Israel tiếp tục tấn công vào Hamas ở Dải Gaza

Theo RT, Israel đã nối lại các cuộc tấn công vào Hamas ở Gaza sau vài ngày tạm dừng. Quân đội nước này cáo buộc nhóm vũ trang Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trước đó, Israel cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục tấn công vào Hamas sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc.
Tuyên bố đầu ngày 1/12 (giờ địa phương), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết: "Hamas đã vi phạm lệnh tạm dừng hoạt động và ngoài ra còn bắn về phía lãnh thổ Israel”. Quân đội Israel cũng thông báo rằng họ đang tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở của Hamas ở Gaza. Hamas vẫn chưa bình luận về diễn biến này.
Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Hamas đã vi phạm khuôn khổ thỏa thuận vì tổ chức này “không đáp ứng nghĩa vụ thả tất cả con tin là phụ nữ".
Tuyên bố nêu rõ: “Trong bối cảnh quay trở lại chiến đấu, chúng tôi nhấn mạnh rằng chính phủ Israel cam kết đạt được các mục tiêu của cuộc chiến – giải phóng con tin của chúng tôi, loại bỏ Hamas và đảm bảo rằng Gaza không bao giờ có thể đe dọa người dân Israel nữa”.
Israel tiep tuc tan cong vao Hamas o Dai Gaza
Xe bọc thép của Israel tiến giáp với Gaza, ngày 30/11. Ảnh: Reuters. 
Cùng ngày, Israel cho biết họ chặn được một vụ phóng vũ khí từ vùng lãnh thổ Palestine, sau đó nói thêm rằng “một số vụ phóng đã được xác định là từ dải Gaza hướng tới lãnh thổ Israel” và “không bị chặn theo giao thức”.
Cả hai bên đã nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn ở phía bắc Gaza, nơi đã trở thành mục tiêu chính trong cuộc tấn công trên bộ của Israel bắt đầu từ cuối tháng 10.
Ban đầu, Israel và Hamas đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày (do Qatar làm trung gian), lệnh có hiệu lực vào ngày 24/11. Phần quan trọng của thỏa thuận là cam kết của Israel sẽ thả 150 tù nhân Palestine để đổi lấy 50 trong số khoảng 240 con tin bị Hamas bắt giữ kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Israel cũng cho biết sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm một ngày đối với cứ 10 tù nhân được Hamas thả ra.
Từ đó, lệnh ngừng bắn đã được gia hạn nhiều lần, trong đó Hamas thả hơn 100 con tin, có nhiều người nước ngoài, trong khi Israel đã trả tự do cho khoảng 240 người Palestine.
Cuộc trao đổi mới nhất diễn ra vào cuối ngày 30/11, khi 8 con tin Israel được Hamas bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ ở Gaza và sau đó sơ tán đến Israel. Đáp lại, Israel đã thả 30 người Palestine.

Nga giành lợi thế ở 3 mặt trận, phương Tây chật vật đáp ứng nhu cầu của Ukraine

Khi cuộc xung đột ở Ukraine tiến gần đến năm thứ ba, Moscow nắm giữ lợi thế trên cả 3 mặt trận quân sự, chính trị và kinh tế.

Lợi thế nghiêng về Nga

Nga có nhiều binh lính hơn Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin đã đặt nền kinh tế vào chế độ thời chiến, sử dụng doanh thu lớn từ dầu mỏ để bù đắp cho chi phí sản xuất vũ khí gia tăng. Trong khi đó, sự chia rẽ về ý chí chính trị ở Mỹ và châu Âu đang đe dọa nguồn cung vũ khí và tài chính cho Ukraine.

Israel - Hamas tiếp tục trao đổi hơn 40 con tin, tù nhân

Israel và Hamas tiếp tục trao đổi con tin và tù nhân sau khi đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 ngày. Hamas đã trả tự do cho 12 con tin, trong khi Israel phóng thích thêm 30 tù nhân Palestine.

Theo CNN, trong ngày 28/11, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) xác nhận rằng Hamas đã trả tự do cho 12 con tin và những người này đã được đưa tới bệnh viện ở Tel Aviv. Đổi lại, chính quyền Israel đã phóng thích 30 nữ tù nhân Palestine.
Bộ Ngoại giao Qatar tiết lộ, có 10 công dân Israel trong số con tin mới được thả, 2 người còn lại mang quốc tịch Thái Lan. Đây là lần trao đổi con tin thứ 5 trong 6 ngày tạm ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Đọc nhiều nhất

Tin mới