Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang khi Tehran chính thức gửi phản hồi đối với đề xuất hòa bình do Washington đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai tháng tại Trung Đông. Tuy nhiên, phía Mỹ nhanh chóng bác bỏ nhiều yêu cầu của Iran, khiến triển vọng ngừng bắn vẫn rất mong manh.
Theo hãng tin AP, phản hồi của Iran được chuyển thông qua Pakistan - quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên. Tehran cho biết giai đoạn hiện nay cần tập trung trước tiên vào việc chấm dứt các hành động quân sự và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.
Một số nguồn tin quốc tế khác cho biết Iran yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế, chấm dứt phong tỏa hàng hải và cam kết không tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự. Tehran đồng thời phản đối yêu cầu giải thể hoàn toàn các cơ sở hạt nhân và từ bỏ chương trình làm giàu uranium.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi phản hồi của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, đồng thời cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc không kích nếu đàm phán thất bại. Truyền thông Mỹ dẫn lời ông Trump cho biết khoảng 70% mục tiêu quân sự chủ chốt của Iran đã bị phá hủy trong chiến dịch quân sự vừa qua.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch quân sự chống Iran “chưa kết thúc” do nguy cơ từ chương trình hạt nhân Tehran vẫn tồn tại. Israel cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao tại khu vực Trung Đông.
Theo các nguồn tin được nhiều hãng truyền thông quốc tế dẫn lại, tình hình an ninh quanh Vịnh Ba Tư tiếp tục diễn biến phức tạp khi hàng loạt vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Kuwait, UAE và Qatar xảy ra trong những ngày gần đây. Một tàu hàng cũng bốc cháy gần tuyến hàng hải chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải dầu khí toàn cầu.
tại duyệt binh quân sự.
Giới quan sát nhận định eo biển Hormuz hiện tiếp tục là tâm điểm căng thẳng. Iran đã nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ hoặc đồng minh can thiệp sâu hơn vào hoạt động hàng hải trong khu vực. Tehran cũng phản đối kế hoạch triển khai lực lượng bảo vệ hàng hải của Anh và Pháp tại vùng biển này.
Trong bối cảnh đó, Nga được cho là đang thúc đẩy vai trò trung gian ngoại giao nhằm giảm nguy cơ xung đột lan rộng. Một số đề xuất liên quan tới việc kiểm soát uranium làm giàu của Iran cũng đang được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng khác biệt lợi ích giữa các bên vẫn còn rất lớn và nguy cơ tái bùng phát chiến sự tại Trung Đông chưa thể loại trừ.