Hoạt động đấu thầu của Công ty Phúc Huy dưới góc nhìn pháp lý từ chuyên gia [Kỳ 3]

Các hoạt động đấu thầu của Công ty Phúc Huy, với những đặc trưng như tỷ lệ trúng thầu cao, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp và mối quan hệ thân thiết với một số đơn vị tư vấn mời thầu, cần được soi chiếu dưới các quy định của pháp luật để đảm bảo môi trường cạnh tranh, minh bạch.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, các dấu hiệu đáng chú ý trong hoạt động đấu thầu của Công ty Phúc Huy có thể được tổng kết lại bao gồm: Tỷ lệ trúng thầu tổng thể 86,36% và 100% trong năm 2025; tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trung bình chỉ khoảng 1,34%; và việc trúng phần lớn các gói thầu do một nhóm 3 đơn vị tư vấn "quen mặt" mời thầu. Đặc biệt, việc thường xuyên là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng đánh giá kỹ thuật đặt ra câu hỏi về các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, đã quy định rất chặt chẽ các hành vi bị cấm nhằm đảm bảo một môi trường đấu thầu lành mạnh. Cụ thể, tại Điều 16, khoản 6, Luật nghiêm cấm các hành vi "Không bảo đảm công bằng, minh bạch", trong đó có việc "Nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhà đầu tư hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, nhà đầu tư gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng".

Việc một nhà thầu liên tục vượt qua vòng kỹ thuật trong khi nhiều đối thủ khác bị loại vì những lý do như "thiếu bản vẽ biện pháp thi công", "thuyết minh chưa phù hợp"... cần được xem xét cẩn trọng để đảm bảo rằng các tiêu chí kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu không quá chi tiết hoặc đặc thù đến mức chỉ một số ít doanh nghiệp có thể đáp ứng, vô hình trung làm hạn chế cạnh tranh.

Để có góc nhìn đa chiều, khách quan, Báo Tri thức và Cuộc sống đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM cho biết: "Mục tiêu cao nhất của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC là tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp có đủ năng lực. Về mặt pháp lý, việc một nhà thầu trúng nhiều gói thầu không phải là sai. Tuy nhiên, khi các chiến thắng này tập trung vào một nhóm nhỏ các bên mời thầu và đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp, các cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo quy định tại Điều 86 của Luật Đấu thầu. Cần rà soát lại quy trình lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu để đảm bảo các tiêu chí đưa ra là khách quan, phù hợp với tính chất của gói thầu và không tạo ra rào cản vô hình đối với các nhà thầu khác".

Dưới góc độ nghiệp vụ và hiệu quả kinh tế, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang phân tích: "Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách là một chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác đấu thầu. Một tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 1% là con số đáng báo động, cho thấy giá trúng thầu rất sát với giá gói thầu, thể hiện mức độ cạnh tranh không cao. Vai trò của đơn vị tư vấn là cực kỳ quan trọng. Họ phải độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật Đấu thầu. Cần làm rõ mối quan hệ giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu để đảm bảo tính khách quan. Khi một nhà thầu duy nhất lọt qua vòng kỹ thuật, cần xem xét liệu các tiêu chí kỹ thuật có thực sự cần thiết hay đang được 'may đo' để hướng đến một đối tượng cụ thể. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội của các doanh nghiệp khác mà còn có nguy cơ gây lãng phí cho ngân sách nhà nước".

Để hoạt động đấu thầu ngày càng minh bạch và hiệu quả, việc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu chân chính mà còn đảm bảo mỗi đồng vốn đầu tư công được sử dụng một cách tối ưu, mang lại lợi ích cao nhất cho xã hội.

Chân dung Công ty Phúc Huy: Tỷ lệ trúng thầu 100% năm 2025 [Kỳ 1]

Năm 2025, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (Công ty Phúc Huy) đạt tỷ lệ trúng thầu 100% tại các gói thầu đã tham gia. Đáng chú ý, tại nhiều dự án sửa chữa trường học ở Quận 5, doanh nghiệp này thường là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật để "một mình một ngựa" về đích.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Phúc Huy (MSDN: 0314189959) được thành lập vào ngày 07/01/2017, do ông Nguyễn Cao Lâm làm giám đốc, có địa chỉ tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Dù mới hoạt động hơn 8 năm, doanh nghiệp này đã ghi nhận một lịch sử đấu thầu đáng chú ý.

Gần đây nhất, ngày 18/09/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 5 (Ban QLDA Quận 5) đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-BQLKV5, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 7: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Cải tạo Trường Mầm non Vàng Anh, Quận 5.

Công ty Phúc Huy và những đơn vị mời thầu "quen mặt" tại TP HCM [Kỳ 2]

Hoạt động đấu thầu của Công ty Phúc Huy cho thấy một quy luật đáng chú ý: Tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này đặc biệt cao tại các gói thầu do một nhóm các đơn vị tư vấn mời thầu "quen mặt", với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thường ở mức rất thấp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống từ dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, kể từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (Công ty Phúc Huy) đã tham gia 44 gói thầu và trúng 38 gói, đạt tỷ lệ thành công lên tới 86,36%. Tổng giá trị trúng thầu là 48.640.960.675 đồng.

Đi sâu vào chi tiết, một "hệ sinh thái" các bên mời thầu quen thuộc dần hiện rõ. Dữ liệu thể hiện Công ty Phúc Huy có quan hệ với 14 bên mời thầu, nhưng phần lớn các chiến thắng của công ty này tập trung tại các gói thầu do 3 đơn vị tư vấn tổ chức.

Công ty Phúc Huy liên tiếp trúng thầu: Năng lực thật hay "hệ sinh thái" quen?

Trúng 36/43 gói thầu đã tham gia, Công ty Phúc Huy sở hữu một "bảng vàng" thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, phân tích sâu dữ liệu lại hé lộ những quy luật đáng chú ý về các "đối thủ" và mối quan hệ với một số bên mời thầu quen thuộc.

Vừa qua, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy tiếp tục ghi danh vào danh sách trúng thầu khi được Trường Mầm non Hoàng Yến Quận 5 phê duyệt thắng gói thầu "Thi công xây dựng" trị giá 1.898.525.640 đồng. Bề dày thành tích của nhà thầu này, với tổng giá trị trúng thầu độc lập lên tới hơn 35 tỷ đồng, đặt ra câu hỏi thú vị về năng lực thực sự, tính cạnh tranh của các gói thầu và mối quan hệ "quen mặt" với một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn.

Ngày 20/08/2025, bà Nguyễn Diễm Trang - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Yến - đã ký Quyết định số 149/QĐ-MNHY phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu Thi công xây dựng, thuộc công trình Sửa chữa Trường Mầm non Hoàng Yến. Theo đó, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Huy (MST: 0314189959) đã trúng thầu với giá 1.898.525.640 đồng.

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.

Tin mới

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.