“Hồi sinh tim phổi qua điện thoại”, cứu sống nữ bệnh nhân ngưng tim

Thời điểm ekip cấp cứu ngoại viện từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đến hiện trường, nạn nhân đã tỉnh, hồng hào, vã mồ hôi, phát hiện nhiều mảnh vụn bánh tét dưới sàn bị nôn ra.

Vừa qua, BS Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 TP HCM, cho biết điều phối viên tổng đài 115 của Trung tâm cấp cứu 115 vừa tiếp nhận, điều phối và kịp thời hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại nạn nhân bị mắc nghẹn (dị vật đường thở), ngưng tim tại nhà ở quận 3, TP HCM, giúp cứu sống người bệnh.
Theo thông tin, vào khoảng 14h50 ngày 19/8, tổng đài 115 tiếp nhận cuộc gọi đề nghị cấp cứu cho một phụ nữ khoảng 60 tuổi, địa chỉ ở phường 4, quận 3 (TP HCM). Khi gọi 115, người con gái mất bình tĩnh, hoảng hốt vì mẹ đột nhiên tím tái khi đang ăn bánh tét.
Sau khi trấn an, hỏi bệnh sử, điều phối viên tổng đài 115 xác định ngay nạn nhân bị dị vật đường thở nghi là do thức ăn (bánh tét). Bằng nghiệp vụ đã khai thác, điều phối viên phát hiện người bệnh có dấu hiệu ngưng tim ngưng thở.
Ngay lập tức, qua điện thoại, điều phối viên hướng dẫn gia đình ép tim, đồng thời cử ekip cấp cứu đến hiện trường.
Trong lúc chờ xe cấp cứu đến, người nhà vẫn được kết nối, hướng dẫn ép tim liên tục. May mắn, nhờ được sơ cứu kịp thời đúng cách, sau 6 phút nạn nhân đã nôn dị vật ra.
Thời điểm ekip cấp cứu ngoại viện từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đến hiện trường, nạn nhân đã tỉnh, hồng hào, vã mồ hôi, phát hiện nhiều mảnh vụn bánh tét dưới sàn bị nôn ra. Sau khi tiến hành sơ cấp cứu, các bác sĩ chuyển người phụ nữ vào điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.
“Hoi sinh tim phoi qua dien thoai”, cuu song nu benh nhan ngung tim
 Ca bệnh ngưng tim được điều phối viên nhanh chóng phát hiện và hướng dẫn ép tim qua điện thoại. Ảnh : Trung tâm 115
Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có mạch 98 lần/phút, huyết áp 140/80 mmHg, chỉ số Sp02 (oxy trong máu) đạt 98%. Bệnh nhân được chẩn đoán hóc dị vật (thức ăn) vào đường hô hấp, sau đó xuất viện trong ngày.
Theo Trung tâm Cấp cứu 115, trung bình mỗi tháng đơn vị tiếp nhận khoảng 70 ca bệnh ngưng tim, ngưng thở ngoài hiện trường. Với tình huống nguy kịch như vậy, người bệnh cần được ép tim hiệu quả ngay lập tức nhằm duy trì tuần hoàn. Việc này cần thực hiện bởi người chứng kiến đầu tiên trước khi kíp cấp cứu chuyên nghiệp đến tiếp tục điều trị.
Để đáp ứng hiệu quả hơn trong hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện, từ năm 2023, Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đã triển khai quy trình T-CPR (Telecommunicator cardiopulmonary resuscitation, còn gọi là Hồi sinh tim phổi qua thiết bị viễn thông) cho lực lượng điều phối viên cấp cứu.
Với quy trình này, hệ thống tiếp nhận và điều phối cấp cứu qua tổng đài 115 đảm nhận thêm nhiệm vụ duy trì kết nối với người bệnh, kịp thời tư vấn, hướng dẫn những việc nên làm và không nên làm, thực hiện sơ cứu qua phương tiện viễn thông trong một số trường hợp để nâng cao khả năng thành công của công tác cấp cứu.
Chương trình này giúp điều phối viên biến người gọi điện cấp cứu thành người sơ cứu ban đầu, trực tiếp tham gia, thực hiện các kỹ thuật sơ cứu cơ bản dưới sự hướng dẫn của điều phối viên, đặc biệt có ý nghĩa trong hoàn cảnh người bệnh ngưng tim ngưng thở, dị vật…
Thực tiễn trong thời gian qua, rất nhiều người bệnh ngưng tim ngưng thở ngoài cộng đồng được thực hiện T-CPR bởi điều phối viên, giúp kíp cấp cứu 115 đến thực hiện cấp cứu thành công và chuyển vào bệnh viện an toàn.
Trong thời gian tới, tổng đài 115 từng bước nâng cấp thành công tiếp nhận và điều phối cấp cứu 115 với lực lượng điều phối viên chuyên nghiệp (Dispatcher). Đơn vị sẽ sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ như quy trình T-CPR, tiếp tục nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện, đáp ứng thêm nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sai lầm tuyệt đối tránh khi sơ cấp cứu trẻ đuối nước

Dốc ngược trẻ và chạy là sai lầm thường gặp trong sơ cứu đuối nước có thể khiến nạn nhân nguy kịch.

Vừa qua, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa - Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 5 trường hợp đuối nước nghiêm trọng, trong đó chỉ có 1 trẻ được sơ cấp cứu ban đầu đúng cách nên đã hồi phục tốt, 4 trẻ còn lại do không được thổi ngạt, ép tim ngay mà bị bế dốc chạy nên vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Cháu bé 1 tuổi ở Quảng Bình tử vong do sốt xuất huyết

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhi V.A.H. (SN 2023, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã tử vong do mắc sốt xuất huyết Dengue.

Ngày 21/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, cháu bé gần 1 tuổi ở huyện Quảng Trạch vừa tử vong vì sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết trong năm 2024 trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân V.A.H. (SN 2023, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị sốt cao, người mệt, bỏ bú, quấy khóc nên được gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện TTH Quảng Bình sáng 6/8 và có giảm sốt.

Cứu sống bệnh nhi 12 tuổi bị xe ba gác chèn qua người

Sau 4 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định. Bệnh nhi tỉnh, đã rút ống nội khí quản, tự thở oxy kính, ăn bằng đường miệng...

Ngày 11/6, bệnh viện E cho biết, bệnh viện vừa ngoạn mục cứu sống một nam bệnh nhi (12 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng bị sốc đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương bụng kín, vỡ bàng quang độ II, chấn thương khung chậu, vỡ xương chậu trái… do xe ba gác chở xi măng chèn qua người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới