![]() |
| Đặc phái viên Mỹ về Iran, Brian Hook, cho rằng Iran đang rút quân khỏi Syria vì COVID-19. Ảnh: AMN. |
Mời độc giả xem thêm video: Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm virus corona (Nguồn video: THĐT1)
![]() |
| Đặc phái viên Mỹ về Iran, Brian Hook, cho rằng Iran đang rút quân khỏi Syria vì COVID-19. Ảnh: AMN. |
Mời độc giả xem thêm video: Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm virus corona (Nguồn video: THĐT1)
![]() |
| Theo Al Masdar News ngày 19/5, Quân đội Syria đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí, tên lửa mà nhóm khủng bố bỏ lại ở khu vực phía nam nước này. (Nguồn ảnh: SANA). |
![]() |
| "Kho vũ khí bao gồm hơn chục khẩu súng máy hạng nặng, bệ phóng tên lửa, hàng trăm thùng đạn dược, tên lửa chống tăng. Ngoài ra còn có súng trường tự động, lựu đạn cầm tay,...", AMN đưa tin. |
![]() |
| Đáng chú ý, nhiều loại vũ khí vừa bị tịch thu có nguồn gốc từ Israel và Mỹ. |
![]() |
| Số vũ khí, trang thiết bị quân sự nói trên bị thu giữ trong quá trình binh sĩ Syria tuần tra tại các khu vực ở tỉnh Daraa và Sweida dọc biên giới phía nam của Syria trong thời gian gần đây. |
![]() |
| Số vũ khí này sau đó được tập kết tại một địa điểm. |
![]() |
![]() |
| Phóng viên SANA cho biết thêm, quân chính phủ Damascus còn phát hiện lượng lớn mìn có nguồn gốc từ Mỹ và Israel tại khu Seda al-Hanout ở tỉnh Quneitra. |
![]() |
| Theo một nguồn tin chính phủ nói với SANA, chính quyền Syria thường phát hiện vũ khí do Mỹ và Israel sản xuất trong kho vũ khí bị tịch thu từng được các tay súng phiến quân sử dụng. |
![]() |
| Ngoài ra, Syria cũng phát hiện hàng chục đường hầm, kho vũ khí cất giấu dưới lòng đất và lượng lớn trang thiết bị quân sự mà nhóm phiến quân từng sử dụng để tấn công căn cứ của Quân đội Syria và khu dân cư. |
![]() |
| Số vũ khí, đạn dược bị Quân đội Syria tịch thu gần đây. |
Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giành lại căn cứ quân sự gần Damascus (Nguồn video: VTC14)
![]() |
| Daily Mail dẫn nguồn tin địa phương ngày 20/5 cho biết, Abdul Nasser al-Qirdash (ảnh), ứng viên kế nhiệm thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi, đã bị tình báo Iraq bắt giữ. Hiện chưa rõ lực lượng an ninh Iraq đã "tóm được" tên al-Qirdash ở đâu và bằng cách nào. Ảnh: Daily Mail. |
Vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô Islamabad, Pakistan, đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một chiếc ô tô đâm vào cửa hàng tạp hóa ở Westwood, Los Angeles, Mỹ.
Pháp và Canada đã mở lãnh sự quán ngoại giao tại Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo Shia ở ngoại ô thủ đô Pakistan.
Các lệnh trừng phạt mới được công bố ngay sau khi Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Oman về chương trình hạt nhân của Tehran.
Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào tuần tới.
Theo nguồn tin, Tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật.
Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một chiếc xe chở các gia đình tị nạn ở Sudan đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.
Theo nguồn tin, Tướng Vladimir Alekseev, Phó Cục trưởng thứ nhất của Tổng cục Tình báo Nga (GRU), đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo Shia ở ngoại ô thủ đô Pakistan.
Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào tuần tới.
Pháp và Canada đã mở lãnh sự quán ngoại giao tại Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Các lệnh trừng phạt mới được công bố ngay sau khi Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán gián tiếp tại Oman về chương trình hạt nhân của Tehran.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một chiếc ô tô đâm vào cửa hàng tạp hóa ở Westwood, Los Angeles, Mỹ.
Vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở ngoại ô Islamabad, Pakistan, đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương.
Cơn bão Penha gây ra lũ lụt và lở đất ở miền nam Philippines, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 6.000 người phải sơ tán.
Một tướng cấp cao của cơ quan tình báo quân sự Nga đã bị thương trong vụ ám sát bất thành ở thủ đô Moscow.
Vụ nổ xảy ra tại một mỏ than trái phép ở bang Meghalaya, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 18 công nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương.
Iran đã bắt giữ hai tàu chở dầu nước ngoài ở khu vực Vịnh Ba Tư với cáo buộc các tàu này đang buôn lậu nhiên liệu.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá vòng đàm phán 3 bên mới nhất với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), là hiệu quả.
Cảnh sát Philippines xác nhận 9 nhân viên của chính quyền thành phố Bayawan đã thiệt mạng sau khi chiếc xe tải chở họ lao xuống vực ở Barangay Kalamtukan.
Nga và Mỹ đã nhất trí thiết lập lại đối thoại quân sự cấp cao giữa hai nước sau hơn 4 năm.
Các cuộc tấn công dữ dội của Israel vào Dải Gaza đã khiến ít nhất 24 người Palestine thiệt mạng.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giữ lời hứa về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine.
Một nghị sĩ Nigeria cho biết, nhóm vũ trang đã tấn công hai ngôi làng ở miền tây nước này, sát hại ít nhất 162 người.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trước thềm cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Oman, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo mới đối với Iran và Lãnh tụ tối cao của nước này.