành động cho đến khi có lệnh ngừng bắn bền vững và ngành hàng hải được đảm bảo rằng tàu thuyền có thể đi qua eo biển một cách an toàn.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nhắc lại lời đe dọa sẽ nối lại các cuộc ném bom quy mô lớn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận mở lại eo biển và thu hẹp chương trình hạt nhân của mình.

Hôm 8/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cho biết nước này không chú trọng đến “thời hạn chót”, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

Các hoạt động ngoại giao vẫn tiếp diễn trong nỗ lực nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Bộ Ngoại giao Nga hôm 9/5 cho biết Nga, cũng như Ả Rập Xê Út, đang kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để đạt được một “thỏa thuận bền vững, lâu dài” nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Theo thông báo về cuộc điện đàm giữa các Ngoại trưởng Ai Cập và Qatar hôm 9/5, các nhà ngoại giao hàng đầu của Ai Cập và Qatar đã tái khẳng định rằng ngoại giao là con đường duy nhất dẫn đến giải pháp kết thúc xung đột.

>>> Mời độc giả xem thêm video về eo biển Hormuz

Nguồn video: VTV

Ngành vận tải biển ra sao khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa?

Các công ty vận tải biển đang bị cuốn vào vòng xoáy bất định về thời điểm và cách thức eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh hàng trăm tàu vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, các công ty vận tải biển đang bị cuốn vào vòng xoáy bất định về cách thức và thời điểm eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại, hơn hai tháng kể từ khi chiến sự Mỹ - Iran bùng phát hôm 28/2.

Rủi ro với tàu và thủy thủ đoàn mắc kẹt trên biển

Điều ít biết về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu

Việc Mỹ duy trì lực lượng quân sự tại châu Âu từ lâu được coi là trụ cột trong chiến lược an ninh của cả Washington và các đồng minh NATO.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức, một lần nữa làm dấy lên sự chú ý về vai trò của Mỹ tại châu Âu, theo AP.

80.000 đến 100.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại châu Âu

Ông Trump nói Mỹ sẽ 'hướng dẫn' tàu mắc kẹt rời eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố "Dự án Tự do" nhằm hỗ trợ các tàu thuyền rời khỏi eo biển Hormuz, bắt đầu từ ngày 4/5.

AP đưa tin, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ khởi động một chiến dịch vào ngày 4/5 nhằm “hướng dẫn” các tàu mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz đang bị Iran kiểm soát. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không tiết lộ nhiều chi tiết về chiến dịch có thể mang tính quy mô lớn này nhằm hỗ trợ hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ. Iran nhanh chóng lên án đây là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn.

Khởi động "Dự án Tự do" từ ngày 4/5

Đọc nhiều nhất

Tin mới